Thái Thụy Thắng lớn vụ tôm Xuân - Hè
Vùng đầm của HTX NTTS Minh Hải (Thụy Xuân) vào thời điểm cuối mùa thu hoạch.
Về Thái Thụy những ngày này, đi dọc các vùng đầm nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) mặn lợ ven biển, ai cũng nhận thấy trên nét mặt của hầu hết nông dân sự phấn chấn, hồ hởi. Bởi, sau nhiều năm NTTS “bấp bênh”, vụ tôm Xuân-Hè năm nay người nuôi tôm trong toàn huyện mới có được niềm vui “thắng lớn” cả về diện tích, năng suất và giá trị thu nhập.
Vùng đầm của HTX NTTS Minh Hải (Thụy Xuân) vào thời điểm cuối mùa thu hoạch nhưng không khí vẫn náo nhiệt, bà con đang hối hả cất những mẻ tôm cuối cùng để chuẩn bị cải tạo ao đầm nuôi gối các đối tượng thủy sản khác. Trên đường dẫn chúng tôi đi thăm một số mô hình nuôi tôm công nghiệp, Chủ nhiệm HTX Hồ Trọng Kích phấn khởi khoe:
Minh Hải hiện có 220 xã viên NTTS với diện tích gần 49 ha. Những năm trước, hầu hết đều nuôi con tôm sú nhưng chỉ được mấy năm đầu, càng về sau tôm bị dịch bệnh chết hàng loạt khiến nhiều hộ mất cả vốn lẫn lãi.
Trước thực trạng trên, từ năm 2008 đến nay, xã viên đã chuyển hướng nuôi tôm sú kết hợp với tôm thẻ chân trắng, cá vược, ương cua, thả rong câu... để giảm bớt rủi ro, tăng thu nhập và kết quả đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Chỉ tính riêng năm 2009, tổng giá trị NTTS của HTX đạt 7,6 tỷ đồng, bình quân mỗi ha đạt 163 triệu đồng.
Năm nay, quỹ thời gian tuy chưa hết, nhưng tín hiệu khả quan hơn rất nhiều: 2 đối tượng nuôi mới cho hiệu quả kinh tế cao là cua ương và cá vược: 4,2 ha cua ương thu 1,7 tỷ đồng; 30 ha cá vược thu 48 tấn; 8ha tôm sú thu 1,5 tấn, 5 ha tôm thẻ chân trắng thu 16 tấn.
Anh Kích tính sơ sơ đến thời điểm này, nguồn thu nhập của bà con đạt khoảng 5 tỷ đồng, dự kiến cả năm nay tổng thu khoảng 9,3 tỷ đồng, bình quân mỗi ha đạt 191 triệu đồng. Trên đường đi, chúng tôi dừng lại thăm mô hình nuôi tôm công nghiệp của chị Trịnh Thị Thêu.
Vừa cho tôm ăn, chị vừa kể: “Gia đình tôi có 5.504 m2 nuôi tôm thẻ chân trắng, vụ 1 xuống giống 4,5 vạn con, sau 72 ngày cho thu 3,2 tấn tôm, bán được trên 230 triệu đồng, sau khi trừ chi phí lãi 140 triệu đồng.
Hiện nay, tôi đang đầu tư nuôi tiếp vụ 2, tôm đã xuống giống được hơn 1 tháng rồi, hi vọng thời tiết từ giờ đến cuối năm thuận lợi để có thêm nguồn thu, nếu bằng vụ 1 là cũng tốt lắm rồi! “. Rời Thụy Xuân, chúng tôi sang Thái Đô, vùng NTTS lớn nhất huyện với diện tích 515 ha.
Phó chủ nhiệm HTX dịch vụ nông nghiệp Tạ Đức Hiển cho biết: đến thời điểm này bà con đã thu hoạch được khoảng 80% diện tích. Nếu như năm ngoái, khoảng 90% hộ thả tôm thất thu thì ngược lại năm nay 90% được mùa. Toàn xã có gần trăm hộ chỉ sau một vụ tôm thu từ 40 đến 50 triệu đồng còn đại đa số thu từ 8 đến 10 triệu đồng nên bà con ai cũng phấn khởi lắm.
Thái Thụy hiện có 1.497,6 diện tích NTTS nước lợ; trong đó, nuôi quảng canh tôm sú là chủ yếu với diện tích 1.239,3 ha, 10 ha nuôi tôm Thẻ chân trắng theo mô hình công nghiệp, còn lại diện tích nuôi cá vược và các đối tượng hải sản khác.
Theo lời đồng chí Phạm Văn Tân, cán bộ kỹ thuật phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, năm nay bà con nuôi con gì cũng thắng lợi. Đặc biệt, con tôm là con nuôi có tính và rủi ro nhiều nhất trong những năm gần đây thì vụ Xuân-Hè này khoảng 85% hộ nuôi trong toàn huyện được mùa, còn lại hoà vốn, hộ không có thu chiếm tỷ lệ không đáng kể.
Không chỉ trúng mùa mà còn được giá: tôm sú nuôi quảng canh 1 vụ năng suất đạt từ 250 đến 300kg/ha, tính theo giá hiện tại cho thu trên 40 triệu đồng; tôm thẻ chân trắng nuôi công nghiệp năng suất đạt từ 2 đến 2,2 tấn cho giá trị từ 150 đến 200 triệu đồng.
Thái Thụy được mùa tôm năm nay là do “ ông trời chiều lòng nông dân”, đầu vụ ít mưa, cường độ chiếu sáng lớn, nước sa về nhiều góp phần tiêu diệt mầm bệnh trong các ao đầm. Huyện đã tổ chức 10 lớp tấp huấn kỹ thuật NTTS cho khoảng 800 chủ ao đầm, khuyến cáo các hộ nên đa dạng hoá đối tượng con nuôi, tăng diện tích nuôi tôm công nghiệp, cá các loại để giảm bớt rủi ro.
Cùng với đó, ngư dân thực hiện nghiêm việc cải tạo ao đầm, thả đúng lịch thời vụ, mật độ thưa, các quy trình chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cộng thêm yếu tố thời tiết thuận, không bão gió nên tôm sinh trưởng và phát triển tốt.
Đến thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch được khoảng 75% diện tích với sản lượng đạt khoảng 154 tấn tôm sú, 21 tấn tôm thẻ chân trắng (năm 2009 tổng sản lượng chỉ đạt 134 tấn tôm các loại).
Đi qua các vùng đầm, chúng tôi cũng vui lây với niềm vui của nông dân khi có một mùa tôm bội thu. Nhưng điều vui mừng hơn là đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như tập quán canh tác của bà con.
Hiện tại, con tôm sú không còn là đối tượng nuôi thả “độc tôn”, nhiều diện tích đã được thay thế bằng loại hải sản khác ổn định hơn như: cá vược, cá rô phi đơn tính, cua, rong câu, ngao... kết quả đã cho hiệu quả kinh tế cao hơn gấp nhiều lần.
Sau vụ tôm Xuân-Hè, nông dân Thái Thụy đang hối hả chuẩn bị các điều kiện, cải tạo ao đầm nuôi gối tiếp vụ 2. Với tín hiệu lạc quan ban đầu, hi vọng từ nay đến cuối năm thời tiết sẽ “mưa thuận gió hoà” để bà con có thêm 1 vụ nuôi thả tôm cá “bội thu” góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu sản lượng NTTS nước lợ đạt 300 tấn các loại.
Nguyễn Hình
Tin cùng chuyên mục
- Doanh nghiệp Singapore đang tăng tốc đầu tư vào VN 12.08.2010 | 14:06 PM
- Thị trường bất động sảnLần đầu tiên chào bán bất động sản Anh quốc tại Việt Nam 09.09.2010 | 07:36 AM
- Nhà ở xã hội đầu tiên trong cả nước đã chính thức bán 26.08.2010 | 15:02 PM
- Giám đốc IMF: Khu vực đồng euro không sụp đổ 26.05.2010 | 17:13 PM
- Thực trạng và định hướng phát triển nuôi ngao theo hướng hàng hoá 21.08.2010 | 10:17 AM
- Nguyên Thứ trưởng Giáo dục từng quỳ gối vì ''''thịnh soạn'''' 17.08.2010 | 09:37 AM
- Việt Nam sẽ có ĐH đẳng cấp quốc tế vào 2017 17.08.2010 | 09:41 AM
- ĐC Bùi Tiến Dũng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về Đề án xây dựng khu kinh tế biển 21.06.2010 | 09:41 AM
- UBND tỉnhNghe và cho ý kiến về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 13.07.2011 | 08:35 AM
- Xây đường nối 2 tuyến cao tốc ở phía Bắc 27.08.2010 | 15:28 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam