Thứ 3, 25/02/2025, 23:14[GMT+7]

Điện Biên Phủ: Về xã nông thôn mới nâng cao Lay Nưa

Thứ 3, 25/02/2025 | 12:19:29
199 lượt xem
ĐBP - Hơn 2 năm sau khi được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, diện mạo xã Lay Nưa, TX. Mường Lay đổi thay từng ngày. Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Lay Nưa không ngừng nỗ lực, đồng lòng dựng xây và phát triển quê hương với phương châm “xây dựng NTM có điểm đầu, không có điểm kết thúc”.


Diện mạo xã NTM nâng cao Lay Nưa đang đổi thay từng ngày.

Vụ đông xuân 2024 - 2025, nhiều hộ dân ở các bản Ho Cang, Ho Luông 1, Ho Luông 3 phấn khởi khi có thêm nguồn thu nhập từ cây khoai tây. Hơn 2ha khoai tây được xuống giống đã cho thu hoạch trên 15 tấn củ, mang về thu nhập cho các hộ dân gần 300 triệu đồng.

Dù diện tích trồng khoai tây không lớn, nhưng với nhiều hộ dân ở Lay Nưa, việc trồng khoai tây vụ đông không chỉ mang lại nguồn thu nhập mà còn góp phần vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị canh tác.

ÔngMào Văn Chỉu, trưởng bản Ho Luông 1 chia sẻ: Từ nguồn vốn chương trình NTM, vụ đông xuân 2023 - 2024, một số hộ dân trong bản đã được hỗ trợ giống, phân bón khi tham gia mô hình trồng khoai tây. Nhờ tuân thủ kỹ thuật chăm sóc khoai tây phát triển tốt, cho năng suất cao. Vụ đầu thắng lợi, nên vụ đông xuân vừa qua, dù không còn hỗ trợ nhưng các hộ dân vẫn chủ động duy trì diện tích trồng khoai tây để tăng thu nhập. 

Người dân xã Lay Nưa chung tay vệ sinh, trồng cây trang trí dọc tuyến đường, xây dựng NTM.

Sự chủ động của người dân Lay Nưa không chỉ ở sản xuất nông nghiệp. Mỗi công trình, phần việc được triển khai trên địa bàn đều có sự đóng góp, tham gia tích cực của người dân. Bởi vậy, từ một địa bàn khó khăn nhất thị xã, để có được ngày hôm nay, cùng với nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền thì quan trọng hơn cả là sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân. 

Minh chứng rõ ràng nhất là việc hiến đất làm đường, làm nhà văn hóa... Chỉ riêng từ năm 2023 đến nay, người dân xã Lay Nưa đã chủ động đóng góp trên 70 triệu đồng và ngày công lao động làm đường lên nương, khu sản xuất với chiều dài hơn 2km.

Nhớ lại quãng thời gian xuất phát điểm xây dựng NTM, ông Khoàng Văn Tiện, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Lay Nưa từ năm 2009 đến năm 2019 chia sẻ: Năm 2011, Lay Nưa bắt đầu xây dựng NTM. Khi ấy mới đạt 3/19 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 13 triệu đồng/năm. Đặc biệt, sau khi thực hiện tái định cư phục vụ thủy điện Sơn La, bài toán thiếu đất sản xuất và tạo việc làm mới cho người dân ở Lay Nưa càng trở nên khó khăn. Kéo theo đó, việc hoàn thành 2 tiêu chí mang tính then chốt là “thu nhập”, “nghèo đa chiều” là thách thức không hề nhỏ.

Nhiều mô hình chuyển đổi cơ câu cây trồng được người dân xã Lay Nưa chủ động thực hiện.

Đối diện với những khó khăn, thách thức ấy, với phương châm “vững từ cơ sở”, thị xã đã dành sự quan tâm đặc biệt, quyết liệt chỉ đạo, đồng hành cùng cán bộ, nhân dân toàn xã. Ban Chỉ đạo NTM do bí thư Đảng ủy xã làm trưởng ban được thành lập; phân công nhiệm vụ rõ ràng từng thành viên; chủ động xuống bản chỉ đạo, hướng dẫn, nắm bắt tình hình, động viên và giúp địa phương tháo gỡ khó khăn, bất cập.

Với mục tiêu, lộ trình thực hiện cụ thể, rõ ràng từ địa bàn được đánh giá không mấy thuận lợi, sau hơn 14 năm dồn sức cho nhiệm vụ xây dựng NTM, Lay Nưa đã vượt khó, sáng tạo với những bước đi vững chắc. Đến năm 2017, Lay Nưa chính thức đạt chuẩn NTM, 5 năm sau nâng tầm lên đạt xã NTM nâng cao đầu tiên của tỉnh.

Bà Lò Thị Thanh Nhàn, Bí thư Đảng ủy xã Lay Nưa chia sẻ: Xã NTM nâng cao là bước phát triển cao hơn so với xã đạt chuẩn NTM, các tiêu chí cũng được yêu cầu phát triển theo chiều sâu. Bởi vậy, không tự mãn với những thành tích đạt được, Lay Nưa vẫn đang tiếp tục nỗ lực củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí. Trong đó, việc lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư để xây dựng hạ tầng cơ sở, hỗ trợ sản xuất là một trong những nhiệm vụ được chú trọng. 


Người dân xã Lay Nưa phát triển chăn nuôi tăng thu nhập.

Được biết, từ năm 2023 đến nay, từ nguồn vốn chương trình xây dựng NTM, liên tiếp các dự án đầu tư hạ tầng cũng như hỗ trợ sản xuất đã được đầu tư trên địa bàn xã. Điển hình, như: Hơn 4km đường nội đồng, nội bản được đầu tư xây mới với kinh phí trên 4 tỷ đồng; xây dựng mới 2 công trình cấp nước sinh hoạt cho bản Hô Nậm Cản và các bản vùng thấp với kinh phí trên 5,7 tỷ đồng; xây dựng mới cầu đường Ló - Lé với tổng mức đầu tư 7,5 tỷ đồng; hỗ trợ nhân dân các bản vùng cao phát triển chăn nuôi gà H’Mông, trồng quế, cây dược liệu với tổng vốn trên 3 tỷ đồng… 

Không dừng lại ở đó, chỉ riêng 2 năm 2023, 2024 toàn xã đã hỗ trợ xây dựng 58 ngôi nhà ở các bản vùng cao. Những ngôi nhà lần lượt được hoàn thiện đã mang đến niềm vui, sự sẻ chia, là động lực để người dân vươn lên. Góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của xã Lay Nưa giảm từ 12,06% năm 2023 xuống còn 8,4% năm 2024.

Làng bản giàu đẹp, văn minh, người dân đoàn kết, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên… là những thành quả đã được phát huy trong xây dựng xã NTM nâng cao ở Lay Nưa. Diện mạo đổi thay từng ngày ấy sẽ là hành trang để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lay Nưa nỗ lực hơn nữa xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Theo baodienbienphu.com.vn