Thứ 3, 23/07/2024, 17:19[GMT+7]

Đoàn Thanh niên Đông Hưng Xung kích phát triển kinh tế, tích cực xây dựng nông thôn mới

Thứ 5, 07/02/2013 | 09:18:57
1,409 lượt xem
Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Huyện đoàn Đông Hưng đã quán triệt các chủ trương, nghị quyết, đề án của huyện về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tới cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Thanh niên xã Đông La (Đông Hưng) với nghề cơ khí nông nghiệp. Ảnh: Thành Tâm

Qua đó đã động viên, khích lệ cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn huyện tích cực, ứng dụng các tiến bộ KHKT, đưa các cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm ở cơ sở. Trong năm qua, nhiều họat động phát triển kinh tế đã được các cấp bộ Đoàn trong huyện chú trọng triển khai. Thực hiện Nghị quyết 01 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, Huyện đoàn đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền đoàn viên thực hiện tốt các đề án sản xuất nông nghiệp. Nhiều đoàn viên tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật về chăm sóc lúa, phòng trừ sâu bệnh, trồng cây vụ đông, tích cực cải tạo vườn tạp, đẩy mạnh sản xuất chăn nuôi gia cầm, thủy cầm. Ban Thường vụ Huyện đoàn tiếp tục chỉ đạo Đoàn xã Đông Phương thực hiện dự án lúa giống chất lượng cao do Đoàn quản lý, đồng thời tổ chức lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân trong vùng thực hiện dự án.

Ngoài ra, các cơ sở đoàn còn thường xuyên định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên là học sinh, đồng thời tư vấn, hướng nghiệp dạy nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn vay cho đoàn viên. Tích cực vận động đoàn viên phát triển ngành nghề truyền thống, du nhập nghề mới, chủ động tìm việc làm tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đem lại thu nhập ổn định, nâng cao đời sống cho đoàn viên. Tín chấp với Ngân hàng Chính sách - xã hội tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi, hướng dẫn sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả để mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đến nay, tổng dư nợ vốn vay của đoàn viên đạt trên 11 tỷ đồng. Nhiều gương thanh niên làm kinh tế giỏi đã được ghi nhận, tiêu biểu như đoàn viên Nguyễn Như Kiên - Phó tổng giám đốc Công ty SXKD – XNK Lam Sơn, đoàn viên Nguyễn Văn Báu chủ cơ sở sản xuất dũa thép phát triển nghề truyền thống xã Mê Linh, đoàn viên  Bùi Phó Duật - chủ xưởng may mặc xã Đông La hay anh Phạm Hữu Khương - chủ cơ sở may Xuân Thủy, xã Đông Phương.

Bám sát sự chỉ đạo về chủ trương xây dựng nông thôn mới (NTM), ngay từ tháng 10/2011, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 07 của Đoàn thanh niên tham gia xây dựng NTM giai đoạn 2011- 2015 và Chương trình hành động số 02 “Về việc lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020” tới đội ngũ cán bộ đoàn trong toàn huyện. Ngay sau đó đã tổ chức ký giao ước thi đua giữa các cơ sở đoàn trong toàn huyện. Thành lập ban chỉ đạo cấp huyện nhằm hỗ trợ, theo dõi đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch và chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, đơn vị.

Trong năm 2012 các chiến dịch thanh niên tình nguyện gắn với xây dựng NTM và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được BTV Huyện đoàn triển khai tới 100% cơ sở đoàn. Các chương trình, phần việc cụ thể đã được giao chỉ tiêu tới từng cơ sở, trong đó mỗi cơ sở đoàn có ít nhất 01 công trình, phần việc của thanh niên. Do vậy các hoạt động tình nguyện trong năm được tổ chức sôi nổi, rộng rãi với nhiều hình thức và cách làm sáng tạo.

Sôi động nhất là mô hình bảo vệ dòng sông quê hương được Đoàn xã Đông Quang thực hiện với chiều dài 17km, hàng năm đã huy động được 280 lượt đoàn viên tham gia góp phần bảo vệ môi trường, khơi thông hệ thống sông dẫn, mương máng bảo đảm tưới tiêu nước cho toàn bộ diện tích gieo cấy của xã. Mô hình đấu thầu hơn 5ha đất hoang hóa để cải tạo sản xuất lúa ở xã Thăng Long đã được hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng nhiệt tình, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hay như mô hình đào đắp giao thông, thủy lợi nội đồng đã được đoàn viên các xã  Đông Hoàng, Bạch Đằng, Hồng Châu tích cực tham gia. Riêng đoàn xã An Châu đã huy động 1.200 đoàn viên học sinh Trường THPT Tiên Hưng đào đắp được 1.100m3. Ngoài ra, các cơ sở đoàn còn sôi nổi thực hiện nhiều mô hình khác như mô hình trồng cây nội đồng ở xã Hoa Nam, thu hút 59 lượt đoàn viên tham gia, mô hình bảo vệ khu di tích lịch sử xã Hoa Lư thu hút 110 lượt đoàn viên tham gia…

Thu Thủy

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày