Đứa con là phần thưởng hay hình phạt đối với các bậc cha mẹ?
Tuổi thơ vui múa hát. Ảnh: Ngọc Trâm
Ví như đài báo đã đưa tin, có gia đình nông dân ở thôn Cao Bạt Nam, Kiến Xương, mẹ làm ruộng, bố đi bộ đội về làm thêm nghề mộc dân dụng, đẻ 1 lần sinh ba (2 trai, 1 gái). Gia đình nghèo, nghề thuần nông, nuôi 1 lúc 3 con nhỏ thì thật là khó khăn. Được cái 3 đứa trẻ được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh đó, lớn dần, chúng cũng sớm biết bố mẹ vất vả, nên chúng cũng ngoan không hay vòi vĩnh, không đòi quà. Thế rồi, 3 đứa cùng vào nhà mẫu giáo, cùng học lớp 1. Học 1 lèo từ lớp 1 đến lớn 12, và duy nhất chỉ có một bộ sách giáo khoa của từng lớp, 3 đứa cùng học, cùng nghiên cứu. Vừa học vừa giúp đỡ bố mẹ công việc nhà, kể cả công việc đồng áng. Cùng tốt nghiệp PTTH, đăng ký thi đại học, mỗi đứa thi 2 trường. Và cùng đỗ cả 6 trường đại học, trong đó có 1 thủ khoa.
Tại hội nghị chuyên đề “Thắp sáng ước mơ” do tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thái Bình tổ chức mời mẹ 3 cháu đến dự. Có đại biểu nói chuyện với bà mẹ: “Hoàn cảnh khó khăn mà ông bà nuôi dưỡng cả 3 con chăm học, ngoan ngoãn, cùng đỗ đại học, ông bà xứng đáng được khen thưởng. 3 con cùng học đại học sẽ tốn phí rất nhiều, vậy ông bà có cho các cháu tiếp tục học cả không? Bà trả lời: “Hoàn cảnh gia đình chúng tôi nuôi 1 lúc 3 đứa con ăn học, giáo dục chúng cũng vất vả lắm. Cũng được các cháu ngoan ngoãn, được vào đại học, đó là phần thưởng đối với vợ chồng tôi. Các con vào đại học là ước mơ của 3 cháu và cũng là của vợ chồng tôi, nên dù vất vả mấy, chúng tôi tiếp tục cho cả 3 cháu học đại học. Vì tương lai của các con, làm cái gì cho các con để chúng học hành đến nơi đến chốn, sau này chúng lập thân lập nghiệp chúng tôi cũng không quản gì...”.
Ví như, có 1 vị cán bộ đã từng làm thủ trưởng 1 đơn vị quan trọng đối với xã hội, gia đình ông “Cực giầu”, ngôi nhà mới nhiều tầng nằm trên 1 khu đất rộng, có dậu bao bọc xung quanh, trang bị nội thất đắt tiền, được bài trí hợp lý, khoa học, cổng ra vào còn to đẹp hơn cổng 1 số cơ quan. Người ta còn nói, hiện giờ ông có đến chục tỷ đồng. Thế nhưng ông bà cũng không vui. Tục ngữ có câu “Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ”. Bởi vì ông có 2 đứa con trai, từ bé, gia đình có điều kiện nuông chiều không được rèn luyện trong khó khăn, muốn gì được bố mẹ thỏa mãn cái đó, bận mải công tác ít quan tâm đến sinh hoạt của các con, nên chúng học hành không tốt, rồi 1 đứa mắc nghiện, một đứa phá phách. Với sức của ông, chúng có phá phách ông cũng chưa hết tiền, nhưng có những đứa con hư hỏng như vậy, ông bà cũng chẳng hạnh phúc gì, coi như 1 hình phạt đối với mình. Trong khi đó có những gia đình có con cháu học hành thành đạt, lập gia đình sinh con, sinh cháu vui vẻ phấn khởi tươi như hoa nở mùa xuân.
Một ví dụ nữa, ở địa phương tôi có 4 gia đình, năm 1985 cùng đẻ con trai, cùng tuổi trâu (ất Sửu) đứa nào cũng khỏe mạnh, lớn như thổi, ngoan ngoãn, cũng là bạn thân thiết với nhau. Rồi 3 đứa, được gia đình chăm sóc, rèn luyện từ bé nên sinh hoạt học tập của chúng nền nếp quy củ, học 1 lèo từ lớp 1 đến lớp 12, cùng đỗ đại học từ năm thi đầu tiên, đến nay cả 3 đứa tốt nghiệp ra trường công tác mấy năm nay, một từ đại học ngân hàng, một từ đại học cảnh sát, một công tác ở ngành dầu khí và chúng đã có gia đình hạnh phúc. Còn một đứa học đến lớp 9 do mắc nghiện ma túy, không học được nữa, bố mẹ nó chỉ có nó là đứa con trai duy nhất, không có khả năng đẻ con thứ hai.
Tục ngữ có câu “Có 10 thì tốt, có 1 vô duyên”. Hậu quả này chính tại bố mẹ nó, vì vợ chồng bận mải làm ăn, nuông chiều con, không chịu lắng nghe dư luận xã hội, nhà trường thông báo là cháu không học tập đều, hay ngủ gật, hay tiêu xài, nhưng bố mẹ cháu bỏ ngoài tai, còn giận dữ với những người cho biết là con mình mắc nghiện, cứ cho là con mình ngoan từ bé, không thể mắc nghiện được... Khi biết con mình mắc nghiện, hư hỏng thực sự thì không gỡ lại được. Bao nhiều của cải do lao động mà có bị con đem bán hết, mất xe máy, mất ti vi đều do con lấy. Mất rồi sắm, lại mất, đến mức không còn mua sắm được nữa. Vợ chồng đi làm về, lẽ ra có đài, có ti vi nghe xem để giải trí nhưng con đều bán sạch. Có tiền con bỏ đi biệt, hết tiền lại về “hành đòi tiền” bố mẹ. Việc đó cứ lặp đi lặp lại bức xúc bố cháu phải thốt lên “Mày không chết đi cho rồi, mày còn hành hạ tao đến bao giờ”. Những đứa con như thế thì đúng là một hình phạt đối với người sinh ra nó”.
Từ thực tế trên, thông báo đến các bậc cha mẹ, ông bà hãy quan tâm hơn nữa đến sinh hoạt, học tập của trẻ, thường xuyên quan sát đến những biến đổi sinh hoạt của chúng, nhất là trẻ ở tuổi 13, 14, 15, 16... ở tuổi dậy thì, chúng chưa điều chỉnh được hành vi của mình, hiện nay có rất nhiều trẻ tìm gặp nhau trên mạng Internet, hẹn gặp nhau ngoài đời, đưa nhau vào nhà nghỉ, có cháu mang bầu từ tuổi 13, 14, có cháu đang học lớp 11, 12 có bầu, gặp gia đình tử tế thì hai bên bàn nhau cưới chạy, chúng bỏ cả học hành, học chưa hết phổ thông, nghề chưa có rồi cuộc sống của chúng ra sao... Những việc nêu trên đây không phải là cá biệt mà xảy ra nhiều trường hợp, gây hậu quả cho các bậc cha mẹ, gây mất trật tự xã hội, vi phạm luật hôn nhân gia đình.
Qua thực tế thì cách phòng ngừa là tốt nhất, các bậc cha, mẹ chăm lo đến quản lý giáo dục con từ nhỏ, tạo ra thói quen tốt trong sinh hoạt, học tập từ đầu để trẻ khỏi sa vào những cám dỗ xấu xa có thể làm hỏng cả một đời người.
Thông Điệp
(Kỳ Bá, Thành phố)
Tin cùng chuyên mục
- Hà NộiBàng hoàng 100 ngôi mộ “mất tích” trong đêm 26.08.2010 | 13:46 PM
- Chuyện Bác Hồ làm báo ở Pari 26.08.2010 | 13:51 PM
- Những linh hồn phiêu dạt Không chỉ là chuyện của hai người lính 09.08.2010 | 15:22 PM
- Bệnh "nhồi kiến thức" 26.08.2010 | 14:49 PM
- Cô gái 20 tuổi ''ngủ'' trong mộ 300 năm 12.08.2010 | 17:06 PM
- Tàu ngầm Kursk - 10 năm với nguyên vẹn nỗi tiếc thương 13.08.2010 | 07:56 AM
- Vedan đồng ý đền bù 100% thiệt hại cho nông dân 2 tỉnh 10.08.2010 | 07:14 AM
- Diêm Điền “ôm” rác 10.08.2010 | 09:20 AM
- Mánh khóe làm tiền của "dân" IT 17.08.2010 | 16:40 PM
- Thái Bình loạn xe buýt 10.08.2010 | 09:30 AM
Xem tin theo ngày
-
Đưa tỉnh Thái Bình trở thành trung tâm kết nối của vùng, khu vực và quốc tế
- 110 tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng cấp nhà nước năm 2024
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị
- Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị
- Xác định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trước yêu cầu phát triển đất nước
- Quyết liệt triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
- Kiểm tra công tác chuẩn bị phương án bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp tại thành phố Thái Bình
- Đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất, đời sống xã hội