Runner 'vẽ' hình trên Strava
"Hồi tháng 1, mình tình cờ thấy hình chú chuột trên Strava (ứng dụng ghi lại quãng đường đạp xe, chạy bộ), mình đã bắt chước chạy theo. Sau đó mình thấy hứng thú với việc "vẽ tranh" trên bản đồ bằng cung đường chạy bộ", Đăng Việt - một nhân viên công sở đang sống ở Hà Nội - chia sẻ.
Hình ảnh cung đường chạy của Việt được chia sẻ khắp mạng xã hội và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng. Anh được cộng đồng chạy bộ Việt Nam gọi bằng nhiều biệt danh, như "Nghệ sĩ chạy bộ", "Hoạ sĩ chân siêu nhân"... Đến nay, Đăng Việt đã "vẽ" được 19 hình trên bản đồ, trong đó có nhiều bức ấn tượng, như hình "Cắt đôi virus Covid-19", "Cụ rùa Hồ Gươm", "Bản đồ Việt Nam", "Phật thiền dưới gốc cây bồ đề"...
Để vẽ được đường chạy theo hình dáng mong muốn, trước buổi chạy, Đăng Việt phải ngồi tưởng tượng, hình dung "hình vẽ" của mình trông thế nào trên bản đồ. Đây là khâu quan trọng và mất thời gian nhất.
"Mình hay xem lại đường chạy hàng ngày của mình và mọi người để tìm ý tưởng. Nếu nảy ra nội dung gì, mình sẽ dùng smartphone - loại có bút cảm ứng - để vẽ lên bản đồ. Sau đó, mình chuyển sang Google Maps dạng bản đồ phố hoặc vệ tinh để tìm đường, đo khoảng cách. Sau đó tính toán thời gian chạy hợp lý", Đăng Việt chia sẻ.
Sau khi đã phác thảo được bản đồ ảo, Việt bắt đầu chạy. Những hình đầu tiên, anh vừa chạy vừa mở điện thoại để xem hình vẽ trên bản đồ, đảm bảo không bị nhầm đường. Khi đã quen, việc "vẽ" dễ dàng hơn. Trên ứng dụng Strava, những đoạn đường đi qua sẽ được ghi lại bằng hình cam. Nối tất cả đường chạy lại sẽ ra được hình mong muốn trong tưởng tượng.
"Cái khó khi 'vẽ' bằng đường chạy là mình không được dừng quá lâu. Nếu không ứng dụng sẽ xoá đoạn đường trước đó. Mình phải chạy lại từ đầu". Việt nói.
Hình dài nhất anh "vẽ" được là "Phật thiền dưới gốc cây bồ đề" và "Đại bàng chiến hổ mang", với quãng đường khoảng 42 - 45 km. Những hình cần đoạn đường dài, Đăng Việt phải chạy từ 3h sáng và hoàn thành vào giữa trưa. Hình ngắn hơn có thể kết thúc trước 8h30 sáng.
Theo Việt, ngoài việc tạo cảm hứng cho việc chạy bộ, nâng cao sức khoẻ, chạy theo hình cũng giúp anh khám phá được nhiều đường phố, ngóc ngách của Hà Nội. Nhiều người trong cộng đồng chạy bộ cũng được truyền cảm hứng từ việc làm của anh và dấy lên phong trào chạy bộ vẽ hình trên bản đồ.
Trong mỗi hình ảnh "vẽ" được, Việt đều chia sẻ bản đồ mình vẽ sẵn để mọi người có thể chạy theo.
Đăng Việt sẽ tiếp tục chạy để "vẽ" thêm nhiều hình nữa, đặc biệt, anh đang ấp ủ cung đường "Chú chim bồ câu đang bay" và biểu tượng "Hà Nội - thành phố vì hoà bình". Cuối năm nay, anh dự định vẽ đường chạy hình con hổ để chào đón năm Nhâm Dần.
Trước Đăng Việt, phong trào chạy bộ vẽ hình từng được nhiều người hưởng ứng với những hình ảnh đặc biệt. Runner Nguyễn Ngọc Tiến ở Hà Nội từng gây sốt trong cộng đồng với đường chạy hình Khuê Văn Các, thuyền buồm, người cổ đại Ai Cập... với cách thức tương tự.
Trên thế giới, runner Lenny Maughan từng gây sốt khi biến cung đường chạy ở San Francisco thành những bức vẽ hình ảnh con người, động vật. Maughan đã "chạy vẽ" suốt 4 năm với 53 tác phẩm, mô phỏng gần như mọi thứ, từ mèo, tivi cho đến nắm đấm, bàn chân. Một trong những tác phẩm ấn tượng nhất của anh là chân dung nghệ sĩ Kahlo. Để hoàn thành tác phẩm này, Maughan đã chạy 46,5 km trong 6 tiếng 8 phút. Trong đó, tổng độ dốc phải leo, đổ là hơn 1.000 mét.
Theo vnexpress.net
Tin cùng chuyên mục
- Nokia chuẩn bị triển khai 5G tại Việt Nam 24.09.2024 | 13:58 PM
- Sinh động các chương trình trực tiếp tại Fanpage Báo Tuyên Quang online 03.01.2023 | 08:16 AM
- Thực hiện quy định về chuẩn hóa thông tin thuê bao di động 31.03.2023 | 16:13 PM
- Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10Chuyển đổi số vì một cuộc sống tốt đẹp hơn 09.10.2022 | 21:42 PM
- Sở Thông tin và Truyền thông: Diễn tập ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng năm 2022 04.10.2022 | 17:30 PM
- Hướng dẫn trẻ em sử dụng mạng internet an toàn và hiệu quả 05.08.2022 | 08:27 AM
- Người dùng nên cập nhật Chrome 92 ngay để vá 9 lỗ hổng nghiêm trọng 21.08.2021 | 15:47 PM
- UBND tỉnh nghe báo cáo dự thảo đề án chuyển đổi số tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 21.07.2021 | 19:16 PM
- Thiết bị đầu tiên chuyển suy nghĩ thành câu nói 19.07.2021 | 09:47 AM
- Tại sao không gộp các ứng dụng chống dịch thành một 'super app' 19.07.2021 | 09:48 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam