Thứ 7, 20/04/2024, 07:30[GMT+7]

Sắc xanh trên hành trình xây dựng nông thôn mới

Thứ 3, 28/03/2023 | 21:34:37
9,243 lượt xem
Xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu là mục tiêu lớn nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, làm đẹp diện mạo các làng quê. Với tinh thần xung kích, sáng tạo, tuổi trẻ huyện Vũ Thư đã và đang tích cực tham gia bằng nhiều công trình, phần việc cụ thể.

Tuổi trẻ xã Xuân Hòa (Vũ Thư) tham gia cứng hóa đường giao thông thôn Thanh Bản 2, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Con em xa quê có dịp về thăm thôn Thanh Bản 2, xã Xuân Hòa không khỏi ngạc nhiên, phấn khởi bởi sự đổi thay, khởi sắc của quê hương. Cây cầu Hạnh Phúc xập xệ, cũ kỹ trước kia nay được xây lại bằng một cây cầu bê tông to rộng, chắc chắn hơn. Tuyến đường nhánh cấp 1 trục thôn vốn nhỏ hẹp nay được cứng hóa, mở rộng, chạy dài thẳng tắp giúp bà con kết nối giao thông, sinh hoạt thuận tiện hơn. Sân nhà văn hóa thôn được nâng cấp phục vụ bà con hoạt động thể thao, nâng cao sức khỏe. 

Anh Ngô Văn Đức, Bí thư Đoàn xã Xuân Hòa cho biết: Đây là những công trình, phần việc mà đoàn viên, thanh niên đăng ký thực hiện góp phần xây dựng NTM nâng cao tại địa phương. Để giải quyết khâu khó khăn nhất là kinh phí, Đoàn xã phối hợp với thôn Thanh Bản 2 kiên trì vận động nhân dân, thanh niên, con em xa quê đóng góp, ủng hộ trên 250 triệu đồng tạo nguồn lực xây dựng các công trình. Đoàn viên, thanh niên xã đóng góp gần 100 ngày công, trực tiếp cùng nhân dân tham gia các phần việc liên quan. Đến nay, các công trình này hoàn thành, đưa vào sử dụng, tạo niềm tin, phấn khởi cho bà con và tạo động lực để Đoàn xã tiếp tục sáng tạo, góp sức xây dựng NTM nâng cao ở địa phương.

Ông Đỗ Thanh Trai, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hòa cho biết, đến nay xã đạt 11/19 tiêu chí NTM nâng cao, các tiêu chí chưa đạt hầu hết đều là các tiêu chí khó, vì vậy cần sự đồng thuận, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Tinh thần xung kích tham gia xây dựng NTM nâng cao của đoàn viên, thanh niên vừa là hành động cụ thể, thiết thực vừa cổ vũ tinh thần để cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương vượt khó, từng bước hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao.

 Công trình nước sạch Đoàn xã trao tặng giúp gia đình bà Phạm Thị Thanh Hải, thôn Bồng Lai, xã Vũ Tiến.

Chồng mất sớm, con gái mắc bệnh tâm thần, nhiều năm qua, 2 mẹ con bà Phạm Thị Thanh Hải, 69 tuổi, thôn Bồng Lai, xã Vũ Tiến phải ở trong căn nhà dột nát, điều kiện sống khó khăn, sử dụng nước giếng khoan để sinh hoạt. Vừa qua, Đoàn xã Vũ Tiến vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 33 triệu đồng, đoàn viên, thanh niên hỗ trợ ngày công giúp bà nâng cấp, tu sửa lại căn nhà khang trang, an toàn hơn. Ngoài ra Đoàn xã còn ủng hộ gần 8 triệu đồng giúp gia đình bà lắp đặt công trình, mua téc dự trữ nước sạch. 

“Các cháu thanh niên nhiệt tình lắm, đến giúp gia đình tôi sửa nhà, lắp đặt điện nước, chẳng nề hà gì. Ngày thường các cháu cũng chạy qua chạy lại, tôi có ốm đau, việc gì cần thì các cháu hỗ trợ, tôi phấn khởi, yên tâm lắm” - bà Hải chia sẻ.

Anh Trần Quốc Vấn, Bí thư Đoàn xã Vũ Tiến cho biết: Thời gian qua, Đoàn xã sáng tạo trong vận động, kết nối các mạnh thường quân, đặc biệt thanh niên xa quê ủng hộ nguồn lực, tổ chức sửa chữa, nâng cấp nhà ở cho 6 hộ, tặng công trình nước sạch cho 5 hộ, tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Dự kiến Đoàn xã sẽ tiếp tục phối hợp tham gia cứng hóa, mở rộng 1 tuyến đường tại thôn Quần Tiên, góp phần tham gia xây dựng NTM nâng cao tại địa phương.

Chị Phan Thị Ngân Phương, Bí thư Huyện đoàn Vũ Thư cho biết: Để góp sức trẻ xây dựng NTM nâng cao, Huyện đoàn phát động các tổ chức cơ sở đoàn đăng ký, đảm nhận nhiều công trình, phần việc cụ thể tại địa phương như xây dựng cầu, đường, sửa chữa nhà ở, tặng công trình nước sạch cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, nâng cấp sân thể thao của thôn... Các công trình điển hình tham gia xây dựng NTM nâng cao năm 2023 như tu sửa, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng ở sân thể thao tại xã Song Lãng, Xuân Hòa; cải tạo khuôn viên sân thể thao, hồ nước tại thôn Gián Nghị, xã Song An; nâng cấp sân thể thao thôn Trung Hòa, xã Vũ Vinh; tặng nhà ở cho hộ nghèo tại xã Duy Nhất; hành trình thứ 2 chiếc lốp xe... tổng trị giá các công trình, phần việc xây dựng NTM nâng cao toàn huyện năm 2023 ước tính trên 500 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên toàn huyện đóng góp hàng nghìn ngày công lao động tham gia thi công các công trình giao thông, nâng cấp các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, cắm biển cảnh báo đuối nước... góp sức trẻ cùng nhân dân hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, từ đó không ngừng nâng cao đời sống nhân dân và thay đổi diện mạo quê hương.


Đoàn xã Minh Khai lắp đặt biển cảnh báo tại các khu vực nước sâu nguy hiểm giúp người dân và trẻ em cảnh giác, đề phòng tai nạn đuối nước.  


Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày