Thứ 7, 27/04/2024, 02:30[GMT+7]

Góp sức trẻ xây dựng nông thôn mới

Thứ 5, 15/09/2022 | 08:46:15
7,449 lượt xem
Với phương châm “Mỗi thanh niên một việc làm, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tổ chức, tham gia nhiều hoạt động, phong trào thiết thực. Sự chung tay của những bạn trẻ yêu sắc áo xanh tình nguyện góp phần giúp nhiều miền quê khởi sắc.

Đoàn Thanh niên xã Vũ Đoài (Vũ Thư) cắm biển cảnh báo ngã tư nguy hiểm.

Đúng như tên gọi, công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” đã mang ánh sáng, sự tươi vui đến nhiều miền quê trong tỉnh. Ngay từ khi mới ra đời, công trình đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao của đoàn viên, thanh niên. Trong 5 năm qua, các cấp bộ đoàn đã thắp sáng được 40km đường quê với 1.125 thiết bị chiếu sáng, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. 

Ông Nguyễn Văn Ly, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thụy Bình (Thái Thụy) cho biết: Ngay khi Đoàn Thanh niên xã thông báo có sự hỗ trợ kinh phí của đoàn cấp trên, các doanh nghiệp, con em xa quê thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” và người dân địa phương đóng góp một phần, người dân đều đồng tình. Từ khi có đèn đường, ai cũng thấy an tâm hơn khi đi ra ngoài vào ban đêm.

“Thắp sáng đường quê” chỉ là một trong rất nhiều hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới của tuổi trẻ trong tỉnh. Thời gian qua, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đã có nhiều công trình, phần việc tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn; góp sức phát triển kinh tế, giải quyết việc làm ở nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn... Được sự phát động, chỉ đạo của các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn đã tích cực tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn. Các cấp bộ đoàn đã đăng ký, đảm nhận, thực hiện 24 công trình thanh niên cấp tỉnh; 96 công trình thanh niên cấp huyện; 2.757 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở tham gia xây dựng nông thôn mới (trị giá gần 8 tỷ đồng) thu hút trên 200.000 lượt bạn trẻ tham gia; cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới 72 điểm vui chơi, thể dục thể thao (trị giá hơn 2 tỷ đồng); san lấp, sửa chữa, cứng hóa 65km đường giao thông nội đồng, liên thôn, liên xã; tặng 35 công trình nước sạch. Nhiều đoàn viên, thanh niên tự nguyện tham gia vào 125 đội hình thanh niên thu gom rác thải, góp sức bảo vệ môi trường nông thôn.

5 năm qua, toàn tỉnh tổ chức 272 hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân trong giữ gìn và bảo vệ môi trường; tổ chức 2.585 hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” với các hoạt động vệ sinh môi trường, làm sạch biển, thu gom và phân loại rác thải; trồng trên 527.560 cây xanh các loại, tổ chức 155 buổi tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn, hướng dẫn sử dụng vi sinh vật bản địa trong xử lý ô nhiễm môi trường. 

Ông Vũ Hữu Tới, thôn Đoài, xã Thụy Ninh (Thái Thụy) cho biết: Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, mỗi gia đình trong xã đều có 2 thùng đựng rác để phân loại rác hữu cơ và vô cơ. Đoàn thanh niên các cấp về tận gia đình tuyên truyền xử lý rác thải tại nguồn, các gia đình hiểu hơn ý nghĩa của việc phân loại rác, từ đó nghiêm túc thực hiện.

Bên cạnh đó, các hoạt động tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn dân cư được triển khai rộng khắp thông qua các mô hình như “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “Cổng trường an toàn giao thông”, thành lập đội hình phòng, chống tệ nạn xã hội... Toàn đoàn duy trì hiệu quả 317 đội thanh niên tình nguyện tham gia bảo đảm an toàn giao thông với hơn 2.950 thành viên, 157 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”... Các hoạt động thúc đẩy tinh thần xung kích thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được các cấp bộ đoàn thực hiện thường xuyên, hiệu quả. 

Đại úy Bùi Hữu Quỳnh, Phó Trưởng Công an thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ) cho biết: Lực lượng công an thị trấn còn mỏng, tuy nhiên có sự phối hợp, vào cuộc tích cực của chính quyền, các đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên rất xung kích trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn nên đã hạn chế các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Không chỉ nỗ lực xây dựng các công trình, thực hiện các phần việc thanh niên, mỗi cấp bộ đoàn đều tích cực triển khai thực hiện, phát huy vai trò của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế một cách hiệu quả, góp sức trẻ cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Đoàn Thanh niên thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ) cùng lực lượng công an, cựu chiến binh tuyên truyền không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Đức Hiến 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày