Thứ 2, 09/06/2025, 00:34[GMT+7]

Lạm dụng thiết bị chống bệnh học đường: Coi chừng “tiền mất tật mang”!

Thứ 2, 30/08/2010 | 09:15:14
1,162 lượt xem
Năm học mới đang đến, cùng với vô số sách tham khảo thì thiết bị, đồ dùng học tập đặc biệt dùng để chống cận thị, cong vẹo cột sống cho học sinh tiểu học cũng đang làm mưa làm gió trên thị trường. Thế nhưng theo nhiều chuyên gia y tế, việc lạm dụng các thiết bị này rất dễ dẫn đến tình trạng “tiền mất tật mang” vì hầu hết các thiết bị đều không đạt chuẩn.

Một loại đèn chống lóa được sử dụng cho trẻ em khi học tập.

Tràn ngập đồ “bảo vệ” mắt, cột sống

Từ nhiều ngày qua, các cửa hàng bán sách vở, thiết bị đồ dùng học tập trên phố Lý Thường Kiệt và Giảng Võ, Hà Nội luôn đông khách tới khuya. Những loại đèn chống cận thị, bảng chống lóa với kiểu dáng đa dạng được bán tràn ngập.

Các loại đèn chống cận thị có giá từ vài chục ngàn tới cả trăm ngàn đồng với hàng sản xuất trong nước, còn đèn ngoại nhập giá xấp xỉ gần triệu đồng một chiếc. Nhưng cho dù là đèn nội hay ngoại thì các cửa hàng đều mạnh miệng quảng cáo là đèn có nguồn sáng đặc biệt, tốt hơn đèn bình thường, có tác dụng bảo vệ mắt, giúp cho mắt không bị mỏi, nhức, chống cận thị và tiết kiệm điện.

Không chỉ có vậy, các thiết bị giá đỡ chống cằm cũng rất phong phú về chủng loại vì tâm lý bậc phụ huynh cho rằng, nguyên nhân gây cận thị, là do con em mình có thói quen nhìn gần, tư thế ngồi học không đúng. Loại giá đỡ này chủ yếu được sản xuất trong nước với giá khoảng 100.000 đồng/chiếc.

Chưa dừng lại, một mặt hàng mới là áo phòng chống vẹo cột sống cũng có khá nhiều loại, được bán với giá từ 200.000-400.000 đồng/áo. Loại áo này được thiết kế gần giống áo phao, phần lưng có các nẹp nhựa, phần bụng có một vòng đai giữ cho trẻ luôn ngồi ở tư thế thẳng đứng, không thể cúi hoặc gù lưng khi học.

Không thể lạm dụng

Chị Phạm Lan Hương có con đang học lớp 2 ở Trường Nam Thành Công, Hà Nội cho biết, ngay từ khi con chị vào lớp 1 đã dùng giá đỡ cằm và đèn chống lóa cho cháu suốt thời gian học ở nhà để không bị hại mắt.

Tuy nhiên trên thực tế, các chuyên gia y tế đều cho rằng, việc lạm dụng các loại thiết bị trên về lâu dài có thể gây ảnh xấu tới sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Bởi lẽ, hiện nay, các thiết bị chống cận thị, cong vẹo cột sống được sản xuất từ nhiều cơ sở, nguồn gốc khác nhau và chưa có một quy chuẩn nhất định nên chất lượng khó có thể an tâm sử dụng.

Như loại đèn chống lóa trong thực tế, mỗi loại đèn có một nguồn sáng khác nhau phù hợp với từng độ mắt nhưng khi chọn mua cho trẻ, các bậc phụ huynh thường không nắm rõ được thông số này, chủ yếu vẫn chọn đèn dựa trên hình dáng, màu sắc mà trẻ thích, dẫn đến tác dụng ngược với thị lực của trẻ.

Trong khi đó, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Loan, một chuyên gia về cơ xương khớp lại khuyến cáo, không nên lạm dụng cho trẻ dùng giá đỡ cằm và áo phòng chống cong vẹo cột sống. Bởi ở độ tuổi của trẻ nhỏ, cơ thể chưa hoàn chỉnh, vẫn đang trong quá trình phát triển, khi sử dụng các thiết bị này sẽ hạn chế sự phát triển của cằm và cổ, nếu dùng lâu dài có thể khiến trẻ bị bệnh cứng cổ, cơ cứng cột sống.

TS Trịnh Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội khuyến cáo, các bậc phụ huynh và giáo viên khi cho trẻ ngồi học cần kiểm soát tư thế ngồi học, luôn nhắc trẻ giữ khoảng cách từ mắt đến sách vở là 30-35cm, giữ lưng thẳng, không được cúi thấp khi học và có thể chuyển đổi chỗ ngồi cho mắt trẻ linh hoạt trong tầm nhìn.

Đặc biệt, bàn ghế ngồi học phải đảm bảo phù hợp với lứa tuổi của học sinh, cùng với đó thời gian học điều độ, vừa phải, sau 45 phút học, trẻ cần có thời gian nghỉ giải lao để giúp chức năng của mắt được phục hồi nhanh chóng. Nếu dùng đèn học cần đảm bảo đèn có độ rọi sáng từ 300-500 Lux, đèn bàn cần cao 45cm, máng phải che khuất bóng đèn, để khi làm việc không nhìn thấy bóng, bởi khi nhìn bóng đèn rất dễ gây nhức, mỏi mắt. Máng đèn phải quay được theo các hướng, cần đèn có thể thay đổi được độ cao của đèn.

Theo những nghiên cứu của ngành y tế và giáo dục, tỷ lệ học sinh Việt Nam bị mắc bệnh cong vẹo cột sống chiếm tỷ lệ từ 15% - 25%. Chỉ tính riêng Hà Nội, tỷ lệ học sinh bị mắc cận thị trên 32%. Trong khi đó, một nghiên cứu khác được thực hiện bởi Tổ chức ORBIS và Viện Khoa học giáo dục trên gần 3.000 học sinh các cấp tiểu học, THCS và THPT tại Hải Phòng, Hà Tĩnh và Đà Nẵng cho thấy có 26,4% học sinh mắc các tật cận thị, viễn thị và loạn thị.

 
Theo SGGP
  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày