Thứ 3, 23/07/2024, 19:22[GMT+7]

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Hưng Hà Góp sức xây dựng nông thôn mới

Thứ 6, 31/08/2012 | 10:26:19
1,555 lượt xem
Trong những năm qua, Ngân hàng luôn sát cánh cùng nông dân, phục vụ đắc lực yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần không nhỏ vào công cuộc chung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Nhờ có vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT Hưng Hà, nhiều hộ dân đã có vốn để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất chăn nuôi.

Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT Hưng Hà là một trong những ngân hàng thương mại Nhà nước lớn nhất trên địa bàn, giữ vai trò chủ đạo đầu tư tín dụng về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Hiện đơn vị đã thành lập được 162 tổ vay vốn thông qua các tổ chức hội ở 35/35 xã, thị trấn; trong đó Hội Nông dân 160 tổ, Hội Phụ nữ 2 tổ. Trong những năm qua, Ngân hàng luôn sát cánh cùng nông dân, phục vụ đắc lực yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần không nhỏ vào công cuộc chung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Trong những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT Hưng Hà đã thực sự gắn bó  mật thiết với bà con nông dân thông qua việc huy động vốn, cũng như đầu tư tín dụng để phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trước hết, muốn đầu tư tín dụng phải có nguồn vốn, nhất là nguồn vốn huy động tại địa phương, vì vậy Ngân hàng đã thực hiện phương châm “Đi vay để cho vay”. Đây là biện pháp vừa có tính chiến lược, vừa có tính thiết thực để huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi đầu tư cho những cá nhân, tập thể có nhu cầu trong phát triển kinh tế. Với mạng lưới rộng khắp, gồm một giao dịch trung tâm và 4 phòng giao dịch được đặt tại các điểm tập trung dân cư, những năm qua Ngân hàng đã đáp ứng cơ bản nhu cầu về vốn và các dịch vụ ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Tính đến ngày 31/7/2012, tổng nguồn vốn huy động đạt 720.698 triệu đồng, tăng 99.864 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng 16%. Đối với việc đầu tư vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Ngân hàng thường xuyên bám sát các chủ trương của tỉnh, huyện về trồng trọt, chăn nuôi, phát triển nghề và làng nghề để cho nông dân vay. Thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy và chương trình hành động của Huyện ủy, Đề án của UBND huyện về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để chuyển mạnh nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa, Ngân hàng đã cho hàng nghìn lượt hộ vay vốn.

Tính riêng 7 tháng đầu năm 2012, doanh số cho vay để chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã đạt trên 6,7 tỷ đồng, với 53 hộ vay, tổng dự nợ hiện còn 7.568 triệu đồng với 56 khách hàng. Trong phát triển chăn nuôi, Ngân hàng đã tập trung đầu tư cho phát triển kinh tế trang trại, gia trại, chính vì vậy mà tổng số trang trại trên địa bàn huyện đã tăng không ngừng. 7 tháng đầu năm 2012, Ngân hàng đã cho 1.350 lượt khách hàng vay đầu tư chăn nuôi với số tiền 55.617 triệu đồng; dự nợ hiện còn trên 72 tỷ đồng, với 2.096 khách hàng. Thông qua việc vay vốn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại đã góp phần không nhỏ làm tăng giá trị sản xuất nông nghiệp. Vụ lúa xuân đã chuyển mạnh sang gieo cấy các loại giống ngắn ngày có năng suất cao, chất lượng khá với trên 97% diện tích, đây là một trong những vụ có năng suất cao nhất từ trước tới nay; cây màu xuân gieo trồng được trên 2000 ha… Giá trị sản xuất trồng trọt 6 tháng đầu năm đạt 319 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với chăn nuôi, tổng đàn bò có 13.323 con, đàn lợn 151.959 con, gia cầm 1.683.214 con, tăng 10,77%; giá trị sản xuất đạt trên 150 tỷ đồng. Đối với đầu tư phát triển nghề và làng nghề, Ngân hàng đã bám sát đề án của UBND huyện về lĩnh vực này để nắm bắt nhu cầu vay vốn của người dân. Tính đến 31/7/2012, Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT huyện đã cho 900 lượt khách hàng vay 175.810 triệu đồng. Nhờ có nguồn vốn của Ngân hàng đã góp phần giúp các làng nghề truyền thống được duy trì và phát triển, như nghề dệt ở Thái Phương, dệt chiếu Tân Lễ, nghề mộc Tân Hòa…

Cùng với việc cho vay trực tiếp từ các phòng giao dịch, Ngân hàng còn phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ huyện để thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tổng dư nợ qua các tổ vay vốn đến 31/7/2012 là 1.577 lượt hộ, chiếm 31% số hộ dư nợ toàn huyện, với số tiền 29.496 triệu đồng; trong đó dự nợ qua Hội Nông dân là 29.442 triệu đồng, với 1579 hộ, dư nợ qua Hội Phụ nữ là 7 hộ, với số dư là 54 triệu đồng. Nhìn chung việc đầu tư tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Hưng Hà cho nông nghiệp, nông thôn là rất lớn, chiếm gần hết nguồn vốn huy động được. Tổng dự nợ cho vay đến 31/7/2012 là 630.562 triệu đồng, với 5.201 khách hàng; trong đó dư nợ vay trồng trọt 12.611 triệu đồng, chăn nuôi 94.858 triệu đồng, dư nợ vay phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 283.753 triệu đồng…

Hưởng ứng cuộc vận động “Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT đã hòa nhập, đồng thuận với cấp ủy, chính quyền các cấp và bà con nông dân thông qua việc đầu tư tín dụng vào nông nghiệp, nông thôn có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả cao.

       Bài, ảnh: Nguyên Bình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày