Ô nhiễm môi trường ở làng nghề Đông Thọ
Hàng năm, ban đã tổ chức kiểm tra, đôn đốc các chủ hộ sản xuất thực hiện cam kết xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường, nhất là các hộ sản xuất bánh đa miến dong.
Vừa đặt chân đến Đông Thọ (Thành phố Thái Bình), chúng tôi nhận thấy ngay một thứ mùi đặc trưng của làng nghề chế biến nông sản thực phẩm. Thứ mùi chua nồng như nồng nặc thêm dưới cái nắng oi ả.
Làng nghề chế biến nông sản ở Đông Thọ được hình thành từ rất lâu với nghề chủ yếu là sản xuất miến dong. Trải qua thời gian, nghề làm miến dong dần chiếm được cảm tình của khách hàng và ngày càng phát triển.
Công nghệ sản xuất miến dong cũng dần được cải tiến từ sản xuất thô sơ chuyển sang sản xuất bằng máy móc hiện đại. Theo báo cáo của xã, hiện nay Đông Thọ có 22 hộ làm nghề sản xuất miến dong.
Hiện còn có trên 10 hộ làm bún và bánh đa cung cấp cho thị trường. Số lượng hộ sản xuất đông, lượng nước sử dụng hàng ngày cho việc tẩy rửa bột lớn trong khi Đông Thọ lại là vùng trũng nên việc tiêu thoát nước gặp nhiều khó khăn.
Chỉ tính riêng lượng nước thải của 22 hộ gia đình làm nghề sản xuất miến dong thì lượng nước thải ra đã là trên 100 m3/ngày. Theo tính toán, lượng sản xuất hiện nay tăng gấp 5 lần so với trước đây.
Do đó, dù trước đây các hộ sản xuất đã đầu tư xây dựng bể xử lý nước thải nhưng với lượng nước thải quá lớn thì hệ thống đó không còn phù hợp. Cùng với đó, hệ thống tiêu nước sinh hoạt từ các hộ gia đình đến các khu dân cư còn manh mún, khẩu độ thoát nước quá nhỏ không đủ tiêu úng cục bộ mỗi khi có mưa lớn.
Bên cạnh đó, các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm xây dựng trang trại, gia trại không theo quy mô, quy trình kỹ thuật, ít tính đến các yếu tố bảo vệ môi trường. Vì vậy, nước thải và khí thải từ các hộ chăn nuôi cũng góp phần ảnh hưởng xấu đến môi trường sống xung quanh.
Nước thải trong sản xuất chưa qua xử lý được xả thẳng ra kênh, ngòi gây ô nhiễm môi trường hết sức nặng nề. Lượng nước thải qua nhiều năm tích tụ đã khiến con sông dọc tuyến đường trong xã biến thành một màu đen sủi bọt hôi thối, nhất là đoạn thuộc hai thôn Đoàn Kết và Thống Nhất.
Tình trạng đó không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ con người mà còn đặt ra câu hỏi lớn về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm bởi dọc tuyến đường và cả trên mặt sông, người sản xuất đã tận dụng làm sân phơi sản phẩm.
Thực trạng trên đặt ra bài toán khá hóc búa cho chính quyền xã trong việc khắc phục ô nhiễm môi trường. Với mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng môi trường, chú trọng bảo vệ môi trường làng nghề với việc phát triển kinh tế hộ gia đình cũng như kinh tế chung của địa phương, thời gian qua xã Đông Thọ đã thành lập ban bảo vệ môi trường với 19 thành viên tham gia.
Hàng năm, ban đã tổ chức kiểm tra, đôn đốc các chủ hộ sản xuất thực hiện cam kết xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường, nhất là các hộ sản xuất bánh đa miến dong.
Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm nang cao nhận thức, ý thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Với môi trường làng nghề, UBND xã đã mời cán bộ của Sở khoa học công nghệ, phòng tài nguyên và môi trường về kiểm tra, tư vấn xử lý môi trường, tổ chức tập huấn công tác xử lý môi trường nước, môi trường đất cho các hộ sản xuất chế biến nông sản và thực phẩm tươi sống.
Tuy nhiên, những hoạt động này chưa đem lại hiệu quả cao, thậm chí chỉ như “muối bỏ biển” khi môi trường, nhất là môi trường nước nơi đây đang ngày một ô nhiễm nặng nề không được cải thiện.
Một khu sản xuất tập trung không nằm xen kẽ trong khu dân cư với hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường là giải pháp mà chính quyền, hộ sản xuất và người dân ở Đông Thọ đang mong chờ.
Thiết nghĩ, nhà nước và các ngành chức năng trên địa bàn Thành phố cần nhanh chóng vào cuộc, hỗ trợ địa phương thực hiện quy hoạch vùng sản xuất cũng như hướng dẫn về kỹ thuật xử lý nước thải để tình trạng môi trường hiện nay ở Đông Thọ được cải thiện và để làng nghề nơi đây phát triển ổn định, bền vững .
TBonline
Tin cùng chuyên mục
- Hà NộiBàng hoàng 100 ngôi mộ “mất tích” trong đêm 26.08.2010 | 13:46 PM
- Chuyện Bác Hồ làm báo ở Pari 26.08.2010 | 13:51 PM
- Những linh hồn phiêu dạt Không chỉ là chuyện của hai người lính 09.08.2010 | 15:22 PM
- Bệnh "nhồi kiến thức" 26.08.2010 | 14:49 PM
- Cô gái 20 tuổi ''ngủ'' trong mộ 300 năm 12.08.2010 | 17:06 PM
- Tàu ngầm Kursk - 10 năm với nguyên vẹn nỗi tiếc thương 13.08.2010 | 07:56 AM
- Vedan đồng ý đền bù 100% thiệt hại cho nông dân 2 tỉnh 10.08.2010 | 07:14 AM
- Diêm Điền “ôm” rác 10.08.2010 | 09:20 AM
- Mánh khóe làm tiền của "dân" IT 17.08.2010 | 16:40 PM
- Thái Bình loạn xe buýt 10.08.2010 | 09:30 AM
Xem tin theo ngày
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị
- Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị
- Xác định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trước yêu cầu phát triển đất nước
- Quyết liệt triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
- Kiểm tra công tác chuẩn bị phương án bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp tại thành phố Thái Bình
- Đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất, đời sống xã hội
- Đối thoại với các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
- Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- Khởi công dự án tuyến đường cao tốc CT.08, đoạn qua tỉnh Nam Định - Thái Bình và dự án khu công nghiệp Hưng Phú