Thứ 4, 13/08/2025, 07:57[GMT+7]

Bảo đảm ATVSLĐ - PCCN Việc không bao giờ thừa

Thứ 6, 30/03/2012 | 15:19:29
859 lượt xem
Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) – phòng, chống cháy nổ (PCCN) lần thứ 14 năm 2012 đã chính thức được phát động trên phạm vi toàn tỉnh trong bối cảnh dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ nổ thiết bị bảo ôn xảy ra tại Công ty TNHH Hợp Thành (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình) làm bị thương 11 người, trong đó có 3 người bị thương nặng.

Ngành may xuất khẩu phát triển đã tạo việc làm và thập nhập ổn định cho nhiều lao động. Ảnh: Ngọc Linh

Vụ việc này là lời cảnh báo “nặng ký” gửi đến các doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất, kinh doanh (SXKD), chủ sử dụng lao động về những hậu quả nặng nề có thể xảy ra nếu lơ là công tác bảo đảm ATVSLĐ – PCCN. Nó cũng chứng tỏ một điều: quan tâm đến việc bảo đảm ATVSLĐ – PCCN không bao giờ là việc làm thừa.

 

Theo đánh giá của Sở Lao động – TBXH (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ – PCCN tỉnh), những năm qua, công tác bảo đảm ATVSLĐ – PCCN nói chung, việc thực hiện Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ – PCCN nói riêng đã được các cấp, các ngành, DN, cơ sở SXKD, chủ sử dụng lao động coi trọng với những hoạt động sôi nổi, phong phú về hình thức, thiết thực, hiệu quả về nội dung. Gần đây nhất, trong Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ – PCCN lần thứ 13 với chủ đề “An toàn vệ sinh lao động vì hạnh phúc gia đình và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”, các ngành, địa phương, DN và đông đảo quần chúng nhân dân, người lao động đã chủ động tham gia, tích cực hưởng ứng.

 

Trước khi bước vào Tuần lễ, Ban Chỉ đạo tỉnh đã họp triển khai kế hoạch, phân công trách nhiệm cho các ngành thành viên, đồng thời hướng dẫn các huyện, thành phố, DN, cơ sở SXKD, làng nghề trên địa bàn tỉnh hưởng ứng các hoạt động của Tuần lễ tại địa phương, đơn vị mình. Công tác tuyên truyền về ATVSLĐ – PCCN được triển khai đồng bộ trên Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình, đài phát thanh, truyền thanh các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn và thông qua các hình thức khác như băng rôn, khẩu hiệu, áp phích trên các đường phố chính của thành phố Thái Bình, trung tâm các huyện, các khu công nghiệp, DN, làng nghề, xã nghề trong tỉnh. Sở Lao động – TBXH đã cung cấp trên 500 cuốn tài liệu, 16 đĩa phát thanh tuyên truyền về ATVSLĐ – PCCN; Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức huấn luyện công tác ATVSLĐ – PCCN cho 1.500 người thuộc 10 DN, cấp thẻ an toàn lao động cho 500 người; Công an tỉnh hướng dẫn 45 cơ sở củng cố, kiện toàn đội phòng cháy, chữa cháy; 32 cơ sở xây dựng, bổ sung phương án chữa cháy; 837 cơ quan, DN ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho 1.987 người...

 

Cũng trong Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ – PCCN lần thứ 13, các huyện Thái Thụy, Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Vũ Thư, Tiền Hải ngoài việc thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hoạt động tại địa phương, hướng dẫn các xã, thị trấn, DN, làng nghề tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ còn tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác bảo đảm ATVSLĐ – PCCN tại 30 DN, cơ sở SXKD, làng nghề trên địa bàn, qua đó kịp thời phát hiện, yêu cầu khắc phục 120 điểm tồn tại. Tại các DN (bao gồm DN trung ương đóng tại địa phương, DN có vốn đầu tư nước ngoài và một số DN tư nhân), hoạt động hưởng ứng Tuần lễ cũng diễn ra sôi nổi, đều khắp. Công ty Điện lực Thái Bình tổ chức huấn luyện, trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động, tiến hành đo kiểm môi trường lao động, kiểm tra định kỳ quy trình kỹ thuật ATVSLĐ – PCCN. Các công ty: May Thái Hà, May NienShing, May xuất khẩu Phú Xuân... huấn luyện định kỳ cho 1.560 lao động. Công ty Khai thác công trình thủy lợi nam Thái Bình ngoài việc kiện toàn bộ máy làm công tác ATVSLĐ – PCCN còn tự kiểm tra tình trạng an toàn toàn bộ hệ thống cống, đập và các trạm bơm do đơn vị quản lý, kịp thời phát hiện, khắc phục những yếu tố không bảo đảm an toàn.

 

Có thể nói, thông qua các hoạt động của Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ – PCCN đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, DN, chủ sử dụng lao động đối với công tác bảo đảm ATVSLĐ – PCCN. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh việc cải thiện điều kiện làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng, chống cháy, nổ; hạn chế đến mức thấp nhất bệnh nghề nghiệp và các vụ tai nạn lao động xảy ra. Năm 2011, trên địa bàn tỉnh số vụ tai nạn lao động và tần suất tai nạn giảm gần 60% so với năm 2010 (năm 2010 xảy ra 22 vụ; năm 2011 xảy ra 13 vụ); đặc biệt, không có tai nạn lao động nghiêm trọng hoặc tai nạn lao động làm bị thương nhiều người. Dẫu vậy, công tác bảo đảm ATVSLĐ – PCCN vẫn còn một số tồn tại như một số sở, ngành, đoàn thể ở tỉnh và chính quyền địa phương cấp huyện chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm trong công tác bảo đảm ATVSLĐ – PCCN; do đó khi phối hợp chỉ đạo ở cơ sở có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên, hiệu quả không cao. Công tác tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ – PCCN cho người lao động chưa được triển khai rộng khắp ở các loại hình DN. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bảo hộ lao động ở các DN nói chung chưa nghiêm túc – nhất là ở một số DN có vốn đầu tư nước ngoài, các DN vừa và nhỏ, công ty TNHH.

 

Tại lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ – PCCN lần thứ 14 năm 2012, lãnh đạo Ban chỉ đạo thực hiện Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ – PCCN tỉnh đã chỉ rõ nguy cơ và những hậu quả nặng nề do mất ATVSLĐ, đề nghị các cấp, các ngành, DN và người lao động không được chủ quan mà cần chủ động trước mọi tình huống phát sinh trong quá trình lao động sản xuất, đề ra các biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra để công tác bảo đảm ATVSLĐ – PCCN đạt kết quả cao nhất.

Minh Sơn

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày