Thứ 2, 29/04/2024, 01:32[GMT+7]

Giáo xứ Kính Danh hiến hơn 400 mét vuông đất làm đường nông thôn

Thứ 6, 08/03/2024 | 17:31:03
11,485 lượt xem
Tuyến đường cứu hộ, cứu nạn tại xã Nam Hải (Tiền Hải) dài 1,7km, lòng đường rộng 7m, có tuyến nhánh tiếp giao đi qua khu vực nhà thờ giáo xứ Kính Danh. Khi xã có chủ trương vận động người dân hiến đất mở rộng đường, Hội đồng mục vụ Giáo xứ Kính Danh đã tuyên truyền, vận động giáo dân hiểu rõ về chủ trương, mục đích hiến đất và lợi ích chung, lâu dài của địa phương khi tuyến đường hình thành và được bà con trong giáo xứ đồng lòng, nhất trí.

Giáo xứ Kính Danh thực hiện dọn mặt bằng trên phần đất hiến để làm đường nông thôn.

Giáo xứ đã quyết định tháo dỡ toàn bộ tường bao khuôn viên ngôi thánh đường dài 110m mới được xây dựng cách đây 2 năm với kinh phí trên 400 triệu đồng. Tổng diện tích đất hiến của giáo xứ hơn 400m2. Dự kiến đến ngày 10/3, Giáo xứ hoàn thành việc tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Việc hiến đất của Giáo xứ Kính Danh đã góp phần lan tỏa phong trào hiến đất làm đường ở xã Nam Hải; đồng thời hiện thực hóa chủ trương của chính quyền các cấp trong việc từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển.

Hồng Thắm
(Đài TT-TH Tiền Hải)

 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày