Thứ 6, 29/03/2024, 08:51[GMT+7]

Tọa đàm nâng cao hiệu quả MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng nông thôn mới

Thứ 2, 02/11/2020 | 16:51:21
511 lượt xem
Sáng ngày 2/11, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình tổ chức tọa đàm nâng cao hiệu quả MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng nông thôn mới và vận động, giám sát việc thực hiện pháp luật về an toàn giao thông.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại tọa đàm.

Audio: 0211-thoiA-TrungDOC-_Toa_dam_nang_cao_hqua_MTTQ.mp3

Dự  tọa đàm có các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo ủy ban MTTQ 9 tỉnh, thành phố gồm: Thái Bình, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hưng Yên.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết: Tính đến tháng 8/2020, toàn quốc có hơn 5.350 xã, 152 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành xây dựng nông thôn mới; 2 tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là Đồng Nai và Nam Định; 9 tỉnh, thành phố có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có tỉnh Thái Bình. Hiện nay, tỉnh Thái Bình và Hưng Yên đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. MTTQ các cấp cũng đã tham gia tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng và nhân rộng các mô hình về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 

Đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các đại biểu dự tọa đàm tích cực thảo luận làm rõ vai trò, kinh nghiệm của MTTQ các cấp trong việc vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng ở từng địa phương; vận động các nguồn lực đóng góp từ nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn nông thôn.   

Tham gia toạ đàm, đại diện Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố đã thảo luận về các nội dung: những cách làm hay, hiệu quả trong công tác vận động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới và triển khai xây dựng mô hình tiêu biểu nhằm hưởng ứng thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới; lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, những khó khăn và thuận lợi trong quá trình triển khai, các biện pháp thực hiện hiệu quả; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong tham gia xây dựng nông thôn mới; MTTQ trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; vận động, giám sát thực hiện pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Phát biểu tại buổi toạ đàm, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chào mừng các đại biểu đã về dự toạ đàm và khẳng định những vấn đề mà các đại biểu đã chia sẻ sẽ là kinh nghiệm quý cho MTTQ các cấp ở Thái Bình học tập; từ đó đề ra các giải pháp tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và giám sát việc thực hiện pháp luật về an toàn giao thông. Đồng chí cũng thông tin tới các đại biểu về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; nhấn mạnh những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới; ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đồng chí mong rằng, ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ tích cực vào cuộc, phát huy vai trò của MTTQ làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, những nhiệm vụ, giải pháp và định hướng phát triển của tỉnh Thái Bình trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 tới đông đảo các tầng lớp nhân dân. MTTQ các cấp trong thời gian tới sẽ có những cách làm mới, sáng tạo để tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cùng cấp ủy, chính quyền các cấp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tiến Đạt

Ảnh: Thành Tâm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày