Thứ 3, 23/07/2024, 21:09[GMT+7]

Xây dựng nông thôn mới ở Đông Hưng Cần đẩy nhanh tiến độ hơn nữa

Thứ 6, 03/08/2012 | 16:57:32
1,296 lượt xem
Thời gian qua, Đông Hưng đã tập trung thực hiện nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Các địa phương đã làm tốt việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện; nhận thức của cán bộ và nhân dân có chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân có nhiều thay đổi...

Làng quê Đông Xuân -Đông Hưng. Ảnh Thành Tâm

Đó là những kết quả đáng mừng trong công cuộc xây dựng NTM ở Đông Hưng, tuy nhiên cho đến thời điểm này tiến độ thực hiện còn chậm, cần sự cố gắng vào cuộc hơn nữa của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Ngay sau khi có Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy, Đông Hưng đã ban hành kịp thời các, văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng NTM. Các xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề và chương trình hành động sát với thực tế.  Công tác tuyên truyền được quan tâm bằng nhiều hình thức như qua các hội nghị, hệ thống đài truyền thanh, pa nô bản đồ quy hoạch tại trung tâm xã… Kết quả đến nay, xã Trọng Quan đã đạt 13/19 tiêu chí với 26/39 nội dung của bộ tiêu chí, còn 6 tiêu chí với 13 nội dung đang được tập trung thực hiện. Những xã còn lại đã hoàn thành quy hoạch chung; 14 xã hoàn thành dồn điền đổi thửa, bình quân số thửa đã giảm 50,3% so với trước, trong đó số hộ có 1 thửa chiếm 25,6%, số hộ 2 thửa chiếm 55,78%, số hộ có 3 thửa chiếm 7,46%. Nhiều xã số hộ có 1 mảnh khá nhiều như Phú Châu 805/1.998 hộ, Đông Phương 847/2.789 hộ, Đông Vinh 785/2.310 hộ. Toàn huyện đã đào đắp được 877.364m3 đất để chỉnh trang đồng ruộng, làm giao thông thuỷ lợi nội đồng, đạt 72,38% kế hoạch, trong đó có 8 xã đào đắp được trên 90% kế hoạch như Hồng Châu, Phú Châu, Đông Phương, Đông Vinh... Tổng kinh phí đào đắp đã thực hiện là 34.357 triệu đồng, trong đó huy động nhân dân đóng góp 23.458 triệu đồng. Cũng trong thời gian này, Đông Hưng đã tranh thủ mọi nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng với tổng kinh phí 144.978 triệu đồng, trong đó vốn Nhà nước là 111.865 triệu đồng.  Nhiều xã nhân dân tự nguyện hiến đất, góp kinh phí làm đường giao thông nông thôn như  xã Trọng Quan 17 hộ dân hiến 537 m2 đất...

Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ xây dựng NTM ở Đông Hưng còn chậm so với kế hoạch đề ra, đặc biệt là công tác quy hoạch chi tiết giao thông, thuỷ lợi nội đồng và quy hoạch khu trung tâm xã. Tới tháng 7/2012 vẫn còn 13 xã chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết giao thông, thuỷ lợi nội đồng và 40/42 xã chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã. Công tác tuyên truyền quy hoạch và thực hiện quy hoạch của các xã vẫn còn yếu, hầu hết các xã chưa dựng panô bản đồ quy hoạch tại trung tâm xã, niêm yết quy hoạch tại các thôn. Vẫn còn 25 xã chưa tổ chức chỉnh trang đồng ruộng và dồn điền đổi thửa, những xã đã thực hiện bình quân số thửa/hộ còn cao, số nhóm hộ còn quá ít cản trở cho việc quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa lớn tập trung. Phần lớn các xã chủ yếu thuê đào đắp thủy lợi nội đồng bằng máy, chưa sử dụng được lao động tại chỗ, chất lượng và thẩm mỹ công trình ở nhiều xã không đảm bảo yêu cầu, số cống trên kênh được xây mới đạt tỷ lệ thấp, chiếm 30,6%, số cống thửa dẫn nước vào ruộng tỷ lệ cũng chỉ đạt 13%. Việc huy động vốn, nhất là vốn của nhân dân phục vụ cho xây dựng NTM vẫn còn ít. Các tiêu chí đạt được vẫn còn ở mức thấp, các thiết chế, văn hóa của cư dân nông thôn chưa có sự thay đổi theo hướng văn minh…

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do không ít cán bộ, người dân ở một số địa phương còn nhận thức chưa đúng về xây dựng NTM, còn tư tưởng trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước, công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế, chất lượng tuyên truyền chưa cao, trách nhiệm thực hiện công việc của nhiều cán bộ chưa hiệu quả. Về nguyên nhân khách quan dẫn đến chậm tiến độ một phần do thời gian để thực hiện công việc ngắn, quy định một số tiêu chí chưa phù hợp như tiêu chí hộ nghèo, thu nhập, chợ nông thôn; suất đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng thấp; vốn chủ yếu phục vụ cho xã điểm…

Thời gian tới, Đông Hưng tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp để hoàn thành quy hoạch chi tiết giao thông thủy lợi nội đồng, quy hoạch trung tâm xã, dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng theo kế hoạch đề ra.

                                            Thu Thủy

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày