Hội LHPN Hưng Hà tích cực tham gia bảo vệ môi trường
Đường thôn xã Hồng Minh (Hưng Hà). Ảnh: Minh Đức
4 Năm qua (2007 - 2010), Hội LHPN Hưng Hà đã phối hợp với phòng TN&MT, các ngành tổ chức 191 lớp tập huấn và truyền thông về: Luật bảo vệ môi trường, nghiệp vụ thu gom rác thải, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni lông, nước sạch - vệ sinh môi trường... cho gần 22 ngàn lượt hội viên.
Các cấp hội viết bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, vận động hội viên phun 3000 lọ thuốc diệt muỗi và côn trùng gây hại góp phần bảo vệ môi trường, phòng tránh bệnh tật, nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Không chỉ chú trọng công tác tuyên truyền vận động hội viên làm tốt công tác vệ sinh môi trường, các cấp hội còn tập trung vận động các hộ gia đình chăn nuôi quy mô lớn xây hầm Biôga tận dụng chất thải làm chất đốt, hạn chế ô nhiễm môi trường.
Năm 2008, Huyện hội thí điểm triển khai mô hình tiết kiệm năng lượng tại xã Hùng Dũng, đã có trên 90% hộ gia đình xây hầm Biôga, đang được nhân rộng ra nhiều xã trong huyện. Vận động chị em ra đồng thu gom ốc bươu vàng, vỏ chai, lọ thuốc trừ sâu, làm thủy lợi nội đồng, tham gia chiến dịch diệt chuột để gây quỹ hội cũng là một cách làm hay nữa nhằm bảo vệ môi trường mà thời gian qua hội phụ nữ đã phát động và được đông đảo chị em nhiệt tình tham gia.
Các xã làm tốt như: Dân Chủ, thu gom ốc bươu vàng nâng thêm quỹ hội 3 triệu đồng; xã Điệp Nông, Phúc Khánh diệt trên 4000 con chuột, góp phần bảo vệ mùa màng...
Hưởng ứng Tết trồng cây, chị em phụ nữ cải tạo vườn tạp, trồng cây có giá trị kinh tế cao, tham gia trồng cây trên các dải đường làng và các nơi công cộng, 4 năm toàn huyện trồng được gần 49 ngàn cây các loại làm lá phổi bảo vệ môi trường.
Từ năm 2006, Huyện hội chỉ đạo điểm xây dựng mô hình tổ thu gom rác thải do phụ nữ đảm nhận tại xã Cộng Hòa. Mỗi tháng các tổ thu gom 4- 5 lần và vận chuyển về bãi rác tập trung của xã, hạn chế đáng kể rác thải sinh hoạt ra môi trường chung, 75% gia đình hội viên biết cách phân loại rác tại nhà. Đến nay, 28/35 xã, thị trấn xây dựng được 132 tổ thu góm rác thải do phụ nữ đảm nhận, với 266 thành viên. 9.017 gia đình hội viên ở 100% chi hội đăng ký thực hiện mô hình “5 không, 3 sạch” (sạch nhà- sạch ngõ, sạch bếp), trong đó 76% đạt gia đình văn hóa.
Mới đây, Hội LHPN Hưng Hà ra mắt mô hình CLB: “Phụ nữ phân loại và xử lý rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni lông” tại xã Tây Đô và Liên Hiệp. Mỗi CLB có hình thức thực hiện khác nhau: Tây Đô có 130 thành viên, ban đầu hỗ trợ 50 người mỗi người một quây tre đựng rác, đào hố tại vườn đặt xuống, đổ rác hữu cơ đầy rồi lấp đi, khi rác phân hủy thì trồng cây vào đó; Liên Hiệp có 50 thành viên, mỗi người được hỗ trợ một xô nhựa đựng rác và một làn nhựa đi chợ thay thế túi ni lông. ở cả hai xã, các thành viên tự sắm vật dụng đựng rác vô cơ và đốt tại điểm chung, thành lập đội văn nghệ giao lưu, truyên truyền bằng các tiết mục tự biên tự diễn, thơ ca, hò vè... ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu.
Tuy mỗi CLB thực hiện bằng các hình thức khác nhau, nhưng đều chung một mục đích bảo vệ môi trường xanh, sạch- đẹp. Các thành viên CLB hào hứng tham gia, bước đầu đã cho kết quả khả quan. Sắp tới Huyện hội sẽ ra mắt thêm một CLB nữa tại xã Tân Lễ.
Hàng năm vào các đợt cao điểm: Tuần lễ quốc gia nước sạch VSMT, ngày môi trường thế giới... các xã duy trì tổ chức cho chị em dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm, khơi thông dòng chảy... vào ngày 24 hàng tháng. Từ năm 2007 đến nay đã có trên 46 nghìn lượt chị tham gia, góp phần giữ cho thôn, xóm phong quang, sạch sẽ. Phối hợp với ngành giáo dục, kiểm tra 117 lượt bếp ăn của các trường mầm non trong toàn huyện.
Sau khi thăm quan các mô hình xử lý rác thải tại nguồn ở Liên Hiệp, Tây Đô và Tân Lễ, mặc dù mới triển khai chưa được một tháng mà hầu hết các gia đình đã làm tốt việc phân loại, xử lý rác thải tại nhà, các trang trại, gia trại chăn nuôi quy mô lớn đều có bể Biôga... Đó chính là thành quả sau nhiều nỗ lực tham gia bảo vệ môi trường mà Hội LHPN Hưng Hà đạt được.
Phần thưởng xứng đáng giành cho một tập thể đã tích cực tham gia giữ gìn môi trường xanh- sạch- đẹp, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng là đang được đề nghị Bộ Tài nguyên & Môi trường tặng bằng khen.
Trung Hiếu
Tin cùng chuyên mục
- Hà NộiBàng hoàng 100 ngôi mộ “mất tích” trong đêm 26.08.2010 | 13:46 PM
- Chuyện Bác Hồ làm báo ở Pari 26.08.2010 | 13:51 PM
- Những linh hồn phiêu dạt Không chỉ là chuyện của hai người lính 09.08.2010 | 15:22 PM
- Bệnh "nhồi kiến thức" 26.08.2010 | 14:49 PM
- Cô gái 20 tuổi ''ngủ'' trong mộ 300 năm 12.08.2010 | 17:06 PM
- Tàu ngầm Kursk - 10 năm với nguyên vẹn nỗi tiếc thương 13.08.2010 | 07:56 AM
- Vedan đồng ý đền bù 100% thiệt hại cho nông dân 2 tỉnh 10.08.2010 | 07:14 AM
- Diêm Điền “ôm” rác 10.08.2010 | 09:20 AM
- Mánh khóe làm tiền của "dân" IT 17.08.2010 | 16:40 PM
- Thái Bình loạn xe buýt 10.08.2010 | 09:30 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam