Google chi 32 tỷ USD thâu tóm công ty an ninh mạng
Logo Wiz trên một chiếc smartphone, phía sau là logo Google. Ảnh: Adobe
Theo công bố ngày 18/3, Alphabet, công ty mẹ của Google, sẽ tiếp quản toàn bộ Wiz và trả bằng tiền mặt, nhưng hiện chờ chính phủ Mỹ phê duyệt theo quy định. Theo CNN, đây được xem là ván cược lớn của Google vào bảo mật đám mây và an ninh mạng trong giai đoạn AI phát triển bùng nổ như hiện nay.
Với con số 32 tỷ USD, việc mua Wiz trở thành thương vụ lớn nhất từ trước đến nay của Google. Vụ thâu tóm lớn nhất trước đó là với Motorola Mobility với giá 12,5 tỷ USD năm 2012. Tuy nhiên, đây được xem là thất bại của công ty tìm kiếm khi buộc phải bán lỗ cho Lenovo vào năm 2014 với giá 2,91 tỷ USD.
Trong khi đó, Wiz có trụ sở tại New York, chuyên về sản xuất phần mềm an ninh mạng cho điện toán đám mây. Công ty được thành lập bởi các thành viên thuộc Đơn vị 8200, bộ phận tình báo mạng của Lực lượng Phòng vệ Israel, gồm Assaf Rappaport, Ami Luttwak, Yinon Costica và Roy Reznik. Chỉ 5 năm thành lập, công ty đã phát triển vượt bậc, trở thành cái tên được nhiều tập đoàn công nghệ lớn săn đón.
"Wiz đã đạt được rất nhiều thành tựu trong một thời gian tương đối ngắn, nhưng an ninh mạng đang phát triển với tốc độ chóng mặt và chúng ta cũng phải như vậy. Đã đến lúc rồi", đồng sáng lập kiêm CEO Rappaport cho biết trong bài đăng trên blog.
Theo CNBC, Google được cho là đã đàm phán để thâu tóm Wiz từ mùa hè năm ngoái với giá khoảng 23 tỷ USD. Tuy nhiên, cả hai không đạt được thỏa thuận. Trong khi đó, giới chuyên gia nói rằng một phần lý do liên quan đến Lina Khan, cựu chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC), người đã có động thái chặn nhiều giao dịch lớn trước đó vì lý do chống độc quyền. Do đó, khi chính quyền Tổng thống Donald Trump lên thay và bổ nhiệm Andrew N. Ferguson thay thế, việc mua bán được tái khởi động.
"Sau khi Lina Khan rời FTC, động lực cho các vụ M&A đang quay trở lại trong Big Tech", Dan Ives, giám đốc nghiên cứu công nghệ toàn cầu tại Wedbush Securities, viết trên blog.
Theo Dealogic, với giá trị 32 tỷ USD, thương vụ mua lại Wiz được xếp hạng là vụ thâu tóm lớn thứ 7 đối với một công ty tư nhân của Mỹ từ trước đến nay.
Theo vnexpress.net
Tin cùng chuyên mục
- Nokia chuẩn bị triển khai 5G tại Việt Nam 24.09.2024 | 13:58 PM
- Sinh động các chương trình trực tiếp tại Fanpage Báo Tuyên Quang online 03.01.2023 | 08:16 AM
- Thực hiện quy định về chuẩn hóa thông tin thuê bao di động 31.03.2023 | 16:13 PM
- Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10Chuyển đổi số vì một cuộc sống tốt đẹp hơn 09.10.2022 | 21:42 PM
- Sở Thông tin và Truyền thông: Diễn tập ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng năm 2022 04.10.2022 | 17:30 PM
- Hướng dẫn trẻ em sử dụng mạng internet an toàn và hiệu quả 05.08.2022 | 08:27 AM
- Người dùng nên cập nhật Chrome 92 ngay để vá 9 lỗ hổng nghiêm trọng 21.08.2021 | 15:47 PM
- UBND tỉnh nghe báo cáo dự thảo đề án chuyển đổi số tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 21.07.2021 | 19:16 PM
- Thiết bị đầu tiên chuyển suy nghĩ thành câu nói 19.07.2021 | 09:47 AM
- Tại sao không gộp các ứng dụng chống dịch thành một 'super app' 19.07.2021 | 09:48 AM
Xem tin theo ngày
-
Kỷ niệm 135 năm ngày thành lập tỉnh Thái Bình (21/3/1890 – 21/3/2025) và khai mạc ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh 21/3
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ
- Phát huy tinh thần đất và người Thái Bình trong kỷ nguyên mới
- UBND tỉnh làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội về hợp tác đào tạo, phát triển khoa học và chuyển đổi số
- Kế hoạch về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
- Đoàn kiểm tra số 1921 của Bộ Chính trị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trong sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền hai cấp
- Trao giải cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “Lịch sử Đảng bộ, lịch sử tỉnh Thái Bình”
- Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ XI năm 2025
- Công bố quyết định thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh