Thứ 5, 25/04/2024, 05:22[GMT+7]

Bắc Giang: Gấp rút hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới

Thứ 2, 12/12/2022 | 09:59:10
849 lượt xem
Năm nay T.Ư giao vốn và ban hành bộ tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 muộn nên đến nay, tỉnh Bắc Giang vẫn chưa có xã nào được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Hiện các địa phương đang dồn sức xây dựng các hạng mục công trình, tiêu chí.

Khu trụ sở và nhà văn hóa xã Đồng Kỳ (Yên Thế) mới được đầu tư xây dựng.

Khẩn trương xây dựng các công trình

Năm nay, huyện Yên Thế có 2 xã đăng ký về đích NTM là Đồng Kỳ và Tam Hiệp. Sau rà soát, các xã cần phải xây mới, nâng cấp, hoàn thiện hơn 30 hạng mục công trình với tổng vốn hơn 16 tỷ đồng. Đến thời điểm này, các công trình xây dựng NTM của Đồng Kỳ và Tam Hiệp đã cơ bản hoàn thành. Chỉ còn công trình nhà văn hóa thôn Đồng Thép, xã Tam Hiệp đang hoàn thiện nốt phần sơn tường và một số hạng mục nhỏ.

Ông Nguyễn Văn Đông, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Thế cho biết, để đạt kết quả trên, cấp ủy, chính quyền huyện đã chỉ đạo các xã sớm thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư như: Rà soát các công trình chưa đáp ứng bộ tiêu chí NTM để tập trung làm trước; chủ động thiết kế công trình, chuẩn bị mặt bằng sạch, khi được phân bổ vốn là khởi công ngay. Bên cạnh đó, các xã cũng linh hoạt sử dụng nguồn vốn, bằng cách đưa nguồn vốn tỉnh, huyện được phân bổ sớm vào thực hiện các công trình lớn, có mức đầu tư cao, tốn nhiều thời gian xây dựng như: Nhà văn hóa xã và trung tâm văn hóa - thể thao (VH-TT) xã Đồng Kỳ, trung tâm VH-TT xã Tam Hiệp. Nguồn vốn T.Ư được phân bổ muộn nên các xã sử dụng vào các công trình nhỏ, thời gian thi công nhanh.

Còn hơn 2 tuần nữa là hết năm nhưng không phải xã nào cũng đạt kết quả như Đồng Kỳ và Tam Hiệp. Tìm hiểu tại huyện Lục Ngạn, được biết, năm nay huyện có 2 xã: Tân Hoa và Phì Điền về đích NTM, với 38 công trình cần thực hiện. Đến nay vẫn còn 5 công trình chưa hoàn thiện như: Công trình cải tạo nâng cấp Trường Tiểu học xã Phì Điền (xây thêm tầng 3 với 6 phòng học); công trình xây mới nhà lớp học 4 phòng Trường THCS Phì Điền; xây mới nhà văn hóa thôn Thanh Văn 1 và thôn Vật Phú, xã Tân Hoa.

Năm nay, huyện Lục Nam có 4 xã về đích (Bình Sơn, Trường Sơn, Vũ Xá, Yên Sơn) với hơn 60 công trình cần cải tạo, nâng cấp, làm mới nhưng đến nay vẫn còn không ít hạng mục công trình chưa hoàn thành. Hiện các địa phương đang gấp rút chỉ đạo, thi công. Dù trời rét đậm nhưng trên công trường xây dựng nhà văn hóa thôn Chẳm, xã Trường Sơn (Lục Nam) hơn chục công nhân vẫn khẩn trương hoàn thiện hạng mục: Lát nền, lăn sơn, làm đẹp cảnh quan.

Dịp cuối năm, việc nhà khá bận nhưng chị Trương Thị Lương, Trưởng thôn Chẳm vẫn dành thời gian đôn đốc thi công nhà văn hóa của thôn. Chị Lương chia sẻ, nhà văn hóa cũ Chẳm được xây dựng từ nhiều năm trước nhưng diện tích nhỏ, xuống cấp, không còn phù hợp nữa. Được hỗ trợ của Nhà nước, ngày 8/6 vừa qua, thôn đã khởi công xây dựng nhà văn hóa mới với diện tích hơn 200 m2. Tổng giá trị xây lắp khoảng 1,2 tỷ đồng. “Để sớm hoàn thiện công trình, ngoài đôn đốc đơn vị thi công, Ban quản lý thôn còn vận động mỗi khẩu góp 150 nghìn đồng mua rèm, bàn ghế, quạt, điện,… trang trí nội thất. Phấn đấu hết tháng 12 này sẽ hoàn thành công trình” - chị Lương nói.

Còn nhiều vướng mắc

Theo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, tính đến hết ngày 10/12, có 6/9 xã (4 xã của huyện Lục Nam và 2 xã của huyện Yên Thế) đã được các sở, ngành kiểm tra đánh giá thực tế. Xã Tuấn Đạo (Sơn Động) và Phì Điền, Tân Hoa và đang hoàn thiện hồ sơ, dự kiến trình cấp tỉnh thẩm định cuối tháng 12/2022.

Nhà văn hóa thôn Chẳm, xã Trường Sơn (Lục Nam) đang được khẩn trương hoàn thành.

Sau khi thẩm định, các xã: Đồng Kỳ, Tam Hiệp, Yên Sơn, Vũ Xá cơ bản đạt các tiêu chí. Xã Bình Sơn, Trường Sơn chưa đạt các tiêu chí lĩnh vực văn hóa. Bởi vẫn còn một số hạn chế, như: Các thiết chế văn hóa chưa đáp ứng được về quy mô xây dựng. Diện tích, công trình nhà văn hóa nhiều thôn xuống cấp, cảnh quan chưa sạch, đẹp. Trang thiết bị thiếu, chưa bảo đảm tiêu chuẩn phục vụ cho hoạt động VH-TT. Địa điểm xây dựng trung tâm VH-TT, nhà văn hóa thôn chưa phù hợp để người dân tiếp cận, tham gia sinh hoạt. Xã Bình Sơn, Vũ Xá, Yên Sơn đến thời điểm thẩm định vẫn chưa phê duyệt quy hoạch quỹ đất xây dựng trung tâm VH-TT xã. Về tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm; chỉ tiêu sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung, các xã đều phải bổ sung, hoàn thiện.

Theo kế hoạch, năm 2022, Bắc Giang có thêm 9 xã hoàn thành xây dựng NTM, bao gồm: Tuấn Đạo (Sơn Động); Tân Hoa, Phì Điền (Lục Ngạn); Bình Sơn, Trường Sơn, Vũ Xá, Yên Sơn (Lục Nam); Đồng Kỳ, Tam Hiệp (Yên Thế). Với tổng số hạng mục công trình phải hoàn thành là 134, tổng vốn thực hiện hơn 100 tỷ đồng.

Nguyên nhân do năm 2022 là năm đầu thực hiện bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025, các văn bản hướng dẫn của T.Ư, tỉnh ban hành chậm, nhiều nội dung mới bộ tiêu chí trước đây chưa có như: Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch; tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử; tổ khuyến nông cộng đồng; mô hình chợ thí điểm về an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền nhiều địa phương chưa quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện tiêu chí NTM và linh hoạt sử dụng các nguồn vốn.

Để bảo đảm tiến độ hoàn thành mục tiêu về đích NTM trong năm nay, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM của tỉnh cho rằng, các sở, ngành phụ trách từng tiêu chí cần tăng cường xuống cơ sở kiểm tra, giúp các xã đang gặp khó khăn, tìm hướng tháo gỡ. Đồng thời đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, giải ngân nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch. Hướng dẫn các xã trình tự thủ tục hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định. Phấn đấu trình hồ sơ 4 xã: Đồng Kỳ, Tam Hiệp, Vũ Xá, Yên Sơn trong tháng 12 này để Hội đồng thẩm định NTM tỉnh bỏ phiếu xét công nhận đạt chuẩn.

Đã là thời điểm nước rút cuối năm, nếu các sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện không kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn, chắc chắn sẽ có nhiều xã “lỗi hẹn” về đích hoặc nợ tiêu chí xây dựng NTM trong năm nay.

Theo baobacgiang.com.vn