Thứ 3, 01/10/2024, 14:12[GMT+7]

Người cao tuổi tham gia xây dựng nông thôn mới

Thứ 3, 01/10/2024 | 09:54:30
346 lượt xem
Các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thu hút đông đảo hội viên tham gia, góp phần làm cho diện mạo các địa phương ngày càng đổi mới.

Người cao tuổi xã Vũ Lễ (Kiến Xương) vận động hội viên, gia đình tham gia xây dựng nông thôn mới.

Gương sáng xây dựng quê hương 

Những tuyến đường mới khang trang, rộng rãi của xã Thụy Liên (Thái Thụy) là kết quả của sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Đặc biệt trong đó có vai trò nêu gương của đông đảo người cao tuổi (NCT) trên địa bàn. Sau khi được Hội NCT xã tuyên truyền, vận động, tháng 4/2023, ông Bùi Lăng Vĩnh, 71 tuổi, thôn Cam Hòa không ngần ngại tháo dỡ ngôi nhà cũ và hiến hơn 100m2 đất để địa phương mở rộng đường giao thông. “Mặc dù tiếc mảnh đất tổ tiên để lại nhưng nếu không hiến đất thì đường làng ngõ xóm sẽ không thể mở rộng, việc đi lại của các gia đình sẽ còn khó khăn. Vì vậy, tôi vẫn quyết tâm hiến đất mở đường. Bây giờ chứng kiến quê hương thật sự “thay da đổi thịt”, tôi rất phấn khởi” - ông Vĩnh chia sẻ. 

Việc làm ý nghĩa của ông Vĩnh đã góp phần lan tỏa phong trào hiến đất làm đường giao thông đến đông đảo NCT trên địa bàn xã. Với hơn 1.490 hội viên, NCT xã Thụy Liên luôn là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động người thân, gia đình tham gia hiến đất làm đường giao thông, góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM). Ông Vũ Văn Thái, Chủ tịch Hội NCT xã cho biết: Hội NCT xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức nhiều cuộc họp để nâng cao nhận thức của NCT trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu”. Thời gian đầu, việc tuyên truyền, vận động khá khó khăn nhưng Hội NCT xã vẫn kiên định thực hiện theo quan điểm “dễ làm trước, khó làm sau”. Nhờ đó, toàn xã có 124 hội viên NCT tham gia hiến đất với tổng diện tích khoảng 2.000m2 đất các loại. 

Ông Nguyễn Tiến Minh, Bí thư Đảng ủy xã Thụy Liên đánh giá: Trong xây dựng NTM, NCT đóng vai trò hết sức quan trọng góp phần lan tỏa phong trào hiến đất đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân. Qua đó thu hút hơn 200 hộ tham gia hiến đất để mở rộng 15 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 5km. Thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy uy tín, vai trò “cây cao bóng cả” của NCT để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, 100% đường giao thông thôn, xóm được nâng cấp, mở rộng mặt đường 7m; đồng thời tiếp tục phấn đấu về đích NTM kiểu mẫu trong thời gian tới. 

Cùng với việc gương mẫu trong thực hiện phong trào hiến đất, NCT trong toàn tỉnh còn “xắn tay” tham gia sản xuất, kinh doanh, giúp đỡ hội viên vươn lên làm giàu. Dù đã 78 tuổi nhưng ông Tô Văn Toản, xã Tây Giang (Tiền Hải) vẫn dốc sức mình phát triển kinh tế với vai trò Giám đốc Công ty Cổ phần Sứ Hải Giang. Hơn 40 năm qua, ông Toản không chỉ tạo việc làm cho nhiều lao động mà còn tích cực ủng hộ địa phương xây dựng NTM. Ông chia sẻ: Hiện tại Công ty đang tạo việc làm cho hàng trăm lao động với thu nhập trung bình 6 - 7 triệu đồng/người/tháng. Tôi hy vọng sẽ giúp nhiều lao động địa phương có cuộc sống tốt hơn. 

Ông Tạ Quốc Dũng, Chủ tịch Hội NCT xã Tây Giang cho biết: Không chỉ hăng say sản xuất, kinh doanh, NCT xã Tây Giang còn tích cực tham gia bảo vệ môi trường, góp phần giữ vững các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao. Hàng năm, 100% NCT các chi hội tham gia đội tự quản, hàng tháng thu dọn vệ sinh tại gia đình, không vứt rác bừa bãi, tham gia trồng, chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường. Hội viên NCT vận động gia đình, con cháu thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang để phù hợp với xu thế hiện đại. Hội NCT xã quyết tâm cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đưa xã về đích NTM kiểu mẫu trong năm 2024. 

Ông Bùi Lăng Vĩnh, người cao tuổi xã Thụy Liên (Thái Thụy) hiến hơn 100m2 đất mở rộng đường giao thông.

“Cây cao bóng cả” 

Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Trưởng ban đại diện Hội NCT tỉnh cho biết: Để phát huy vai trò của hội viên tham gia xây dựng NTM, thời gian qua, Hội NCT tỉnh đã tổ chức tập huấn các nội dung chương trình xây dựng NTM, bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên. Cùng với đó, chỉ đạo các cấp hội NCT đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Toàn tỉnh hiện có 46,8% NCT còn sức khỏe vẫn trực tiếp lao động, xây dựng trang trại, gia trại, đưa cây, con có giá trị cao vào sản xuất. Trên 3.760 NCT đang là chủ trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh có thu nhập cao và tích cực tham gia công tác xã hội, giúp địa phương xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. 

Với tư cách là những bậc tôn trưởng, NCT có vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình văn hóa, giáo dục đạo đức, lối sống, cách đối nhân xử thế, hình thành nhân cách cao đẹp cho con cháu. Hội NCT cơ sở phối hợp với công chức văn hóa tuyên truyền bộ tiêu chí ứng xử văn hóa trong gia đình, xây dựng mô hình gia đình “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Gia đình NCT không có con cháu vi phạm pháp luật”. NCT gương mẫu nhắc nhở con cháu thực hiện việc cưới, việc tang văn minh. Nhờ đó đến nay, trên 80% đám tang được thực hiện nghi thức hỏa táng, 83% gia đình NCT đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới theo hướng văn minh, hiện đại. 

Tiếp tục phát huy vai trò NCT, thời gian tới, các cấp hội NCT trong tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường các hoạt động chăm sóc, tạo sân chơi bổ ích cho NCT nhằm động viên, khích lệ lớp người “cây cao bóng cả” tích cực tham gia đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguyễn Triệu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày