Thứ 3, 23/07/2024, 17:31[GMT+7]

Nhân dân thôn Trác Dương Ðoàn kết xây dựng nông thôn mới

Thứ 2, 25/02/2013 | 09:49:23
1,025 lượt xem
Thôn Trác Dương, xã Thái Phương (Hưng Hà) có địa bàn dân cư rộng, với diện tích đất canh tác 72 ha, có 504 hộ, 1.507 nhân khẩu. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, sự gương mẫu đi đầu của 56 đảng viên, nhân dân trong thôn luôn đoàn kết phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Nhiều gia đình thôn Trác Dương có thu nhập cao từ nghề dệt truyền thống. Ảnh: Thành Tâm

 

Có sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của nhân dân, Ban công tác mặt trận (BCTMT) thôn Trác Dương đã tổ chức cho các hội, đoàn thể, nhân dân đăng ký thực hiện các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Năm 2012, nhân dân trong thôn đã thực hiện tốt Nghị quyết của Ban chấp hành Ðảng bộ xã, chủ động cấy và gieo trồng 100% diện tích đất canh tác, thâm canh 3 vụ/năm. Ðồng thời, đưa những giống lúa, cây rau màu có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao vào cấy, trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăm bón kịp thời vụ. Vì thế, năng suất lúa bình quân liên tục tăng cao, năm 2012 đạt 66,6 tạ/ha. Các hộ còn tập trung mở rộng nghề dệt khăn mặt xuất khẩu - truyền thống góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của các gia đình. Các nghề: hàn xì, đồ gỗ, máy xay xát, làm bún, kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải… cũng được một số gia đình chọn lựa để phát triển, đạt hiệu quả kinh tế cao. Hiện toàn thôn có 10 gia trại chăn nuôi lợn, 240 máy dệt, 290 hộ có nghề.

 

Năm 2012, các hộ thu hàng chục tỷ đồng từ phát triển ngành nghề. Năm 2011, thôn được UBND tỉnh công nhận làng nghề. Từ phong trào thi đua lao động, sản xuất, xuất hiện nhiều điển hình làm kinh tế giỏi, như: các anh Nguyễn Ngọc Ðang, Nguyễn Ngọc Thạo, Ngô Ðại Liên, chị Vũ Thị Lanh… Các đoàn thể giúp hội viên, đoàn viên vay trên 1,3 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; bà con giúp nhau về giống, vốn, kinh nghiệm, tìm và tạo việc làm cho con em trong thôn. Thôn không còn hộ đói, hộ nghèo còn 8,1%, hộ khá và giàu tăng lên, trên 90% hộ sử dụng điện thoại, có phương tiện nghe nhìn, 100% hộ đã được dùng điện, 100% hộ có nước sạch dùng trong sinh hoạt.

 

Ðược sự đồng thuận của toàn thể cán bộ, nhân dân, thôn Trác Dương đã và đang thực hiện dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, đào đắp mương máng, nhân dân nhất trí đóng góp 50.000 m2 làm giao thông thủy lợi nội đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi của BCTMT, nhân dân trong thôn tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng, sẵn sàng tổ chức vây bắt tội phạm, phát hiện kịp thời và hòa giải những mâu thuẫn phát sinh, bảo vệ an ninh trật tự. Công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách với người có công, động viên, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, già cả, neo đơn, trẻ mồ côi… luôn được cán bộ, nhân dân quan tâm, đã thắt chặt thêm tình làng, nghĩa xóm.

 

Trưởng Ban công tác mặt trận, Nguyễn Ðình Quế cho chúng tôi hay: Phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ ở Trác Dương cũng rất sôi nổi. Hàng trăm người thường xuyên đi bộ, tập dưỡng sinh, chơi cầu lông... Ðặc biệt, thôn còn có đội múa quạt, đội tế, múa lân, đánh cầu, với hàng trăm thành viên, từng đạt giải nhất, nhì cấp tỉnh, cấp huyện. Sự nghiệp giáo dục và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Ðối với một xã nghề, bảo vệ môi trường được đặt lên hàng đầu. Các gia đình tự giác dọn vệ sinh trong nhà, ngoài ngõ, khơi thông cống rãnh để giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp. Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân được tổ chức tại đình làng, có 47 gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa tiêu biểu”, 295 gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”. Các tổ chức hội, đoàn thể, đại diện nhân dân cùng ký cam kết thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa ở khu dân cư, phấn đấu đạt “Gia đình văn hóa”, “Ðơn vị văn hóa”.

 

Năm 2013, cấp ủy, chính quyền, BCTMT thôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào “Chung tay cùng cả nước xây dựng nông thôn mới”, nhân dân tích cực hưởng ứng để xây dựng thôn, làng ngày càng phát triển văn minh, thịnh vượng.

Trung Hiếu

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày