Thứ 7, 10/08/2024, 02:19[GMT+7]

Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Tiền Hải Vốn đầu tư cho “ tam nông” đã "sinh lời".

Thứ 2, 18/04/2011 | 09:58:24
1,125 lượt xem
Trên địa bàn Tiền Hải hiện có 13/15 tổ chức tín dụng về mở chi nhánh, phòng giao dịch, hoạt động đầu tư, cho vay và huy động vốn. Mặc dù vậy, nhưng khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn vẫn là lãnh địa, là bạn hàng nhiều năm đồng hành cùng ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện.

Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Tiền Hải đầu tư cho vay vùng đầm nuôi ngao của anh Trần Văn Hoan

Để giúp chúng tôi hiểu mối quan hệ, gắn bó đó, giám đốc Lương Ngọc Toản cử cán bộ tín dụng đưa chúng tôi đi thăm một số địa chỉ đầu tư vốn của đơn vị Anh Trần Văn Hoan, một trong số những chủ đầm tuổi đời còn rất trẻ, năng động, quyết đoán, được Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT huyện cho vay 500 triệu đồng để đầu tư 1,2 ha ngao. Trung bình một vụ anh thu trên 100 tấn ngao thương phẩm, trừ chi phí lãi 1,2 tỷ đồng. Anh cho biết: Đông Minh quê anh chuyển đổi 125 ha đồng muối và cấy lúa năng suất thấp sang nuôi tôm, cua, ngao vạng. Hầu hết những hộ dân ở đây có quan hệ gắn bó với Ngân hàng. Nhờ đồng vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện mà gia đình anh và nhiều bà con trong xã đổi đời.

Bám sát ngành kinh tế mũi nhọn của huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tập trung nguồn vốn đầu tư cho vay cả ba  lĩnh vực nuôi trồng, đánh bắt và chế biến. Chỉ tính trong năm 2010, Ngân hàng đã cho 2.226 lượt bà con nông dân vay trên 105 tỷ đồng (bình quân 47,3 triệu đồng/hộ, tăng 16,7 triệu đồng/hộ so với năm 2009) để tu sửa bờ vùng trên 300 ha đầm và mua con giống cua, tôm, ngao vạng để thả. Đồng vốn Ngân hàng góp phần đưa tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn huyện đạt 4.069 ha ( nước ngọt 907 ha, nước lợ 2.046 ha, ngao 1.116 ha), sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn huyện đạt 30.450 tấn, tăng 27,58% so với 2009.

Hàng trăm tàu thuyền, hàng chục ngàn ngư cụ các loại được đầu tư từ đồng vốn của Ngân hàng huyện, nhờ đó, ngành khai thác hải sản năm 2010 tăng 12,3% so với năm trước. Trong sản xuất nông nghiệp, lĩnh vực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi được Ngân hàng tập trung rải ngân với doanh số gần 245 tỷ đồng cho trên 7.600 khách hàng vay. Trong đó, gần 5000 hộ vay xây dựng, sửa chữa, xây mới 300.000 m2 chuồng trại góp phần phát triển mô hình chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp trên địa bàn với 388 trang trại và 1640 gia trại.

Huyện Tiền Hải có 27 làng nghề, xã nghề. Năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện đã cho vay 630 lượt khách hàng phát triển nghề đan lưới ở Vân Trường; làm nón Nam Hà; làm miến, làm mắm Nam Hải; sản xuất đồ gỗ gia dụng ở Vân Trường, Phương Công, Tây Phong…Ngoài ra, Ngân hàng còn cho 7 doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn đầu tư sản xuất gốm, sứ, đồ gỗ… thu hút hàng trăm lao động. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ,  bình quân cho vay 84 triệu đồng/khách hàng, gồm 1.540 lượt người, dư nợ gần 130 tỷ đồng phục vụ mở mang kinh doanh phân bón, hàng hóa tiêu dùng, mua sắm máy nông cụ, vận tải…

Nhờ nguồn vốn đầu tư đã góp phần nâng tổng mức bán lẻ trên địa bàn năm 2010 lên 1.516 tỷ đồng, tăng 26% so với năm trước.Thực hiện Nghị quyết liên tịch với các đoàn thể, Ngân hàng NN & PTNT huyện đang cho vay thông qua 124 Tổ tiết kiệm &vay vốn của Hội Nông dân, 92 tổ của Hội Phụ nữ với tổng số gần 6.500 thành viên, hiện dư nợ 73,5 tỷ đồng  

Tranh thủ nguồn vốn vay điều tiết của ngân hàng cấp trên,  đơn vị đã đầu tư cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân tổng doanh số 396 tỷ đồng/năm (tổng doanh số cho vay 5 năm đạt 1.979,7 tỷ đồng), với trên 14 ngàn lượt hộ. Số hộ dư nợ ước đến 31/3/2011  là trên 15.700 hộ. Trong đó, cho vay ngành nông, lâm nghiệp  chiếm 43%; ngành thủy hải sản 15,3%; ngành CN-TTCN chiếm `12%; thương mại - dịch vụ chiếm 10%: xuất khẩu lao động& cho vay đời sống ( xây dựng nhà  ở, mua sắm phương tiện phục vụ đời sống) chiếm 19,7%. Đã có 6912 khách hàng được hỗ trợ lãi suất trên 4,43 tỷ đồng góp phần giảm bớt khó khăn trong đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Song song với việc tăng trưởng tín dụng, giai đoạn 2010- 2015, Ngân hàng chi nhánh phấn đấu nguồn vốn tăng 22% trở lên bằng cách làm tốt công tác tuyên truyền tiếp thị, quảng bá trực tiếp đến người dân hình thức gửi tiền phù hợp với từng nhu cầu, từng đối tượng khách hàng; tranh thu nguồn vốn của các tổ chức kinh tế, mở rộng, hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, làm tốt dịch vụ ATM.

 Mặt khác, tăng cường thông tin tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh huyện và các xã. Đồng thời, phát động phong trào thi đua, giao chỉ tiêu cho từng tổ, 6 phòng giao dịch và từng cán bộ; có cơ chế động viên khen thưởng kịp thời; bố trí cán bộ trẻ, có phong cách giao dịch văn hóa, sử dụng vi tính thành thạo để  phục vụ khách hàng nhanh chóng. Để thu hút khách hàng, các Phòng giao dịch đã thay đổi phong cách phục vụ tận tình, chu đáo hơn.

Ngoài ra, thường xuyên có các chương trình huy động với lãi suất cạnh tranh, đưa ra nhiều giải pháp để gia tăng lợi ích cho khách hàng, do đó giữ chân được khách hàng truyền thống và có thêm khách hàng mới… Kết quả tổng nguồn vốn huy động đến 31/12/2010 là 276,8 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ 2009. 

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Ngân hàng NN & PTNT Tiền Hải đã làm tốt các dịch vụ ngân hàng như phát hành gần 10. 000 thẻ ATM, trong đó 4.522 thẻ sinh viên lập nghiệp; vận động trên 1200 khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile- Banking. Thực hiện dịch vụ chuyển tiền đi 11.483 món, tổng số tiền 860 tỷ đồng. Chi trả kiều hối trên 1000 món, số tiền gần 1,3 triệu USD.

Năm 2011, quán triệt chủ trương của toàn ngành góp phần kiềm chế lạm phát (Có tăng trưởng nguồn vốn mới được phép tăng trưởng dư nợ. Nâng cao chất lượng đầu tư vốn, thực hiện mở rộng tín dụng trên cơ sở đảm bảo an toàn, hiệu quả), Ngân hàng NN & PTNT Tiền Hải tiếp tục duy trì khoán các chỉ tiêu kế họach đến nhóm và người lao động. Phấn đấu huy động vốn tăng 25% trở lên, tổng dư nợ tăng 20%, nợ xấu dưới 3%. Thu ngoài tín dụng tăng 30%.

Thu Hương

 


  • Từ khóa