Thứ 7, 28/06/2025, 11:44[GMT+7]

Thị trường làm đẹp… “ngôi nhà chưa khóa cửa”

Thứ 5, 29/09/2011 | 08:44:13
1,529 lượt xem
Đó là cách đánh giá của nhiều bác sỹ chuyên ngành về thị trường làm đẹp trong tỉnh hiện nay. Mọi sự so sánh đều chỉ là khập khiễng song xét trên góc độ về sự bảo đảm an toàn và sức khoẻ cho người sử dụng các dịch vụ làm đẹp thì sự so sánh này không phải không có lý.

Ảnh mang tính minh họa

Chị Nguyễn Thu Hà, 22 tuổi đến Trung tâm da liễu khám trong tình trạng da mặt bị tổn thương khá nghiêm trọng. Toàn bộ da mặt bị sưng, tấy đỏ, nổi nhiều mụn. Qua khám lâm sàng, làm các kỹ thuật như soi da, xét nghiệm, bác sỹ kết luận chị bị rối loạn nội tiết đồng thời da mặt bị nhiễm trùng nặng.

 

Chị Hà cho biết trước khi đến Trung tâm da liễu, chị đã đi trị mụn tại một cửa hiệu làm đẹp tại Thành phố. Nhưng sau quá trình trị mụn tại cửa hiệu này, da mặt chị không những không hết mụn, chỉ sau một tuần đã rơi vào tình trạng như kể trên. Bác sỹ Bùi Trung Dũng, giám đốc Trung tâm da liễu cho biết hàng ngày, Trung tâm da liễu tiếp nhận không ít bệnh nhân bị nhiễm trùng da mặt  từ mức nhẹ đến nặng, đó là các biến chứng của các kỹ thuật như trị mụn, tẩy nốt ruồi, xăm…  không bảo đảm vô khuẩn. 

 

Chưa phát triển lên tầm cỡ các Spa, thẩm mỹ viện, hầu hết các dịch vụ làm đẹp tại Thái Bình chủ yếu dừng ở những kỹ thuật tương đối phổ biến và thông dụng dù vậy thị trường làm đẹp trên địa bàn tỉnh cũng đang hoạt động hết sức sôi động. Các cửa hiệu làm đẹp thi nhau mọc lên, từ các phố chính đến các ngõ, ngách nhỏ trong thành phố đều dễ tìm một quán uốn, gội đầu và không thể thiếu quảng cáo chăm sóc da, tẩy nốt ruổi, xăm môi… Trần Hưng Đạo là phố trung tâm Thành phố Thái Bình, dài chưa đến 2km, đếm sơ sơ đã có gần 2 chục cửa hiệu làm đẹp.

 

Chị Nguyễn Thị L, chủ một cửa hiệu tóc, thẩm mỹ cho biết chị gắn bó với công việc chăm sóc sắc đẹp đã hơn 20 năm. Cách đây khoảng hơn 10 năm, cửa hiệu của chị là một hiệu uốn tóc, gội đầu. Nắm bắt nhu cầu thị trường, nhiều năm nay chị đã mở thêm các dịch vụ như tẩy nốt ruồi, trị mụn, tắm trắng, xăm môi, xăm mắt. Mỗi ngày, trung bình cửa hiệu đón 70-80 khách hàng. Trong số khách hàng đến cửa hiệu, có khoảng  20% là khách hàng đến thực hiện các dịch vụ như trị mụn, tẩy nốt ruồi, xăm mắt, môi… Khi hỏi về thầy truyền nghề của mình, chị L cho biết hồi học nghề tóc còn phải ra Hải Phòng, chứ tẩy nốt ruồi, xăm mắt, môi là do đã quen nghề, quen khách, một bà bạn dạy cho. Chỉ còn lý giải "chỉ cần khéo và bạo tay là làm được hết". Hiện tại, cửa hiệu của chị luôn có từ 2-5 "học viên" vừa phụ việc, vừa học nghề, cứng tay là đứng ra mở cửa hiệu. Không chỉ có chị L và đội ngũ học viên của chị, hầu hết đội ngũ nhân viên các cửa hiệu làm đẹp hiện nay đều được đào tạo theo cách dạy và học nghề như vậy.

 

Hoạt động sôi động nhưng thị trường làm đẹp lại đang bị bỏ ngỏ như một ngôi nhà không cửa khóa, mặc người ra, người vào. Ngoài việc đóng thuế kinh doanh hàng tháng, các cửa hàng làm đẹp không nằm trong sự quản lý, giám sát chất lượng của bất kỳ một cơ quan chức năng nào. Vì vậy mà các cửa hiệu làm đẹp cứ thi nhau mọc ra và cũng thi nhau mở rộng các loại dịch vụ từ nhỏ đến lớn. Qua khảo sát thực tế, các kỹ thuật làm đẹp như trị mụn, tẩy nốt ruồi, xăm  môi, xăm mắt… đang được thực hiện khá phổ biến tại hầu hết các cửa hiệu làm đẹp và chiếm tới 30% các gói dịch vụ của thị trường này. Song theo nhận xét của nhiều bác sỹ chuyên ngành da liễu, thẩm mỹ, chất lượng các dịch vụ làm đẹp hiện nay chưa được bảo đảm.

 

Bác sĩ Trần Kim Thuý, phó giám đốc Trung tâm Da liễu cho biết chỉ riêng một lĩnh vực nhỏ trong chăm sóc da hiện nay cũng còn nhiều băn khoăn. Tại các cửa hiệu làm đẹp trên địa bàn thành phố hiện đang thực hiện chăm sóc da mụn bằng phương pháp mát sa song theo bác sĩ Thuý, trong chuyên ngành chăm sóc da thẩm mỹ thì đây là một điều tối kỵ, vì sự kích ứng sẽ càng gây mụn. Bác sĩ Thuý cho biết thêm một điều quan ngại là hầu hết các cửa hiệu làm đẹp nhỏ tại thành phố đang sử dụng phương pháp tẩy nốt ruồi bằng phương pháp chấm hóa chất. Song theo những nghiên cứu đã được công bố của Bệnh viện da liễu Trung ương thì đây là phương pháp cần phải nghiêm cấm vì việc sử dụng hoá chất tẩy nốt ruồi có thể gây nên nhiều biến chứng, không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ như để lại sẹo lồi, sẹo xấu mà còn gây nên những biến chứng nguy hiểm cho sức khoẻ như loét, hoại tử da, ung thư hoá mạnh.

 

Thời gian gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về các ca tử vong sau khi thực hiện các kỹ thuật thẩm mỹ tại một số thành phố. Tại Thái Bình, mặc dù hệ thống dịch vụ làm đẹp mới dừng ở các kỹ thuật nhỏ, chưa xảy ra các trường hợp nguy hiểm đến tính mạng nhưng cứ theo đà phát triển của dịch vụ thẩm mỹ như thời gian gần đây và trong tình trạng hoạt động khá bát nháo như hiện nay, đã đến lúc hoạt động dịch vụ thẩm mỹ cần được giao cho cơ quan chuyên môn giám sát, quản lý chất lượng nhằm bảo đảm an toàn, tránh ảnh hưởng nguy hại đến sức khoẻ cho người sử dụng, không đợi đến lúc "mất trộm mới lo rào dậu". Khuyến cáo với các bà, các cô khi có nhu cầu làm đẹp nhất là sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ, nên đến các cơ sở chuyên môn để được tư vấn và sử dụng dịch vụ an toàn.

Thu Hương

 

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày