Chủ nhật, 24/08/2025, 05:28[GMT+7]

Dự án Góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Thứ 4, 16/02/2011 | 09:15:29
2,014 lượt xem
"Phát triển kinh tế – xã hội phải được lồng ghép chặt chẽ với nhiệm vụ bảo vệ môi trường” là chính sách phát triển bền vững đúng đắn đã được LHQ và các quốc gia trên thế giới lựa chọn.

Trạm xử lý nước thải đáp ứng cho 2 khu công nghiệp Phú Khánh, Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh Minh Đức

Nghị quyết số 41/2004/NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước hiện nay đã chỉ đạo phải lồng ghép chặt chẽ các vấn đề môi trường vào các chiến lược/quy hoạch/kế hoạch và các dự án phát triển kinh tế – xã hội của các cấp, các ngành theo tinh thần “Đầu tư cho bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững”.

Trên cơ sở đường lối của Đảng đã đề ra, Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành chính thức kể từ ngày 01/07/2006, trong đó có quy định nhiệm vụ quản lý chất thải rắn là một nhiệm vụ bảo vệ môi trường trọng điểm và phải được lồng ghép, gắn kết chặt chẽ vào trong chiến lược/quy hoạch/kế hoạch và các dự án phát triển kinh tế – xã hội ở mọi quy mô khác nhau.

Theo báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Thái Bình được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1418 ngày 29/7/2010 thì chất thải rắn công nghiệp và nguy hại phát sinh từ sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tập trung chủ yếu ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất công nghiệp phân tán trong đô thị. Trong đó, lượng chất thải rắn nguy hại chiếm tỷ lệ khoảng 20%, có nguy cơ gây hại cho sức khỏe và môi trường rất cao và có xu hướng gia tăng. Nếu không được quản lý chặt chẽ và xử lý hiệu quả thì sẽ tác động lớn đến phát triển bền vững của môi trường.

Chất thải rắn công nghiệp ở 5 khu CN trên địa bàn tỉnh thải ra trong 1 năm (theo số liệu báo cáo hiện trạng môi trường năm 2010 của Sở Tài nguyên Môi trường Thái Bình) là 43.265 tấn, gồm 34.612 tấn là chất thải rắn thông  thường và trên 9000 tấn chất thải rắn nguy hại. Riêng 3 khu CN trên địa bàn Thành phố mỗi năm  thải ra 38 ngàn 175 tấn chất thải rắn, trong đó có gần 6 ngàn tấn chất thải rắn nguy hại.

Bên cạnh chất thải rắn công nghiệp thì chất thải y tế trong địa bàn toàn tỉnh thải ra mỗi ngày là 3.813kg, riêng địa bàn Thành phố là 2.937kg, chiếm tới 74% khối lượng chất thải y tế của toàn tỉnh. Đối với Thành phố còn có chất thải rắn đô thị phát sinh khoảng 180m3/ngày. Đến nay, Thành phố mới có 1 xí nghiệp xử lý rác thải với công suất 150m3/ngày đêm. Còn lại các thị tứ, thị trấn thuộc các huyện thì chất thải rắn được thu gom lẫn lộn bằng phương pháp thủ công nên tỷ lệ thu gom chỉ đạt từ 67-74%. Nhưng hiện nay tỉnh ta chưa có đơn vị chức năng thu gom và xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại.

Thực trạng đó đặt ra cho tỉnh Thái Bình nói chung và Thành phố nói riêng cần thiết phải có một dự án đầu tư xử lý toàn bộ chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại, thải ra từ các khu CN trên địa bàn toàn tỉnh. Vì vậy, ngày 27/8/2010, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 2010/UBND-CN “Về việc chấp thuận đầu tư và giới thiệu dự án của Công ty TNHH thương mại – Xây dựng và môi trường An Huy”.

Đây là công ty có trụ sở tại T.P Hồ Chí Minh chuyên tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường và xử lý chất thải. Công ty đang hoàn thành các thủ tục để thực hiện Dự án “Nhà máy thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp và nguy hại” tại hai địa điểm, một là nằm trong khuôn viên khu xử lý chất thải rắn của KCN Nguyễn Đức Cảnh, hai là nằm  trong khuôn viên khu xử lý chất thải KCN Tiền Hải.

Dự án có tổng vốn đầu tư 67 tỷ đồng tuân thủ theo định hướng quy hoạch chung công nghiệp tỉnh Thái Bình và đã được cân nhắc, sàng lọc, lồng ghép kỹ càng về môi trường và hiệu quả kinh tế – xã hội. Dự án khi đi vào hoạt động sẽ giải quyết, xử lý cơ bản chất thải rắn công nghiệp, đặc biệt là chất thải nguy hại, bảo vệ môi trường và giải quyết việc làm cho 108 lao động.

Đồng thời tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế của tỉnh. Dự kiến dự án sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2011 với công suất xử lý 50 tấn chất thải nguy hại/ngày và giai đoạn 2 sẽ là 100 tấn vào năm 2016.

Kỳ vọng vào một dự án góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm sự phát triển bền vững kinh tế – xã hội của toàn tỉnh đòi hỏi sự đồng thuận cao của các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh.

                         Hoa Chi

(Thành phố)

  • Từ khóa