Thứ 3, 23/07/2024, 13:20[GMT+7]

Tây Phong Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp tạo tiềm lực xây dựng nông thôn mới

Thứ 3, 10/09/2013 | 09:36:01
1,422 lượt xem
Trong 3 năm (2010 - 2012), xã Tây Phong (Tiền Hải) đã huy động 10,26 tỷ đồng (chưa kể phần huy động đóng góp ngày công lao động) để hoàn thành 12 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân tự nguyện đóng góp hơn 4 tỷ đồng.

Mương dẫn nước của xã Tây Phong (Tiền Hải) được cứng hóa, quy hoạch thuận lợi cho việc tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Để đạt mục tiêu trong năm 2013 hoàn thành 3 tiêu chí nữa, Tây Phong cần nguồn vốn đầu tư hơn 4,7 tỷ đồng. Đây là thách thức lớn đối với Tây Phong bởi là xã nội đồng, thuần nông, ngay trong năm 2012, do ảnh hưởng của cơn bão số 8, xã đã phải hoãn việc thu đóng góp của nhân dân 20.000 đồng/sào, chuyển thu vào vụ xuân 2013. Nhìn lại cơ cấu kinh tế từ năm 2005 đến nay, thu nhập từ nông nghiệp luôn chiếm tỷ trọng khoảng 60,5% nên năm 2013 Tây Phong lựa chọn hoàn thành các tiêu chí thiết thực phục vụ phát triển sản xuất và đây cũng chính là giải pháp tạo tiềm lực xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo.

Tây Phong có 4.350 nhân khẩu, địa bàn hành chính phân thành 4 thôn, diện tích đất canh tác gần 331 ha. Ngay sau hoàn thành dồn điền đổi thửa, Tây Phong bắt tay vào xây dựng giao thông, thủy lợi nội đồng và chỉnh trang đồng ruộng, Toàn xã đã thực hiện đào đắp trên 50.000 m3 đất, lắp đặt 103 cống đầu khâu, hạ 680 ống bi các loại với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Dồn điền đổi thửa thành công đã giảm từ 2,5 thửa/hộ xuống 1,48 thửa/hộ, đồng thời hình thành được ba vùng sản xuất.

Phát huy hiệu quả sử dụng đất đai, từng bước tiến tới sản xuất nông nghiệp hàng hóa, vụ xuân 2013, xã xây dựng mô hình cấy 1 giống lúa trên cánh đồng mẫu như giống DT 68 cấy 30 ha ở thôn Diêm Trì, 10 ha ở thôn Lũ Phong; giống RVT cấy 13 ha ở thôn Quân Trạch... Vụ xuân 2013, lúa của Tây Phong đạt năng suất 71,5 tạ/ha, tốt đồng đều trên tất cả các giống lúa, trà lúa nên tổng sản lượng lương thực cả lúa và màu quy thóc đạt hơn 2.000 tấn, giá trị gần 13 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2012. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trong sản xuất nông nghiệp, Tây Phong đã có nhiều giải pháp tập trung phát triển sản xuất vụ mùa và vụ đông.

Trong sản xuất vụ mùa, xã đẩy mạnh tuyên truyền cho nông dân gieo cấy đúng lịch thời vụ, kín diện tích với cơ cấu trên 40% lúa chất lượng cao, phấn đấu năng suất bình quân 60 tạ/ha trở lên. Tiếp tục vận động nhân dân ở các thôn gieo cấy theo vùng có cùng một giống lúa, lấy thôn Riêm Trì làm điểm gieo cấy 10 ha lúa giống DT68 để nhân ra diện rộng. Phát động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây vụ đông trên đất hai lúa, tập trung vào các loại cây như khoai tây, rau, bầu, bí các loại, phấn đấu toàn xã đạt từ 10% diện tích đất canh tác trở lên.

Ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện, Tây Phong hỗ trợ tập huấn KHKT cho xã viên và khen thưởng đối với vùng cấy một giống lúa mức 1 triệu – 3 triệu đồng tương ứng với vùng từ 10 - 30 ha. Đối với thôn trồng cây màu tập trung từ 5 ha trở lên, xã khen thưởng ở mức 2 triệu đồng. Cùng với đó, xã tiếp tục nâng cấp hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng, ưu tiên các vùng khó khăn; tìm kiếm nguồn vốn để xây dựng trạm bơm tưới tiêu khu vực bãi thôn Lưu Phương. Hiện lúa mùa của Tây Phong phát triển tốt, xã đang tổ chức phun thuốc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, bón bổ sung phân và chuẩn bị sẵn sàng cho trồng cây vụ đông ưa ấm.

 Ngoài trồng trọt, Tây Phong luôn chú trọng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Những năm gần đây, chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, chi phí đầu vào tăng cao, giá thành đầu ra thấp, dịch bệnh đe dọa, rình rập... là xã không có nguồn thủy hải sản, Tây Phong đã tìm mọi giải pháp hỗ trợ cho người chăn nuôi. Cùng với khơi thông nguồn vốn, tập huấn kỹ thuật, UBND xã chỉ đạo ban thú y thường xuyên theo dõi diễn biến dịch bệnh, kiểm dịch con giống, phun thuốc, tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm.

Khống chế được dịch bệnh, 6 tháng đầu năm, Tây Phong vẫn duy trì được tổng đàn lợn 4.450 con, trong đó có 400 con lợn nái; 28.000 con gia cầm và thủy cầm (hơn 11.000 gà đẻ). Giá trị thu từ chăn nuôi đạt khoảng 29 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ và chiếm 69% trong tổng thu từ nông nghiệp, đưa tổng thu từ nông nghiệp tăng 41% so với 6 tháng đầu năm 2012. Trong chăn nuôi, Tây Phong chú trọng phát triển theo hướng trang trại và gia trại. Do vậy tỷ trọng giá trị chăn nuôi từ trang trại luôn cao gần gấp đôi so với thu từ các hộ gia đình.

Theo kế hoạch, năm 2013, Tây Phong phải mở rộng, nâng cấp 1,8 km đường trục xã, cứng hóa 2 km đường trục thôn, khu dân cư; xây dựng 4,5 km giao thông trục chính nội đồng, kiên cố hóa 1 km máng tưới tiêu và xây dựng 1 trạm bơm phục vụ tiêu úng; quy hoạch xây dựng bãi rác. Dự kiến, trong tổng nguồn vốn đầu tư, nguồn ngân sách xã phải đầu tư 350 triệu đồng và vận động nhân dân đóng góp 1,377 tỷ đồng. Với hướng đi đúng, tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp để bảo đảm an sinh xã hội và tăng thu nhập cho người dân, cùng với công tác vận động tuyên truyền, tin rằng Tây Phong sẽ xây dựng thành công nông thôn mới theo kế hoạch đã định.

Bài, ảnh: Phan Anh

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày