Thứ 4, 24/04/2024, 07:56[GMT+7]

Chung kết siêu cúp Olympic tin học sinh viên 2022

Chủ nhật, 11/12/2022 | 09:10:22
3,906 lượt xem
Chung kết Olympic tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 31 (OLP’22) diễn ra tối 9/12 và ngôi vô địch thuộc về sinh viên Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sinh viên tham dự cuộc thi ICPC hôm 8/12. Ảnh: ICPC Viet Nam

OLP'22 bao gồm ba cuộc thi là Olympic Tin học Sinh viên, Procon Việt Nam và Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ICPC châu Á - khu vực phía Nam (ICPC Asia Hochiminh City 2022).

PGS.TS. Hồ Sĩ Đàm, chủ trì hội đồng giám khảo, nhận định cuộc thi giúp phát hiện sớm tài năng trí tuệ của Việt Nam, bổ sung nguồn lực CNTT-TT cho đất nước. OLP'22 quy tụ trên 500 sinh viên dự thi. Đây cũng là năm đầu Việt Nam tổ chức giải đối kháng Procon. Giải đấu có 59 sinh viên từ 20 đội tuyển tham gia.

Kết quả chung cuộc, Siêu cúp OLP'22 thuộc về Vũ Huy Hoàng, sinh viên Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong khi đó, vô địch Procon Việt Nam 2022 là đội tuyển HaUI.MiuXinhhh của Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Trong khi đó, kỳ thi ICPC 2022 vòng loại châu Á có 132 đội tuyển tham gia, trong đó có 125 đội với 375 sinh viên Việt Nam, và 7 đội với 21 sinh viên thuộc Đại học Quốc gia Singapore.

Theo luật ICPC quốc tế, các đội sẽ phải giải 12 bài thuật toán. Kết quả ghi nhận dựa trên số bài toán đúng và kết quả giải nhanh nhất. Bảng đấu là cuộc rượt đuổi căng thẳng giữa đội The Spiders from Mars của Đại học Quốc gia Singapore và HCMUS-BurnedTomatoes của Đại học Khoa học Tự nhiên (TP HCM). Kết thúc cuộc thi, đại diện Việt Nam vươn lên vị trí số một với 11/12 bài giải đúng trong 1.100 phút. Đây cũng là đội đạt hạng nhất thế giới trong cuộc thi IEEExtreme 2022 và vô địch ICPC Asia 2021 tại Hà Nội. Đội sẽ có một vé tham dự Chung kết ICPC toàn cầu 2023 diễn ra tại Ai Cập.

Bà Luo Yang, Giám đốc nhân sự Huawei Việt Nam, đánh giá ICPC không chỉ là nơi thí sinh thể hiện tài năng mà còn là cơ hội để các tài năng công nghệ thông tin trẻ Việt Nam có thể gặp gỡ và giao lưu với các sinh viên giỏi trên thế giới.

Hồi tháng 11, Việt Nam cũng lần đầu giành huy chương đồng tại giải lập trình quốc tế World Final ICPC sau 20 năm tham dự. ICPC là cuộc thi lập trình toàn cầu lâu đời và danh giá bậc nhất, được ví như "Thế vận hội Olympic" dành cho sinh viên công nghệ thông tin. Cuộc thi bắt đầu từ năm 1970, được tổ chức bởi Hiệp hội Danh dự Khoa học Máy tính UPE, sau đó mở rộng quy mô trên phạm vi toàn cầu.

Theo vnexpress.net