Thứ 7, 27/04/2024, 13:37[GMT+7]

Bách Thuận xây dựng nông thôn mới nâng cao: Cao vẫn quyết tâm đạt

Thứ 6, 30/06/2023 | 10:12:53
8,845 lượt xem
Xuất phát điểm thấp nhưng Bách Thuận là 1 trong 2 xã đầu tiên của huyện Vũ Thư đăng ký phấn đấu đạt tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2025. Mục tiêu trước mắt, xã tập trung hoàn thành 100% tiêu chí, được công nhận xã NTM nâng cao trong năm 2023. Đây là mục tiêu khó, để về đích đòi hỏi tinh thần quyết tâm, quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Đường làng ngõ xóm ở Bách Thuận được cứng hóa khang trang, cảnh quan môi trường sạch đẹp.

Với gần 1.600 hộ, Bách Tính là thôn có dân số đông nhất, địa bàn rộng nhất xã Bách Thuận. Đặc thù đường cao, ao sâu, quá trình xây dựng NTM trước đây mỗi hộ dân trong thôn đã đóng góp, ủng hộ từ vài triệu đến vài chục triệu đồng để cứng hóa, mở rộng, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường thôn, xóm. Hưởng ứng chủ trương xây dựng NTM nâng cao của xã, thôn Bách Tính tiếp tục triển khai nhiều công việc. 

Bà Trần Thị Dẫn, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Qua rà soát, yêu cầu cấp bách nhất của thôn hiện nay là xây dựng mới 1 nhà văn hóa thôn kiểu mẫu với quy mô 120 - 150 chỗ ngồi, có đầy đủ công trình phụ trợ, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt cộng đồng của nhân dân. Ngoài ra, chúng tôi bàn bạc, thống nhất sẽ vận động bà con tiến hành trùng tu, nâng cấp di tích lịch sử cấp quốc gia đình, chùa Bách Tính. Các công trình này nhằm đáp ứng yêu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần, góp phần quảng bá văn hóa, phục vụ phát triển du lịch sinh thái của làng vườn Bách Thuận. Ngoài hỗ trợ của cấp trên, Chi bộ, chính quyền thôn tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân, con em xa quê đóng góp, ủng hộ kinh phí để có nguồn lực thực hiện các công trình trên. Nhiều hộ ủng hộ nhiệt tình như gia đình ông Phạm Văn Hạc, ông Trần Văn Thuận, ông Nguyễn Văn Nam... 

Ông Phạm Văn Hạc, con em thôn Bách Tính, sinh sống tại Hà Nội chia sẻ: Đối với tôi, quê hương là chốn thiêng liêng của mỗi người, dù ai đi đâu, trưởng thành ở đâu nhưng vẫn hướng về cội nguồn của mình. Với suy nghĩ đó, tôi đã và sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ tích cực công sức, trí tuệ, vật chất, chung tay góp sức cùng bà con trong thôn xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đưa quê hương ngày càng văn minh, sạch đẹp.

Cùng với Bách Tính, 8 thôn còn lại và các đoàn thể xã Bách Thuận tích cực vào cuộc triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao. Ông Nguyễn Văn Thuân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã cho biết: Các chi hội tổ chức tuyên truyền, huy động hội viên tích cực tham gia các tổ tự quản an ninh trật tự; giải tỏa các khu vực rác thải tự phát, bảo đảm vệ sinh môi trường trên một số tuyến đường; cùng với Trạm Y tế xã triển khai dự án phòng, chống bụi mịn, làm sạch không khí do Trường Đại học Y Dược Thái Bình hỗ trợ, góp phần hoàn thành các tiêu chí: số 17 về môi trường, số 18 về chất lượng môi trường sống, số 19 về quốc phòng, an ninh.

Qua rà soát, đến tháng 3/2023 xã Bách Thuận đã hoàn thành 12/19 tiêu chí NTM nâng cao, còn 7 tiêu chí với 12 nội dung, tiểu mục chưa đạt. 

“Rất nhiều khó khăn đặt ra trong quá trình xây dựng NTM nâng cao như nguồn lực thực hiện quá lớn trong khi ngân sách xã hạn hẹp; việc giải quyết, xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến chợ Thuận Vi khó khăn; một số tiêu chí không cần nhiều kinh phí nhưng lại khó thực hiện như tiêu chí số 14 về y tế, hiện xã có 3/4 tiểu mục chưa đạt, tiêu chí số 16 về tiếp cận pháp luật có 2/3 tiểu mục chưa đạt... Trước khó khăn này, Đảng ủy, UBND xã quán triệt, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ về đích NTM nâng cao năm 2023 tới cán bộ, đảng viên, nhân dân. Xã chỉ đạo các cơ sở thôn rà soát, phân loại chi tiết từng nội dung tiêu chí, tiểu mục xây dựng NTM nâng cao, từ đó đề xuất kế hoạch, giải pháp thực hiện để hoàn thành các yêu cầu này. Không chỉ NTM mà trong công cuộc xây dựng NTM nâng cao càng cần có sự ủng hộ, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, do đó khâu tuyên truyền, vận động được xã triển khai tích cực, bằng nhiều hình thức. Điển hình như xã đã vận động 1 doanh nghiệp ủng hộ 5 tỷ đồng góp phần bổ sung nguồn lực xây dựng trường học; huy động nhân dân ủng hộ kinh phí, ngày công chỉnh trang, vệ sinh, làm đẹp đường làng ngõ xóm, trồng cây bóng mát, cây hoa trên các trục đường giao thông” - ông Nguyễn Kim Sáu, Chủ tịch UBND xã Bách Thuận cho biết.

Bách Thuận đang đầu tư nâng cấp nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, chuẩn bị sẵn sàng thi công xây dựng gần 1km tuyến đường trục xã, khởi công xây dựng 18 phòng học của Trường Tiểu học, xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao tại các thôn, phối hợp với các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ xử lý các vấn đề liên quan đến chợ Thuận Vi... Xã đặt mục tiêu sẽ hoàn thành 100% tiêu chí để về đích NTM nâng cao năm 2023 theo đúng lộ trình đã đề ra, tạo tiền đề tốt để đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2025.

Tuyến đường nhánh cấp 1 thôn Bách Tính được cứng hóa, mở rộng so với trước kia.


Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày