Quân dân Thái Bình Với cuộc thi "quân khu 3 lịch sử và những chiến công"
Ảnh: Thành Tâm
Triển khai đồng bộ, chặt chẽ
Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo và đề cương hướng dẫn của Cục Chính trị quân khu, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh một mặt chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch, biên soạn đề cương câu hỏi, một mặt giao cho cơ quan chuyên môn nhanh chóng triển khai cho các cơ quan, đơn vị trong toàn LLVT tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo các huyện, thành uỷ, Phòng Giáo dục Đào tạo, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên tuyên truyền vận động mọi cán bộ chiến sỹ trong cơ quan, đơn vị, lực lượng DQTV, DBĐV, Hội Cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia cuộc thi với số lượng đông nhất, bảo đảm chất lượng cao.
Ngoài ra còn phối hợp chặt chẽ với cơ quan Báo, Đài phát thanh, truyền hình tỉnh, huyện; đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền đăng tải nội dung của cuộc thi; tuyên truyền về mục đích ý nghĩa và những trang sử hào hùng của quân và dân quân khu 3 trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm hôm qua, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Nhiều thế hệ hưởng ứng
Theo số liệu từ ban tổ chức cuộc thi, trong số 312.427 bài dự thi thì có trên 20% là của cán bộ chiến sỹ LLVT số còn lại chủ yếu do học sinh sinh viên, các trường trên địa bàn tỉnh tham gia. Điều đáng ghi nhận ở đây là mặc dù cuộc thi phát động vào dịp các em học sinh sinh viên đang trong kỳ thi tuyển cao đẳng đại học, thi hết cấp song bằng sự biết ơn của tuổi trẻ đối với các thế hệ cha anh đi trước, nên 100% bài dự thi của các em được viết cẩn thận bằng tay, nhiều bài có kết cấu, bố cục đẹp mắt, nhiều hình ảnh minh hoạ sống động những con người, sự việc, chân dung những tập thể, cá nhân anh hùng trong kháng chiến chống giặc cứu nước như chân dung anh hùng Nguyễn Thị Chiên tay không bắt giặc; cô gái Lai Vu – “rắn quấn bên chân vẫn bắn thù” hay hình ảnh của những lão dân quân xã Nguyên Xá huyện Đông Hưng vv..
Bài viết của cô giáo Lưu Thị Quế – trường THCS xã Vũ Vinh huyện Vũ Thư được đánh giá là bài viết có chất lượng khá tốt. Cô chia sẻ, mình là giáo viên giảng dạy môn lịch sử nên trong từng hơi thở, trong từng trang viết, từng giờ học mình luôn lồng nghép truyền thống yêu nước thương nòi của dân tộc, cũng như những trang sử hào hùng mà quân và dân quân khu 3 đã viết nên trong công cuộc trường chinh giữ nước để truyền đạt cho học sinh, làm sao cho các em dễ nhớ, dễ thuộc nhất.
Cô giáo Lưu Thị Quế cũng cho rằng, những chiến công trong kháng chiến chống thù trong giặc ngoài thì nhiều sách sử đã ghi chép, còn những thành tựu mà cán bộ chiến sỹ quân khu 3 trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay thì cũng còn ít tài liệu, nên tôi phải tranh thủ gặp gỡ những người bạn đang công tác trong LLVT để tìm hiểu và mượn thêm những tài liệu mới để bổ sung cho bài viết của mình.
Cô giáo Bùi Thị Phượng – Hiệu trưởng nhà trường thì phấn khởi nói với chúng tôi rằng: 100% cán bộ giáo viên và các em học sinh đều tham gia hưởng ứng cuộc thi này và nhà trường đã tổ chức chấm bài để lựa chọn ra 5 bài tiêu biểu nhất để gửi lên trên dự thi.
...“Khi nhận được kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh, bên cạnh phải trực tiếp tham gia biên soạn công văn để hướng dẫn đôn đốc các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện tham gia cuộc thi, thì riêng cá nhân tôi cũng xác định là một đảng viên, một công dân trên mảnh đất quân khu 3 anh hùng, hơn nữa gia đình tôi cũng là gia đình có truyền thống cách mạnh, bố tôi đã hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì thế, tôi rất cảm động trước sự hi sinh mất mát để dành lại độc lập tự do hôm nay nên mặc dù thời gian không có nhiều nhưng tôi vẫn dành ra mỗi ngày 2 tiếng đồng hồ vào buổi tối để sưu tầm tư liệu và viết nên những suy nghĩ, những xúc cảm của mình về những trận đánh hào hùng của quân và dân quân khu 3”...
Đó là những lời tâm sự của anh Lưu Huyền Đức – Huyện uỷ viên, Chánh văn phòng Huyện uỷ Vũ Thư. Có một chi tiết rất vui với anh đó là khi viết bài dự thi này thì toàn bộ các thành viên trong gia đình từ vợ đến 2 đứa con nhỏ cũng tham gia viết cùng với bố, cần tài liệu nào là mấy mẹ con tìm kiếm tài liệu ấy cho bố. Và cứ như vậy trong 20 đêm liền, bài dự thi dày 500 trang A4 với nhiều dẫn chứng, minh hoạ của quân dân quân khu 3 một thời oanh liệt ra đời.
Cựu chiến binh Đào Duy Hưng – xã Thăng Long huyện Đông Hưng thì cho rằng, hội thi là cơ hội để chúng tôi tìm về với quá khứ của những chiến khu Đông Triều, tiếng sấm Đường 5 của ngọn lửa Cát Bi oai hùng.
Còn với đại uý Phạm Ngọc Viên – Ban Thanh tra Quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh thì hội thi là dịp để thế hệ cán bộ chiến sỹ trẻ hiểu biết thêm về truyền thống đánh giặc giữ nước của các thế hệ cha ông hôm qua từ đó xây dựng quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao hôm nay với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Vẫn là đơn vị tiên phong gửi bài sớm nhất về Ban Tổ chức
Hôm chiếc xe ca quân sự chuyên chở bài dự thi gửi về Ban Tổ chức đại tá Trần Quang Diệu – Giám đốc Bảo tàng Quân khu 3, thành viên Ban Giám khảo hội thi tươi cười nói vui với chúng tôi, nếu có giải đơn vị nộp bài sớm nhất thì giải đó chắc chắn chúng tôi sẽ trao cho Thái Bình.
Quả thật, chỉ trong một thời gian ngắn triển khai, ngày 20/6/2010 đã có địa phương báo cáo kết quả và nộp bài dự thi về Bộ CHQS tỉnh. Trong số đó có trên 200 bài được đánh giá có chất lượng cao cả về nội dung và hình thức (10 bài tiêu biểu nhất gửi về quân khu theo yêu cầu của Ban Tổ chức).
Và có lẽ không ai hiểu mảnh đất, con người quân khu 3 như chính con người quân khu 3, vì thế cuộc thi tìm hiểu “Quân khu 3 lịch sử và những chiến công” do Bộ Tư lệnh Quân khu phát động nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập LLVT Quân khu (31/10/1945 – 2010) đã thu hút được đông đảo cán bộ chiến sỹ LLVT và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quân khu tham gia.
Đối với tỉnh Thái Bình, cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu sộng trong LLVT và nhân dân nhằm ôn lại truyền thống “Đoàn kết – Chủ động – Sáng tạo – Hi sinh – Chiến thắng”, truyền thống “Làm giầu, Đánh thắng” của LLVT Quân khu 3 Anh hùng. Qua cuộc thi, tất cả đã gửi gắm vào đó những suy nghĩ, trách nhiệm trước quá khứ hào hùng và tin tưởng tuyệt đối quá trình đổi mới vững bước tiến lên của LLVT Quân khu trong tình hình cách mạng mới.
Thành Đô
(Bộ CHQS tỉnh)
Tin cùng chuyên mục
- Quan tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em 09.09.2010 | 09:09 AM
- Người VN đầu tiên nhận giải NCS xuất sắc của Google 27.09.2010 | 08:35 AM
- Hội người mù Đông HưngMái nhà chung của những người khiếm thị 13.09.2010 | 13:57 PM
- Xử lý khi bị chó cắn để phòng bệnh dại 16.09.2010 | 15:55 PM
- Lời kêu gọi của ủy ban MTTQ Tỉnh Thái Bình Vận động toàn dân hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 09.09.2010 | 14:45 PM
- Công ty CP tư vấn quy hoạch khảo sát thiết kế xây dựng thái bìnhTiền phong trong công tác xây dựng nông thôn mới 17.09.2010 | 15:00 PM
- Phòng cảnh sát PCCC- CA Thái BìnhĐơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ 27.08.2010 | 14:17 PM
- Ai CậpPhát hiện thành phố 3.500 năm tuổi 27.08.2010 | 15:51 PM
- Kinh tế Mỹ và châu Âu: Trước bờ vực tái khủng hoảng 27.08.2010 | 16:29 PM
- Hà NộiCó dấu tích người nguyên thủy 11.09.2010 | 09:27 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam