Châu Âu truy quét khủng bố, nâng mức cảnh báo an ninh
Cảnh sát trên đường phố Oslo, thủ đô Na Uy.
Tại Na Uy, cơ quan cảnh sát đã nâng mức cảnh báo về mối đe dọa an ninh sau khi phát hiện ra một thiết bị nổ ‘giống như bom’ ở trung tâm thủ đô Oslo cuối ngày 8/4 và bắt giữ 1 nghi can, Reuters dẫn lời cảnh sát cho biết.
Nghi can được cho là 1 công dân Nga 17 tuổi, sinh sống tại Na Uy từ năm 2010 và đã nộp đơn xin tị nạn, là nghi can trong vụ này và đã bị bắt. Luật sư của nghi phạm tuyên bố thân chủ của mình vô tội còn vụ việc đang được giới chức an ninh Na Uy điều tra.
Cảnh báo về nguy cơ xảy ra một vụ tấn công ở Na Uy đã được nâng từ mức “nhiều khả năng” lên mức “có thể” và sẽ được áp dụng trong 2 tháng.
Còn tại Đức, trong cuộc truy quét vào rạng sáng 9/4 (theo giờ địa phương), lực lượng đặc biệt của Văn phòng Cảnh sát Hình sự bang Sachsen (LKA) của Đức đã bắt giữ 1 nam thanh niên trong một trại tị nạn gần thành phố Leipzig do tình nghi lên kế hoạch chuẩn bị cho một vụ tấn công khủng bố tại Berlin.
Nghi can bị bắt giữ tại vùng Borsdorf gần thành phố Leipzig là người tị nạn đến từ Maroc, khoảng 25 tuổi.
Vụ bắt giữ đối tượng này diễn ra an toàn và không xảy ra sự cố nào.
Ngày 9/4, Thụy Điển đã công bố danh tính của kẻ tình nghi chính trong vụ tấn công khủng bố xe tải lao vào đám đông ở trung tâm thủ đô Stockholm hôm 7/4, đồng thời cho biết tên này đã thú nhận liên quan tới vụ tấn công.
Nghi phạm là Rakhmat Akilov, một công nhân xây dựng người Uzbekistan, bị bắt vào tối 7/4 tại Marsta, một khu ngoại ô cách thủ đô Stockholm 40 km.
Cho đến nay, lực lượng an ninh Thụy Điển đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công nói trên.
Ngay sau vụ tấn công, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven chỉ thị lực lượng chức năng siết chặt an ninh biên giới.
Còn tại Trung Đông, theo TTXVN, sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố nhằm vào 2 nhà thờ Cơ đốc giáo ở Ai Cập (ngày 9/4), Israel đã kêu gọi công dân nước này đang đi nghỉ ở bán đảo Sinai của Ai Cập rời khỏi khu vực này "ngay lập tức" do lo ngại nguy cơ khủng bố vẫn thường trực.
Cục Chống khủng bố thuộc Văn Phòng Thủ tướng Israel sau khi đánh giá tình hình an ninh đã đưa ra khuyến cáo trên.
Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ở 2 nhà thờ khiến 44 người chết, hơn 100 người bị thương, Tổng thống Ai Cập ngày 9/4 tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng ở nước này.
Tin cùng chuyên mục
- Lời nói đầu tiên của những đứa trẻ sau khi được tìm thấy trong rừng Amazon 12.06.2023 | 17:24 PM
- Liên Hợp Quốc: Số người chết do động đất có thể tăng hơn gấp đôi 11.02.2023 | 23:20 PM
- Bé gái Philippines là người thứ 8 tỷ của thế giới 15.11.2022 | 10:00 AM
- Hoàng gia Anh thông báo về lễ đăng quang của Vua Charles III 12.10.2022 | 08:14 AM
- Bão NORU bắt đầu vào Philippines 25.09.2022 | 20:44 PM
- Cựu Thủ tướng Abe Shinzo - Người góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 09.07.2022 | 07:49 AM
- Máy bay Boeing 737 chở theo 132 người rơi tại Trung Quốc 21.03.2022 | 17:24 PM
- Mỹ ghi nhận kỷ lục 1 triệu ca mắc COVID-19/ngày, Pháp phát hiện biến thể chứa 46 đột biến 05.01.2022 | 08:25 AM
- Medvedev lần thứ 2 vào chung kết Mỹ mở rộng 11.09.2021 | 16:07 PM
- Thế giới có hơn 4,5 triệu ca tử vong, các nước Đông Nam Á vẫn đang gồng mình chống dịch 31.08.2021 | 08:23 AM
Xem tin theo ngày
-
Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tổ chức tốt Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam – Armenia
- Tập đoàn ThaiBinh Seed đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong nghiên cứu, phát triển giống cây trồng
- Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
- Quyết liệt hơn nữa để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội
- Biểu dương, khen thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề
- Biểu dương 25 tập thể, 13 cá nhân điển hình tiên tiến khu vực kinh tế tập thể
- Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm