Thứ 3, 23/07/2024, 19:18[GMT+7]

Mặt trận Tổ quốc xã Vũ Thắng Cầu nối "ý Đảng - lòng dân"

Thứ 5, 13/12/2012 | 14:52:14
1,651 lượt xem
Được huyện Kiến Xương chọn là một trong 9 xã làm điểm triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) theo tinh thần Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đến nay, Vũ Thắng đã đạt 7/19 tiêu chí. Kết quả đó là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, vai trò cầu nối “ý Đảng – lòng dân” của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) kêu gọi nhân dân phát huy truyền thống, đồng thuận và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua để xây dựng Vũ Thắng Anh hùng “đẹp tựa bài ca”.

Vũ Thắng ngày mới khang trang, hiện đại

Vũ Thắng (Kiến Xương) nổi tiếng từ thời chiến tranh với thành tích sản xuất lúa đạt năng suất 5 tấn/ha. Sau chiến tranh, Vũ Thắng cùng Nguyên Xá (Vũ Thư) là 2 xã của khu vực đồng bằng Sông Hồng được chọn xây dựng mô hình nông thôn mới.

Từ những năm 1990 – 1991, đường giao thông liên thôn của Vũ Thắng đã được bê tông hóa, cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ. Vũ Thắng được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nhiều lần được vinh dự đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm. Được huyện Kiến Xương chọn là một trong 9 xã làm điểm triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) theo tinh thần Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đến nay, Vũ Thắng đã đạt 7/19 tiêu chí. Thành công nối tiếp thành công đó là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, vai trò cầu nối “ý Đảng – lòng dân” của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) kêu gọi nhân dân phát huy truyền thống, đồng thuận và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua để xây dựng Vũ Thắng Anh hùng “đẹp tựa bài ca”.

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Vũ Thắng đã có không ít kinh nghiệm trong chỉ đạo, triển khai, kêu gọi nhân dân thực hiện cải cách ruộng đất, nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất… do đó khi được huyện Kiến Xương chọn làm điểm xây dựng NTM, một lần nữa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” lại được quán triệt triệt để, coi trọng và phát huy hơn bao giờ hết trong mỗi việc làm.

Ngay sau khi UBND xã triển khai kế hoạch xây dựng NTM, MTTQ đã tổ chức hội nghị lồng gắn thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với xây dựng NTM, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Phối hợp cấp ủy, chính quyền xã và thôn mở nhiều hội nghị xin ý kiến đóng góp của dân vào quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, các bước tiến hành… dựa vào đó đề ra các phương án thực hiện, phương án nào dân đồng tình cao thì triển khai.

Đồng thời, MTTQ xã, các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân thông qua các hội nghị, trên hệ thống truyền thanh, gặp gỡ trực tiếp… góp công, góp của, hiến đất, hiến công trình cùng chung tay xây dựng NTM. Khi dân đã đồng thuận thì việc hiến đất (mỗi xuất hiến 30m2) và từ 60 – 120 nghìn đồng tùy theo đường to hay nhỏ để làm đường giao thông thủy lợi nội đồng không còn khó khăn. Toàn xã, hiến 47.650m2, trên 1,2 tỷ đồng, đào đắp gần 51.000 m3 đất đắp đường và làm mương tưới tiêu ngoài đồng.

Nhiều nơi, vấn đề dồn điền đổi thửa gặp nhiều khó khăn nhưng ở Vũ Thắng do có phương án hợp lý, hợp tình, nên bà con thôn 4 và thôn 2 tự dồn điền đổi thửa cho nhau, 6 thôn còn lại bốc thăm. Chị Phương, Chủ tịch MTTQ xã cho biết: Vụ mùa năm 2011, Vũ Thắng dồn điền đổi thửa xong. Trước dồn điền, mỗi hộ có hơn 2,3 thửa, sau dồn điền bình quân còn 1,58 thửa (giảm 1.077 thửa), thửa lớn nhất tới 3.000m2. Vụ xuân năm 2012, 5 máy gặt đã được đưa vào đồng ruộng; gặt xong, 6 máy làm đất vừa cày, vừa lồng nhấn rạ luôn, bà con tích cực áp dụng gieo vãi, giảm rất nhiều thời gian, công lao động và chi phí sản xuất, năng suất lúa lại cao nên vô cùng phấn khởi, càng hăng hái tham gia xây dựng NTM.

Khắc phục xong hậu quả cơn bão số 8 gây ra, cán bộ, nhân dân xã Vũ Thắng lại tiếp tục ra quân hoàn thành nốt các trục đường còn lại, bảo đảm đúng tiêu chí NTM. Cuối năm 2011 qua bình xét, toàn xã có có 3/8 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, 85% đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trong đó có 19 “Gia đình văn hóa tiêu biểu”, tăng 1 “Khu dân cư văn hóa”, 5% “Gia đình văn hóa” so với năm 2010. Cả 8 khu dân cư đều tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, có 3 khu tổ chức bữa cơm đại đoàn kết. Dự kiến năm 2012, số khu dân cư, gia đình “văn hóa” sẽ tăng hơn năm 2011.

Lo vận động nhân dân hiến đất, hiến ngày công, hiến tiền, góp phần thực hiện nhiệm vụ quan trọng xây dựng NTM, song MTTQ vẫn hết lòng chăm lo đời sống cho người nghèo, thực hiện an sinh xã hội. Năm 2011, vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo” được trên 30 triệu đồng, cùng với nguồn hỗ trợ từ cấp trên xóa nhà dột nát cho 17 hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn; thăm hỏi, tặng quà hộ chính sách, hộ nghèo và các hộ gặp hoạn nạn rủi ro, đau ốm, giúp họ vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, góp phần giảm hộ nghèo của xã xuống còn 4,67%. Nhân “Tháng cao điểm hành động vì người nghèo” năm 2012, MTTQ xã đang vận động nhân dân hưởng ứng xây dựng “Quỹ Vì người nghèo” để có kinh phí lo tết cho người nghèo.

Luôn làm tốt vai trò cầu nối “ý Đảng – lòng dân” nên nhiều năm qua MTTQ xã Vũ Thắng không chỉ được MTTQ huyện Kiến Xương, cấp ủy, chính quyền xã Vũ Thắng khen thưởng, các tầng lớp nhân dân trong xã tin, nghe, làm theo mà còn là nơi để nhân dân gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của mình. Đó chính là thành công lớn nhất của MTTQ Vũ Thắng.  

 Bài, ảnh: Thu Hiền

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày