Thứ 7, 24/05/2025, 03:16[GMT+7]

Lại bàn về đội mũ bảo hiểm

Thứ 6, 13/07/2012 | 14:01:48
849 lượt xem
Đến nay đa số người sử dụng xe máy đã đội mũ bảo hiểm, góp phần làm giảm tổn thương phần đầu khi xảy ra tai nạn. Tuy nhiên trên thực tế còn không ít người thiếu ý thức, không đội mũ bảo hiểm, chủ yếu là ở những quãng đường không có cảnh sát giao thông trực, nhất là trên đường giao thông nông thôn.

Ảnh minh họa

Con người ta quan trọng nhất là bộ não, bộ chỉ huy tối cao cho mọi hành vi, tư duy của chính bản thân. Những người bị tổn thương bộ não sẽ khó làm chủ cuộc sống. Mỗi con người chúng ta đều có khả năng tự bảo vệ mình, trừ những trường hợp bất khả kháng như mắc bệnh.

Để bảo vệ tính mạng người dân, Luật Giao thông đường bộ đã quy định người ngồi trên xe máy khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm. Đến nay đa số người sử dụng xe máy đã đội mũ bảo hiểm, góp phần làm giảm tổn thương phần đầu khi xảy ra tai nạn. Tuy nhiên trên thực tế còn không ít người thiếu ý thức, không đội mũ bảo hiểm, chủ yếu là ở những quãng đường không có cảnh sát giao thông trực, nhất là trên đường giao thông nông thôn. Có nhiều thanh niên đèo ba, đầu trần, phóng bạt mạng, lạng lách, đánh võng.

Như chúng ta đều biết nếu vận tốc càng nhanh khi gặp chướng ngại vật thì lực va đập càng cao, nếu hai phương tiện ngược chiều va đập vào nhau thì khó mà lường được. Một người đi bộ không may bị ngã đập đầu xuống đất cũng có thể gây thương tích huống hồ khi bị tai nạn giao thông, sự va đập khá mạnh, tổn thương càng lớn, phần lớn những vụ tai nạn chấn thương sọ não nếu không tử vong thì cũng để lại di chứng suốt đời. Vì vậy mọi người cần tự bảo vệ mình, việc nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông cũng là nét đẹp văn hóa giao thông. Mỗi người chúng ta khi dắt xe máy ra khỏi nhà để tham gia giao thông thì hãy tự nhắc mình nhớ đội mũ bảo hiểm, làm chủ tốc độ, sẽ góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, yên lòng người ở nhà.

Nguyễn Chiêm

(Thăng Long - Đông Hưng)


  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày