Thứ 3, 23/07/2024, 05:36[GMT+7]

Thái Thụy vẫn còn tình trạng vi phạm - tái vi phạm lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi

Thứ 5, 07/09/2017 | 09:06:39
4,972 lượt xem
Thời gian qua, các cấp, các ngành huyện Thái Thụy đã tích cực trong việc giải tỏa các vi phạm hành lang công trình thủy lợi. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số hộ dân vi phạm hoặc tái vi phạm lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi để xây dựng nhà ở, chuồng trại chăn nuôi, thả vó bè gây cản trở dòng chảy..., ảnh hưởng đến công tác điều tiết nước và phòng, chống thiên tai.

Người dân xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia cầm trên bờ sông Phong Lẫm, đoạn qua xã Thụy Phong (Thái Thụy).

Sông Phong Lẫm có tổng chiều dài gần 13km là một trong những tuyến sông nội đồng chính phục vụ tưới tiêu cho các xã Thụy Phong, Thụy Sơn, Thụy Liên, Thụy Dương. Những năm qua, trên tuyến sông này tồn tại tình trạng người dân lấn chiếm bờ, lòng sông để xây nhà, công trình chăn nuôi, thả vó bè, quây lưới nuôi vịt làm gia tăng nguy cơ sạt lở bờ sông, ùn đọng chất thải chăn nuôi làm gia tăng độ nông của sông, gây cản trở dòng chảy… 

Vừa qua, UBND xã Thụy Phong đã phối hợp với các ngành chức năng của huyện tiến hành giải tỏa những vi phạm gây cản trở dòng chảy trên tuyến sông này. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của chúng tôi, trên tuyến sông Phong Lẫm đoạn qua địa bàn xã Thụy Phong vẫn tồn tại tình trạng người dân vi phạm. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Quang Thoại, Chủ tịch UBND xã Thụy Phong cho biết: Các hộ vi phạm trên chủ yếu là những hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn ra bờ sông xây dựng nhà tạm để chăn nuôi từ nhiều năm nay. Cũng chính vì họ đã đầu tư công trình nên việc giải tỏa vi phạm không đơn giản bởi liên quan đến tài sản của người dân.

Hiện nay, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Thái Thụy đang quản lý hơn 100km kênh mương nội đồng, 100 cống dưới đê và trong nội đồng. Theo thống kê của Xí nghiệp, tính đến tháng 5/2017, trên địa bàn huyện có trên 100 trường hợp vi phạm Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Điều đáng nói là các vi phạm đã diễn ra từ nhiều năm nay, phổ biến trên các tuyến sông. Nguyên nhân chính của tình trạng trên do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao, một số địa phương buông lỏng công tác quản lý công trình thủy lợi, đồng thời chưa phối hợp tốt với các ngành chuyên môn trong việc xử lý vi phạm…

Quây lưới thả vịt cản trở dòng chảy tại xã Thái Thành (Thái Thụy).

Theo bà Đoàn Thị Hà, Phó Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Thái Thụy: Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình cầu, cống, đường thủy nội địa, công trình thủy lợi và đê điều trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Xí nghiệp đã tích cực phối hợp với các cấp, các ngành trong huyện tiến hành rà soát, thống kê những trường hợp vi phạm, lập biên bản và ký cam kết đến từng hộ dân tự tháo dỡ công trình trái phép, đồng thời tổ chức ra quân giải tỏa những trường hợp cố tình vi phạm. Kết quả, đến nay đã giải tỏa được gần 50 trường hợp vi phạm, trong đó tập trung tại các xã khu Bắc huyện. Tuy nhiên, hiện nay công tác giải tỏa, chống lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn khi tình trạng người dân tái vi phạm vẫn còn xảy ra. Bên cạnh đó, một số trường hợp như vi phạm xây dựng nhà, chuồng trại chăn nuôi trên bờ sông như ở sông Phong Lẫm (xã Thụy Phong), sông Khai Lai (xã Thái Hưng)… gặp phải những khó khăn vì liên quan tới tài sản của người dân. Để giải tỏa được các trường hợp vi phạm này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, tích cực từ phía các cấp, các ngành, quy trình thực hiện giải tỏa phải thực hiện theo đúng pháp luật…

Bà Đoàn Thị Hà cho biết thêm: Với mục tiêu hết năm 2017 không để vật cản trên sông gây khó khăn cho công tác điều tiết nước tưới tiêu, thời gian tới Xí nghiệp tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai việc giải tỏa các vi phạm hành lang công trình thủy lợi tại các xã khu Nam huyện, trong đó tập trung vào các xã có nhiều trường hợp vi phạm như Thái Phúc, Thái Thịnh, Thái Hồng, Thái Thủy…  Đồng thời, tích cực tham mưu cho UBND huyện tăng cường chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt công tác quản lý, bảo vệ các công trình thủy lợi.

Trần Tuấn