Thứ 6, 17/05/2024, 14:59[GMT+7]

Những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Thứ 6, 20/08/2010 | 15:52:46
2,578 lượt xem
Người xưa có câu:"Phi nông bất ổn", điều đó chứng minh rằng, sản xuất nông nghiệp luôn được coi là quan trọng. Nhưng, người nông dân không chỉ bằng lòng với cảnh: "Cơm ba bát, áo ba manh" mà quyết tâm phấn đấu vươn lên làm giàu.

*Mô hình VAC của bác Nguyễn Văn Tấn

 

Đến thăm nhà bác Tấn ở thôn Bổng Điền Bắc, xã Tân Lập (Vũ Thư), đắm mình vào không gian của vườn, của cây  giữa tiết trời nóng nực của mùa hè thấy thật sảng khoái. Nghề trồng cây cảnh không chỉ tạo ra không gian xanh, đẹp mà còn đem lại nguồn thu chính cho gia đình bác Tấn.

 

Trên diện tích 5 sào vườn, bác trồng 2 sào cây cảnh, chủ yếu là cây xanh, một số cây chen. Hàng năm bác bán dần những cây chen và cây thế nhỏ thu 10 triệu đồng /năm. 3 sào còn lại bác trồng hoa, mỗi năm thu từ hoa khoảng 60 triệu đồng. Sau 5 năm chăm bón, uốn tỉa, bác đưa những cây cảnh đẹp lên chậu. Đến nay vườn cây cảnh của bác trị giá khoảng 500 triệu đồng.

 

Để chủ động cung cấp đủ nước tưới cây, bác cải tạo 1, 5 sào ao và thả cá. Gia đình bác nuôi 6 lợn nái sinh sản, mỗi năm thu từ 2 lứa lợn con được lãi 7 triệu đồng. Những năm đầu thiếu vốn, bác Tấn phải vay của ngân hàng để mua cây, cải tạo vườn, xây dựng chuồng trại. Đến nay, thu nhập bình quân hàng năm của bác Tấn đạt 100-120 triệu đồng.

 

Có vốn, bác không bán lợn giống mà nuôi thành lợn thịt, trồng loại hoa chất lượng cao hơn. Gia đình có 2 lao động chính, khi thời vụ bác phải thuê thêm lao động. Bác cho biết: nhờ có chủ trương của cấp uỷ, chính quyền địa phương cho phép cải tạo ruộng trũng, vườn tạp thành vườn màu; Hội nông dân xã phát động chương trình VAC, chuyển giao kiến thức làm vườn, chăn nuôi nên bác có điều kiện phát triển kinh tế, đời sống khá giả, mọi tiện nghi sinh hoạt đầy đủ.

 

*Người tiên phong khảo nghiệm cây trồng mới

 

Đó là bác Nguyễn Thanh Tâm, thôn Phú Mỹ, Hồng Lý: Là sỹ quan bộ đội biên phòng xuất ngũ, bác Tâm trở về quê hương gắn bó với nghề nông. Bác luôn tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi qua báo đài với chương trình nhà nông làm giàu. Các buổi tập huấn chuyển giao KHKT của địa phương tổ chức, dù bận mải đến mấy, bác đều bố trí công việc để tham gia. Nghe giới thiệu những mô hình sản xuất giống cây con mới, bác thường tìm đến học hỏi, áp dụng vào sản xuất.

 

Với diện tích trên 1 mẫu ruộng, bác Tâm cấy 4 sào lúa luân canh 2 lúa + 1 vụ đông. 4 sào màu luân canh các loại cây ngô, đỗ tương, đỗ xanh, ớt. Riêng 3 sào bác dành trồng ớt cao sản xuất khẩu, thu ớt xong lại trồng đỗ Vân Namon>, rau bí. Quanh nhà bác được trồng các loại cây ăn quả có giá trị như nhãn Hương Chi, nhãn ông Miền, đại táo, bưởi Diễn, mít không hạt, xoài Đài Loan....

 

Năm qua, tổng thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi của gia đình bác đạt 90 triệu đồng, tăng 40 triệu đồng so với năm 2005. Thành công của mô hình trồng ớt cho thu nhập trừ chi phí trên dưới 10 triệu đồng /sào, bác Tâm đã phổ biến kinh nghiệm và giúp đỡ những người khác nhân diện tích ớt hàng hoá ra 10 ha. Vừa qua, bác mới đưa giống ớt Thái Lan vào trồng khảo nghiệm, thu lứa quả đầu tiên được 11 triệu đồng. Bác dự kiến 2 sào ớt giống mới này sẽ cho thu hoạch khoảng 40 triệu đồng, gấp 9-10 lần trồng ngô.

 

*Làm giàu từ cây cảnh và dịch vụ

 

Năm 2003, Bác Mai Xuân Tố chi hội trưởng hội nông dân tổ Hùng Tiến 2, (thị trấn Vũ Thư) nhận 1.400 m2 đất cấy lúa kém hiệu quả để đầu tư gia trại chăn nuôi. Do diện tích trên gần sát khu dân cư nên bác chuyển hướng sang trồng cây cảnh kết hợp xen với rau màu khi cây chưa khép tán. Từ đồng vốn đầu tư ban đầu 50 triệu đồng, sau 5 năm, bác bán cây thu 180 triệu đồng. Còn lại một số cây đẹp bác để lại uốn tỉa tạo thế, trị giá khoảng hơn 40 triệu đồng.

 

Trong 3 năm (2005-2007), bác đầu tư chăn nuôi lợn, gà tại nhà, trừ chi phí mỗi năm thu 12 triệu đồng. Trước nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà cửa, bác mở cơ sở sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, thu hút 20 lao động, trả lương 1,5 - 2, 5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, bác còn lập 1 tổ 10 người chuyên đi trồng, chăm sóc, uốn tỉa cây cho những gia đình có nhu cầu, thu nhập bình quân 2 triệu đồng /người/tháng.

 

Bác Tố cho biết: Những năm tới, bác vẫn sẽ tiếp tục đi sâu vào lĩnh vực kinh doanh cây cảnh và vật liệu xây dựng. Vì theo bác, cuộc sống ngày càng nâng cao bao nhiêu thì nhu cầu về xây dựng nhà cửa và cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp cũng vì thế càng phát triển. Nhờ có hướng đi đúng, gia đình bác có nguồn thu nhập ổn định, có tích luỹ để tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hàng chục lao động.

 

Bảo Linh

 

  • Từ khóa