Khởi công vở diễn "Sự tích Bà chúa Ba"
Các nghệ sĩ biểu diễn tại lễ khởi công vở diễn.
Vở kịch dàn dựng theo huyền tích về Bà chúa Ba ở Chùa Hương, Hà Nội. Bà vốn là công chúa thứ ba vừa đẹp người, vừa đẹp nết con vua Trang Vương. Vua một mực ép bà lấy chồng để có con rể truyền ngôi nhưng bà nhất tâm hướng thiện chỉ mong được xuất gia tu hành.
Vở kịch khai thác quá trình Bà chúa Ba vượt qua bao trầm luân khổ ải thấu tới tận cửu trùng để có thể tu đắc đạo và trở thành Quán Thế Âm Bồ Tát. Trên hành trình ấy, bà đã phải đối diện với giam cầm tù túng, cái chết, chứng kiến những đau đớn nơi địa ngục… Để rồi khi tu thành chính quả, bà sẵn sàng hiến mắt, hiến tay để chữa bệnh cho vua cha, cũng là để cứu độ chúng sinh… Thức tỉnh và cảm phục trước tấm lòng của con gái, nhà vua đã tìm đến động Hương Tích, nơi bà tu hành và mong được đi tu để chuộc lại lỗi lầm… Động Hương Tích ngày nay đã trở thành nơi thờ Phật lớn nhất của di tích Chùa Hương.
Tác giả Lệ Dung chia sẻ: Qua việc tái hiện tấm gương đạo đức của Bà chúa Ba, vở kịch muốn gửi tới khán giả thông điệp về sự hướng thiện, lòng nhân ái trong cuộc sống, khuyên con người sống chan hòa, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau… Bên cạnh đó, vở diễn cũng hướng đến ca ngợi vẻ đẹp của đức hy sinh, tấm lòng nhân hậu, vị tha của người phụ nữ Việt Nam.
NSND Lê Hùng cho biết, dù khai thác về một huyền tích nhưng ê-kíp sẽ sử dụng những chi tiết thật nhất, gần gũi nhất để người xem thấy thuyết phục và rung cảm với những gì diễn ra trên sân khấu.
Đây là vở diễn nối dài danh sách kịch mục khai thác đề tài dân gian của Sân khấu kịch Lệ Ngọc, cùng với những vở diễn đã ra mắt trước đó như: Tấm Cám, Thị Nở - Chí Phèo, Huyền thoại Gò Rồng Ấp… Nghệ sĩ Văn Hải, Giám đốc sản xuất Sân khấu kịch Lệ Ngọc cho biết, đây sẽ là một trong những tuyến đề tài tiếp tục được Sân khấu Lệ Ngọc tập trung hướng đến để thực hiện sứ mệnh lan truyền và quảng bá văn hóa truyền thống Việt Nam.
“Sự tích Bà chúa Ba” là vở diễn thứ 5 được Sân khấu kịch Lệ Ngọc hoàn thành dàn dựng trong năm 2020 - năm mà sân khấu nói chung đang gặp nhiều khó khăn vì đối phó với dịch Covid-19. Đây có thể xem là nỗ lực của một sân khấu xã hội hóa như Lệ Ngọc. Được biết, sau vở diễn này, Sân khấu Lệ Ngọc sẽ bắt tay thực hiện một vở diễn mới có đề tài về dịch Covid-19.
Theo nhandan.com.vn
Tin cùng chuyên mục
- Cõng anh mà chạy được Time bình chọn là Phim truyền hình Hàn Quốc của năm 2024 04.06.2024 | 14:10 PM
- Khai mạc đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc 26.04.2024 | 18:22 PM
- 'Joker 2' tung trailer 11.04.2024 | 10:56 AM
- Giới thiệu hai bộ phim hoạt hình dịp 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 26.03.2024 | 05:36 AM
- Tuần lễ Phim Quốc tế về thiên nhiên lần thứ 2 tại Việt Nam 20.03.2024 | 10:49 AM
- Vịnh Hạ Long xuất hiện trong phim của Hollywood 21.09.2023 | 15:05 PM
- "Jurassic Park" ba thập niên chinh phục khán giả 05.07.2023 | 10:47 AM
- Phát sóng rộng rãi bộ phim “Việt Nam - Tổ quốc nhìn từ biển” 24.11.2022 | 09:29 AM
- Công diễn, báo cáo hội đồng nghệ thuật vở chèo "Thiên duyên huyền tích" 29.09.2022 | 15:35 PM
- Nỗ lực phục hồi, phát triển sân khấu truyền thống 07.09.2022 | 08:54 AM
Xem tin theo ngày
-
Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi)
- Thái Bình thực hiện cấm biển từ 9 giờ ngày 22/7
- Công điện khẩn số 04 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình
- Tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Thặng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
- Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư kính mến!
- Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang