Thứ 6, 29/03/2024, 17:38[GMT+7]

Thành phố Thái Bình: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Thứ 2, 04/04/2022 | 21:04:30
6,376 lượt xem
Tại thành phố Thái Bình, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được ủy ban MTTQ các cấp triển khai sâu rộng, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Thành phố Thái Bình.

Hàng năm, xã Vũ Đông tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân với sự tham gia của 100% khu dân cư trong không khí sôi nổi, phấn khởi. Tại ngày hội, 100% đoàn viên, hội viên ký cam kết thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Năm 2021, qua bình xét toàn xã có trên 86% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 7 thôn đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”. MTTQ xã đã huy động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo bằng việc hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà đại đoàn kết có trị giá trên 450 triệu đồng; tặng 28 suất quà cho người nghèo dịp tết Nguyên đán, vận động hơn 15 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các đoàn thể chính trị - xã hội hưởng ứng cuộc vận động bằng những việc làm cụ thể như tham gia hiến máu nhân đạo; hỗ trợ hội viên vay vốn tín chấp từ ngân hàng hơn 17 tỷ đồng để đầu tư cho sản xuất, kinh doanh, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 1,35%. 

Ông Trần Đức Hiếu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vũ Đông chia sẻ: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Thông qua cuộc vận động, nhiều công trình, phần việc mang ý nghĩa thiết thực đã được triển khai, làm thay đổi nhận thức của người dân, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm phát triển.

Tại phường Trần Hưng Đạo, nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bằng những việc làm thiết thực. 

Bà Trương Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường cho biết: Nội dung cuộc vận động đã thực sự đi vào lòng người, tạo nên sức sống mới ở mỗi khu dân cư. Hàng năm, nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân, các khu dân cư tổ chức đánh giá, bình xét danh hiệu gia đình văn hóa và phát động đăng ký thi đua năm sau, đồng thời rút kinh nghiệm từ thực tiễn để triển khai thực hiện cuộc vận động hiệu quả hơn, biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu, tạo không khí phấn khởi, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân. Nhờ thực hiện tốt cuộc vận động nên năm 2021 MTTQ phường đã vận động được gần 90 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19; MTTQ và các tổ chức thành viên đã giúp đỡ 5 gia đình thoát nghèo, hỗ trợ 7 học sinh nghèo vượt khó 3,5 triệu đồng, giúp đỡ 9 người cao tuổi nhân tháng hành động vì người cao tuổi. Tổng kết thực hiện cuộc vận động, Ủy ban MTTQ phường được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen, Ban công tác mặt trận tổ 8 được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khen thưởng. 

Ông Trần Trọng Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố chia sẻ: Những năm qua, ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố luôn chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” lồng gắn với các nhiệm vụ chính trị của thành phố, trong đó nhiệm vụ xây dựng đô thị văn minh được đặc biệt chú trọng. Nhiều tuyến phố, khu dân cư được bà con đầu tư chỉnh trang tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Nhân dân đóng góp tiền, công lao động bê tông hóa các tuyến ngõ, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Việc vệ sinh đường phố, thu gom rác thải được thực hiện kịp thời, góp phần thay đổi diện mạo thành phố theo hướng văn minh, hiện đại. Trong đó, tiêu biểu là các mô hình: trồng, chăm sóc cây xanh và vệ sinh môi trường của Ủy ban MTTQ xã Vũ Lạc; phát triển kinh tế trang trại, gia trại gắn với bảo vệ môi trường của Ủy ban MTTQ xã Vũ Đông, xã Đông Hòa; tổ tự quản về an toàn giao thông, trật tự đô thị của Ủy ban MTTQ phường Hoàng Diệu, phường Trần Lãm. Tổng kết thực hiện các phong trào thi đua và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với tuyên truyền việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong năm 2021, MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố đã biểu dương 3.517 tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu; khen thưởng 2.947 tập thể, gia đình, cá nhân với tổng số tiền và quà hơn 277 triệu đồng. Năm 2021, thành phố có trên 91,5% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 89,9% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”... 

Ông Trần Trọng Phúc cho biết thêm: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động, thời gian tới, Ủy ban MTTQ thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền 5 nội dung của cuộc vận động, trọng tâm là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tổ chức tập huấn từng chuyên đề cho đội ngũ cán bộ chuyên trách mặt trận, thành viên ban công tác mặt trận khu dân cư, phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức tôn giáo, nhân sĩ, trí thức và cá nhân tiêu biểu, người có uy tín ở cộng đồng về các chuyên đề, nội dung, phương thức triển khai cuộc vận động. 

Cùng với đó, MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần sáng tạo và tính chủ động trong tham gia thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà thành phố đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mô hình nuôi gà trên cát nhằm hạn chế mùi hôi của anh Đoàn Hồng Điều, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.

Tiến Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày