Chủ nhật, 25/05/2025, 09:23[GMT+7]

Tăng giá vé vận tải hành khách: Cần có lộ trình và mức tăng phù hợp

Thứ 3, 27/03/2012 | 16:07:03
702 lượt xem
Từ 16h ngày 07/3/2012, liên bộ Tài chính- Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu. Theo đó xăng A92 tăng thêm 2.100đ/lít, dầu hỏa, dầu diesel, dầu ma dút cũng tăng giá từ 600- 2.000đ/lít. Việc tăng giá xăng dầu khiến cho các doanh nghiệp vận tải gặp nhiều khó khăn do tác động trực tiếp của chi phí đầu vào.

Theo nguồn tin của một doanh nghiệp kinh doanh vận tải, đã có 5 doanh nghiệp đề xuất mức tăng giá vé thêm 5.000đ/ vé và thời gian gần đây theo phản ánh của hành khách đã có doanh nghiệp thu thêm 5.000đ/ vé đi tuyến Hà Nội, mặc dù chưa được phép của cơ quan chức năng.

 

Làm việc với Ban quản lý bến xe khách Thái Bình, ông Bùi Văn Bình, Trưởng ban quản lý cho biết, hiện có 45 doanh nghiệp đăng ký xuất bến thành phố, gồm 47 luồng tuyến, trong đó 35 luồng tuyến ngoại tỉnh. Riêng tuyến Hà Nội có 12 đơn vị kinh doanh vận tải tham gia, với tần suất 250 chuyến/ ngày, giá vé tuyến này là 75.000đ/vé.

 

Đến nay, bến vẫn bán nguyên giá vé và cũng chưa có đơn vị nào đăng ký tăng giá vé. Tuy nhiên, một số hành khách không mua vé từ bến nên có thể bị hiện tượng tăng giá vé do cò mồi và một số lái, phụ xe tự ý tăng giá. Ban quản lý đã thông báo đến các đơn vị tham gia kinh doanh vận tải tại bến yêu cầu nghiêm chỉnh chấp hành giữ nguyên giá vé, đồng thời khuyến cáo hành khách vào bến mua vé và thông báo ngay cho ban quản lý khi phát hiện hành vi tự ý tăng giá của doanh nghiệp để có biện pháp xử lý theo pháp luật. Để đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ quyền lợi của hành khách, thiết nghĩ việc tăng giá vé cần phải được xem xét đúng theo trình tự, thủ tục quy định, có lộ trình hợp lý.

 Tin, ảnh: Đức Lợi

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày