Thứ 6, 26/04/2024, 03:35[GMT+7]

Sôi nổi mùa huấn luyện

Thứ 3, 14/03/2023 | 09:08:55
10,205 lượt xem
Tháng 3 về, lực lượng vũ trang toàn tỉnh đồng loạt ra quân huấn luyện. Cán bộ, chiến sĩ bước tới thao trường với quyết tâm đạt kết quả cao nhất.

Những ngày đầu tháng 3, anh Lê Hồng Dương, tự vệ Hội Nông dân tỉnh cùng các chiến sĩ hăng say luyện tập kỹ thuật lựu đạn, công sự ngụy trang, cách tháo lắp súng AK tại Ban CHQS thành phố. Anh chia sẻ: Đã nhiều năm tham gia huấn luyện tự vệ khối các cơ quan, đơn vị nhưng mỗi khi mùa huấn luyện tới, tôi luôn thấy hào hứng và sẵn sàng tham gia. 

Cán bộ Ban CHQS thành phố rất nhiệt tình hướng dẫn lý thuyết và thực hành để tôi và đồng đội nâng cao hiểu biết về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, thuần thục các kỹ năng, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Cũng như anh Dương, anh Vũ Thành Trung, tự vệ Ủy ban MTTQ tỉnh tích cực tham gia huấn luyện. Anh cho biết: Thông qua những buổi học chính trị do Ban CHQS thành phố tổ chức, tôi hiểu thêm về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch, từ đó tích cực đấu tranh phản bác, góp phần cùng đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh.    

Từ đầu tháng 3, Ban CHQS huyện Hưng Hà triển khai công tác huấn luyện cho lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn. Theo Thượng tá Ngô Quang Khởi, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện: Để đạt được kết quả huấn luyện cao nhất, Ban CHQS huyện đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ là chỉ huy cơ quan, đơn vị, chính trị viên, chỉ huy trưởng ban CHQS các xã, thị trấn nhằm tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương cũng như thống nhất nội dung, chương trình và phương pháp huấn luyện. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ khi tham gia huấn luyện sẽ được quán triệt đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu để nâng cao nhận thức, từ đó chấp hành nghiêm quy định, điều lệnh. Ban CHQS huyện yêu cầu công tác huấn luyện phải bảo đảm đủ nội dung, quá trình huấn luyện thể hiện quyết tâm cao nhất của cán bộ, chiến sĩ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2023.

Hòa chung không khí sôi nổi của mùa huấn luyện năm 2023, Bộ CHQS tỉnh tổ chức ra quân huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu với quyết tâm cao nhất. Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Công tác huấn luyện giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Đây cũng là nhiệm vụ chính trị trung tâm, quyết định chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, là điều kiện tiên quyết để LLVT hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để chuẩn bị tốt cho mùa huấn luyện năm 2023, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị tốt mọi điều kiện phục vụ công tác huấn luyện; củng cố, tu sửa trên 3.000 mô hình, trang thiết bị phục vụ huấn luyện; cán bộ, chiến sĩ phát huy sáng kiến chế tạo mới 34 thiết bị, 64 cải tiến thiết bị phục vụ huấn luyện, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện. Ngày 1/3/2023, các đơn vị LLVT tỉnh đồng loạt ra quân huấn luyện kết hợp với ngày chạy thể thao quân sự. Bộ CHQS tỉnh đặt quyết tâm cao nhất cho mùa huấn luyện năm nay, quán triệt, thực hiện nghiêm túc phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện để các LLVT nắm chắc vũ khí, trang bị, kỹ chiến thuật và nâng cao trình độ, khả năng hiệp đồng trong chỉ huy và thực hành tác chiến của các đơn vị trong khu vực phòng thủ; tích cực tham gia các hội thi, hội thao do các cấp phát động và giành thứ hạng cao; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, kết hợp huấn luyện với tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các sáng kiến phục vụ công tác huấn luyện năm 2023.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện năm 2023, cấp ủy, chỉ huy các cấp còn tập trung quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quân đội, cấp ủy các cấp và địa phương; duy trì đơn vị sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị cho các đối tượng; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị luôn gương mẫu chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội.

Với quyết tâm đó, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đang tích cực tham gia huấn luyện về kỹ thuật, chiến thuật, nắm chắc vũ khí, trang bị hiện có... Các đơn vị tăng thời gian thực hành, huấn luyện đêm, nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh đó, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe cho bộ đội; sau mỗi nội dung huấn luyện tiến hành kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm để các nội dung sau đạt kết quả tốt hơn.

Tiến Đạt