Chủ nhật, 28/04/2024, 10:48[GMT+7]

Tổng dư nợ cho vay ưu đãi tăng 47,21% so với năm 2017

Thứ 6, 28/04/2023 | 00:06:54
2,173 lượt xem
Sáng ngày 27/4, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh tổ chức đại hội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Công đoàn cơ sở Ngân hàng CSXH tỉnh có 140 đoàn viên, trong đó đoàn viên lao động nữ chiếm 54,3% tổng số đoàn viên công đoàn. Giai đoạn 2017 - 2023, Công đoàn cơ sở Ngân hàng CSXH tỉnh đã phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn viên, người lao động nỗ lực, bền bỉ khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; kịp thời động viên cán bộ, viên chức, người lao động tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến nâng cao hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm vệ sinh an toàn nơi làm việc”, “Đoàn viên công đoàn, người lao động Ngân hàng CSXH Thái Bình sáng tạo, có nhiều sáng kiến, giỏi chuyên môn, lao động an toàn”... Qua đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, thể hiện qua các chỉ tiêu: tổng nguồn vốn quản lý và huy động đạt hơn 3.765 tỷ đồng, tăng 47,23% so với năm 2017; tổng dư nợ đạt gần 3.759 tỷ đồng, tăng 47,21% so với năm 2017. Trong công tác an sinh xã hội, đoàn viên công đoàn Ngân hàng CSXH tỉnh tích cực hưởng ứng các hoạt động như: tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp tết Nguyên đán, chương trình “Cặp lá yêu thương”, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo...

Lãnh đạo Ngân hàng CSXH và Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở Ngân hàng CSXH tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028; đồng thời, bầu Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 7 đồng chí và bầu 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội lần thứ V Công đoàn Ngân hàng CSXH, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

  Minh Hương