Yên Bình (Yên Bái) nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới
Hành trình về đích NTM năm 2023 của Yên Bình là một dấu mốc tự hào. Thành công này đã giúp huyện đạt mục tiêu trước hai năm so với kế hoạch đề ra tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tuy nhiên, với phương châm "NTM có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, Yên Bình không dừng lại ở việc giữ vững danh hiệu mà tiếp tục hướng tới mục tiêu cao hơn: trở thành huyện NTM nâng cao vào năm 2030 và huyện NTM kiểu mẫu tiêu biểu vào năm 2050.
Ông Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Bình khẳng định: "Chúng tôi xác định rõ nâng cao chất lượng tiêu chí NTM là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Huyện luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, bài bản để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đây cũng là tiền đề hướng đến xây dựng huyện NTM thực chất, đáng sống”. Hán Đà - một trong những xã tiên phong xây dựng NTM nâng cao đang viết tiếp câu chuyện đổi thay với mục tiêu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào quý I/2025.
Dẫn chúng tôi tham quan những con đường bê tông mới làm xong tại thôn NTM kiểu mẫu, ông Phạm Xuân Trường - Chủ tịch UBND xã Hán Đà chia sẻ: "Ngay từ đầu năm 2024, chúng tôi đã rà soát, đánh giá toàn bộ các tiêu chí. Những tiêu chí nào đạt thì duy trì, tiêu chí chưa đạt thì tìm giải pháp khắc phục. Chúng tôi còn phát động phong trào thi đua tăng tốc, kêu gọi sự chung tay của cả hệ thống chính trị và người dân”.
Nỗ lực này đã mang lại những kết quả đáng khích lệ: 100% học sinh tiểu học hoàn thành chương trình và tỷ lệ trẻ 5 tuổi đạt chuẩn mầm non cũng ở mức tương tự; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học lên đạt 89,9%; các trường đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu giáo dục kiểu mẫu.
Không chỉ chú trọng giáo dục, huyện Yên Bình xác định phát triển kinh tế là trọng tâm để nâng cao chất lượng đời sống. Có lợi thế địa hình và khí hậu, Yên Bình đã xây dựng nhiều vùng sản xuất hàng hóa lớn như vùng lúa thâm canh trên 4.200 ha, vùng cây ăn quả tập trung trên 2.174 ha tại các xã Hán Đà, Đại Minh, Vĩnh Kiên. Ứng dụng khoa học kỹ thuật và thực hiện sản xuất theo chuỗi giá trị, các sản phẩm đặc sản của huyện ngày càng khẳng định được chỗ đứng trên thị trường, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người.
Anh Nguyễn Văn Phúc, một nông dân xã Đại Minh phấn khởi: "Chuyển đổi từ trồng lúa sang cây ăn quả, gia đình tôi đã có thu nhập ổn định hơn hẳn. Chính quyền hỗ trợ giống, kỹ thuật và còn giúp tiêu thụ sản phẩm nên bà con ai cũng yên tâm sản xuất”. Một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM là giao thông. Đến nay, gần 90% số tuyến đường nông thôn ở Yên Bình đã được bê tông hóa, trong đó 10% số tuyến có bề mặt rộng tối thiểu 5 mét, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân. Tại thôn Hàm Rồng, xã Bạch Hà, câu chuyện về tinh thần tự nguyện hiến đất làm đường của người dân trở thành minh chứng sống động cho sự đồng lòng xây dựng NTM.
Ông Bùi Xuân Chiến, một người dân thôn tự hào kể: "Gia đình tôi hiến gần 50 m2 đất để làm đường. Giờ có đường đẹp, làng xóm sạch sẽ hơn, kinh tế cũng phát triển hơn”. Bên cạnh các tiêu chí cứng như giao thông, thu nhập, tiêu chí về môi trường được huyện đặc biệt quan tâm. Yên Bình đã vận động người dân thực hiện phân loại rác tại nguồn, đào hố rác thải gia đình và tham gia phong trào vệ sinh làng xóm. Các mô hình như "Đoạn đường phụ nữ tự quản” hay "Nhà sạch, vườn đẹp” được triển khai rộng rãi, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng. Chị Lê Thị Nêm - hội viên phụ nữ xã Ngọc Chấn chia sẻ: "Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi dọn vệ sinh và hướng dẫn nhau cách phân loại rác tại nhà. Bên cạnh đó, chị em còn đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình để góp phần xây dựng làng xóm, quê hương sạch, đẹp hơn”.
Với tầm nhìn dài hạn, Yên Bình không chỉ dừng lại ở việc duy trì các tiêu chí đạt chuẩn mà còn đặt mục tiêu cao hơn, hướng tới phát triển bền vững, hài hòa. Chia sẻ về định hướng trong những năm tới, ông Nguyễn Xuân Trường - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tập trung hoàn thiện các tiêu chí khó như môi trường, hạ tầng thiết yếu đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp bền vững. Mục tiêu là nâng cao chỉ số hạnh phúc và chất lượng sống của người dân, để mỗi người dân Yên Bình thực sự tự hào khi sống trên mảnh đất này”. Những con số ấn tượng về NTM của Yên Bình không chỉ là thành quả mà còn là động lực để huyện tiếp tục vươn xa. Với sự đoàn kết, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và người dân, Yên Bình đang từng bước khẳng định vị thế của một huyện NTM đáng sống, hướng tới một tương lai rực rỡ và bền vững hơn.
Một kết quả đáng chú ý khác là tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của huyện Yên Bình giảm còn 7,5% vào năm 2024, trong khi chỉ số hạnh phúc của người dân đạt trên 71,4%, tăng 1,68% so với năm trước. |
Theo baoyenbai.com.vn
Tin cùng chuyên mục
- Một số giải pháp thúc đẩy CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ở huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 28.10.2024 | 11:31 AM
- Mường Thàng trước cơ hội bứt phá: Bài 1 - Những điểm sáng thực hiện nghị quyết của Đảng 11.10.2023 | 16:52 PM
- Huyện Đan Phượng (Hà Nội): Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới 04.06.2022 | 23:54 PM
- Giải bài toán rác thải sinh hoạt nông thôn 22.12.2021 | 13:55 PM
- Hà Nội: Tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 19.07.2021 | 09:47 AM
- Tuổi trẻ cả nước ra quân làm đường, xây cầu thắp sáng những miền quê 18.07.2021 | 20:55 PM
- Đồng lòng hiến đất để làm đường liên thôn, liên xã ở Đắk Nông 17.07.2021 | 15:47 PM
- Hà Nội sẽ ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao 17.07.2021 | 15:47 PM
- Huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An): Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực phấn đấu về đích huyện nông thôn mới năm 2021 16.07.2021 | 15:00 PM
- Nam Định: Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên ở xã vùng giáo 15.07.2021 | 14:49 PM
Xem tin theo ngày
- Khởi công xây dựng nhà máy sản xuất rượu soju tại khu công nghiệp Liên Hà Thái
- Cộng đồng doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu xuân mới
- Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với UBND tỉnh
- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ năm 2025
- Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh
- Thành phố Thái Bình: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ
- Ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp
- Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các anh hùng liệt sĩ