Thứ 3, 23/07/2024, 19:24[GMT+7]

Vũ Hòa Thách thức trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Thứ 6, 14/09/2012 | 09:01:27
1,561 lượt xem
Nhằm nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với xây dựng nông thôn mới, ngay từ đầu năm Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Vũ Hòa (Kiến Xương) đã phát động phong trào thi đua, khảo sát nắm tình hình, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, vận động cán bộ, nhân dân tích cực hưởng ứng.

Đường liên thôn xã Vũ Hòa huyện Kiến Xương xây dựng theo tiêu chí nông thôn mới. Ảnh: Ngọc Trâm

Ðến nay, đời sống vật chất và tinh thần của người dân Vũ Hòa từng bước được cải thiện, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (KDC) tại Vũ Hòa vẫn còn đặt ra nhiều thách thức.

Nhờ tinh thần đoàn kết toàn dân phấn đấu phát triển kinh tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh đã đưa tổng giá trị thu nhập năm 2011 của Vũ Hòa lên trên 96 tỷ đồng, tăng gần 13 tỷ đồng so với năm 2010 và đạt mức tăng trưởng 15,32%; thu nhập bình quân đầu người là 13,7 triệu đồng/năm. Kinh tế ổn định, đời sống ấm no, nhà nhà sung túc chính là tiền đề để nhân dân thêm tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách nhất quán của Ðảng, Nhà nước, phấn khởi hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương. Có sức dân, Vũ Hòa đã dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng xong, giao thông thủy lợi nội đồng cơ bản hoàn thành, phấn đấu cứng hóa trong năm tiếp theo. Xã đã huy động gần 33 nghìn ngày công của nhân dân đào đắp 30.000m3 bờ vùng, trên 42.000m3 bờ thửa. Ðồng thời, vận động 25 hộ mặt đường hiến  hàng nghìn m2 đất mở rộng hành lang giao thông, tự bỏ kinh phí xây rãnh thoát nước trước cửa nhà để giữ vệ sinh môi trường chung.

Khi nhu cầu về vật chất phần nào đã được đáp ứng, nhân dân Vũ Hòa lại cùng nhau phấn đấu xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định 02 của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm, duy trì hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng.

Diện mạo nông thôn mới ở Vũ Hòa đang dần hiển hiện, tất cả khuôn viên công sở, trường học, gia đình, trạm y tế, đình chùa được nâng cấp, tu sửa, xây dựng mới khang trang, xanh, sạch, đẹp theo quy hoạch tổng thể xây dựng NTM của địa phương. Xã đã đầu tư xây dựng bãi rác thải tập trung xa khu dân cư, thành lập 5 tổ thu gom rác thải và vệ sinh môi trường hoạt động thường xuyên, phát động và duy trì toàn dân tham gia tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào ngày 24 hàng tháng. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt trên 75%, được dùng nước sạch là 90%, các trang trại chăn nuôi được bố trí xa khu dân cư. Lĩnh vực xây dựng cơ bản luôn được giám sát chặt chẽ, phát huy dân chủ theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Việc thu - chi tài chính công khai minh bạch từ xã xuống thôn, tạo niềm tin trong nhân dân. 

Trước những thành tích đã đạt được, cấp ủy, chính quyền, những người làm công tác mặt trận ở Vũ Hòa vô cùng phấn khởi, song không khỏi băn khoăn, lo lắng bởi một số thách thức khó thực hiện được nếu chỉ có sự quyết tâm của chính quyền địa phương. Ðó là tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao; một số đối tượng nghiện hút khó quản lý; bãi rác thải đã xây xa khu dân cư (KDC) tới 800m nhưng những túi ni lông đựng rác thải gia đình khó phân hủy, gây ô nhiễm môi trường không khí, làm hại sức khỏe nhân dân; thuốc bảo vệ sử dụng tràn lan, vỏ chai vứt bừa bãi ngoài đồng, khó kiểm soát; tình trạng đánh bắt cá bằng xung điện hủy diệt chỉ mang tính mùa vụ nhưng diễn ra vào ban đêm nên khó quản lý; năm 2011 do nhân dân phải đóng góp nhiều loại quỹ nên không thể kêu gọi ủng hộ quỹ Vì người nghèo, việc trao tặng, trợ giúp người nghèo phải dùng từ số quỹ còn lại của những năm trước.

Theo ông Nguyễn Văn Khoản, Chủ tịch MTTQ xã: Nguyên nhân chủ yếu khiến các KDC ở Vũ Hòa không đạt “Khu dân cư văn hóa” là còn người sinh con thứ 3. Dù MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể đã vào cuộc tích cực, nhiều lần tới tận các hộ gia đình làm công tác dân vận, phân tích thấu tình đạt lý, song không thể lay chuyển được họ. Phần vì tâm lý sinh con thứ 3 cho “có nếp, có tẻ”, cho “đông con, nhiều cháu”, phần vì Nhà nước chưa có chế tài xử phạt nghiêm khắc. Theo quy ước, hương ước thôn làng: mỗi trường hợp sinh con thứ 3 trở lên phải góp vào quỹ thôn 200 - 300 nghìn đồng làm kinh phí xây dựng cơ bản. Khi chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng lên, số tiền này như “muối bỏ bể”, hầu hết các gia đình chấp nhận nộp phạt để có thêm con cho vui cửa, vui nhà. 

Hiện, Vũ Hòa có 5 trường hợp đang mang thai con thứ 3, mà chỉ tiêu phấn đấu năm 2012 là có 3 KDC đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, liệu có thành hiện thực? Nếu tiếp tục không nhận được sự đoàn kết toàn dân thực hiện cả 5 nhiệm vụ của cuộc vận động, nhất là trong việc giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, thì đây quả là thách thức lớn đối với cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Vũ Hòa không chỉ trong năm 2012 mà trong nhiều năm tiếp theo.

Thu Hiền

 

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày