Thứ 3, 23/07/2024, 13:30[GMT+7]

Phát huy vai trò người cao tuổi tham gia xây dựng nông thôn mới

Thứ 3, 01/10/2013 | 09:33:48
4,070 lượt xem
Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) đang diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia, trong đó có lớp người cao tuổi. Phát huy tinh thần "Tuổi cao, gương sáng", người cao tuổi (NCT) đã tự nguyện góp công, góp của làm đường giao thông thủy lợi nội đồng, giao thông nông thôn, tham gia xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng con người mới, tích cực làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội và làm gương cho con cháu noi theo.

Người cao tuổi Thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà) tích cực tham gia luyện tập thể dục.

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế NCT (1/10), phóng viên Báo Thái Bình đã phỏng vấn ông Nguyễn Thái Hùng, Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh về việc phát huy vai trò của NCT tham gia xây dựng NTM. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Phóng viên (P.V): Thực tế đã chứng minh rằng tuy tuổi cao, sức yếu nhưng mỗi lời nói, mỗi việc làm của NCT vẫn có ảnh hưởng lớn đối với mọi người. Để phát huy vai trò của hội viên tham gia xây dựng NTM thời gian qua, Ban đại diện Hội NCT tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ những giải pháp gì thưa ông? 

Ông Nguyễn Thái Hùng: Xây dựng NTM là chương trình trọng tâm có ý nghĩa chiến lược, tạo cơ sở vững chắc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong cộng đồng dân cư. Do đó, Ban đại diện Hội NCT tỉnh đã chủ động ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện "Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2012 - 2015" và Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy Thái Bình. Với 260.214 NCT chiếm tỷ lệ gần 14% dân số toàn tỉnh (trong đó có 242.016 hội viên NCT đạt tỷ lệ 93%, sinh hoạt tại 1.987 chi hội), trực tiếp tham gia sản xuất ở khu vực nông thôn là 114.120 người (chiếm 42,5%). Đây là một lực lượng đông đảo góp phần thúc đẩy vào tiến trình xây dựng NTM ở tỉnh ta.

Để phát huy tốt vai trò của hội viên và người cao tuổi, các cấp hội NCT trong tỉnh đã gương mẫu tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng NTM, vận động con cháu, gia đình và dòng họ dồn điền đổi thửa theo quy hoạch; tự nguyện đóng góp công sức tiền của, hiến đất, hiến tài sản, vật liệu xây dựng để mở rộng đường giao thông liên thôn, liên xã, xây dựng nhà văn hóa và các công trình phúc lợi tại địa phương... Gắn xây dựng NTM với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Hội NCT ở cơ sở lựa chọn những công việc phù hợp để vận động hội viên phát huy khả năng, thế mạnh, kinh nghiệm tham gia thực hiện các chương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, gia đình NCT gương mẫu trong xây dựng NTM.

Bà con thôn Thái Sa, xã Vũ Vân (Vũ Thư) phấn khởi đi trên con đường bê tông khang trang do gia đình cụ Nguyễn Văn Lễ ủng hộ toàn bộ kinh phí xây dựng.

P.V: Xin ông cho biết với những cách làm bài bản, sáng tạo đó thì kết quả đạt được như thế nào?
Ông Nguyễn Thái Hùng: Hiện nay xây dựng NTM ở tỉnh ta đã và đang đạt được những kết quả rất quan trọng, diện mạo nông thôn khởi sắc. NCT phấn khởi, tin tưởng vào công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Phát huy truyền thống yêu nước và phong trào thi đua "Tuổi cao, gương sáng", NCT với tri thức và vốn sống của mình tiếp tục cống hiến cho quê hương. Toàn tỉnh có trên 10.000 gia đình NCT đã tự nguyện hiến 361.000 m2 đất, góp hàng nghìn ngày công và trên 14 tỷ đồng xây dựng NTM. Phong trào khuyến học, khuyến tài được NCT quan tâm, tích cực tham gia, động viên khích lệ phong trào học tập, giáo dục con cháu phát huy và giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống ở địa phương. Trên 90% gia đình NCT đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa". Gương mẫu tham gia và vận động con cháu cùng tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương; trên 90% gia đình người cao tuổi đăng ký và thực hiện các quy định của pháp luật về không tàng trữ buôn bán, đốt pháo và thả đèn trời, nêu gương sáng bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

P.V: Để người cao tuổi đóng góp tích cực hơn nữa trong xây dựng NTM tại các địa phương, Ban đại diện Hội NCT tỉnh sẽ hướng công tác Hội vào những hoạt động gì thưa ông?
Ông Nguyễn Thái Hùng: Phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân là nhiệm vụ quan trọng cốt lõi trong chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh ta. Để phát huy vai trò, kinh nghiệm và tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia có hiệu quả vào các hoạt động xây dựng NTM, phù hợp với khả năng, sức khỏe và nguyện vọng của NCT, việc triển khai tổ chức thực hiện Luật NCT phải được quan tâm đúng mức, thực hiện đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ của NCT. Trên cơ sở 19 tiêu chí xây dựng NTM, Hội NCT lựa chọn những công việc phù hợp hướng công tác Hội vào những hoạt động sau: Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng NTM; động viên cán bộ hội viên tích cực tham gia phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM", tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, hội viên tham gia đảm nhận một số công việc như: Hiến mưu, hiến kế và tự nguyện đóng góp nguồn lực (tiền của, đất đai, công sức...) xây dựng đường giao thông nông thôn, dồn điền đổi thửa theo quy hoạch, vận động cán bộ, hội viên xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài và quỹ khuyến học các cấp, tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo ở địa phương, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, thực hiện tốt 5 nội dung Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh, chính trị ở cộng đồng.

Xin chân thành cảm ơn ông!

Đỗ Hiền
(Thực hiện)


  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày