Làng quê xanh, sạch, đẹp
Hạ tầng xã Chí Hòa (Hưng Hà) được đầu tư đồng bộ.
Làng quê đáng sống
Những ngày giáp tết, các con đường trong xóm làng luôn được quét dọn sạch sẽ, với hệ thống cây xanh tươi tốt hai bên, phủ bóng mát, khiến không khí trở nên trong lành, dễ chịu. Người dân nông thôn hăng hái tham gia dọn dẹp, trang hoàng khuôn viên nhà cửa để đón chào một cái tết tươi vui trong không gian xanh, sạch. Đó là thành quả chuyển mình của nông thôn sau hơn 10 năm chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM). Hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư bài bản với những con đường bê tông rộng rãi, sạch sẽ chạy dài khắp các thôn làng. Các công trình công cộng như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được xây dựng và nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ cơ bản. Đặc biệt, Thái Bình đã không ngừng nỗ lực trong việc tạo dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho các làng quê. Cây xanh, vườn hoa được trồng và chăm sóc dọc các con đường, tạo nên không gian trong lành và thoáng đãng. Các hộ gia đình cũng tích cực tham gia trồng cây, làm sạch môi trường, xây dựng các khu vườn kiểu mẫu, biến mỗi làng quê thành một bức tranh thiên nhiên sống động. Đến nay, 100% xã, thị trấn thành lập tổ thu gom rác thải, 95% rác thải nông thôn được xử lý, hầu hết các cơ sở chăn nuôi đã đầu tư hầm biogas xử lý chất thải, nhiều mô hình thu gom vỏ chai, bao bì thuốc trừ sâu do các tổ chức đoàn thể đảm nhận, đường bê tông rộng thênh thang, cây xanh phủ kín làng quê, nhà cửa khang trang, thoáng rộng...
Sống trong những làng quê nông thôn không khí trong lành, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, già thì mừng, trẻ thì háo hức. Những gì mà NTM mang lại đã cho người dân thấy rõ những giá trị thực của nó. Việc xây dựng cảnh quan, khuôn viên xanh, sạch, đẹp đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi người dân Thái Bình.
Bà Lê Hải Duyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũ Thư cho biết: Chúng tôi tập trung tuyên truyền cho chị em xây dựng “lối sống xanh” thân thiện với môi trường. Đó là hạn chế sử dụng rác thải nhựa, phân loại rác thải tại nguồn, trồng và chăm sóc đường hoa, cây xanh, thực hiện tiêu chí 3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ... Từ những hoạt động này đã tạo cho chị em sự gắn kết với tổ chức hội và đặc biệt là có ý thức về bảo vệ môi trường.
Đường nông thôn xã Hà Sơn (Thái Thụy) sạch, đẹp.
Những con người bình dị
Không chỉ có cơ sở hạ tầng, những thay đổi trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân cũng rất rõ nét. Các chương trình hỗ trợ sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế nông nghiệp đang mang lại hiệu quả tích cực. Những cánh đồng lúa, vườn cây ăn quả giờ đây không chỉ cho năng suất cao mà còn giúp người dân cải thiện thu nhập, có của ăn, của để, điều mà trước đây là giấc mơ xa vời. Người dân nông thôn sau bao năm vất vả, nay đã cảm nhận được sự đổi mới rõ rệt, khiến họ không khỏi vui mừng và tự hào.
Có dịp gặp gỡ và trò chuyện với người dân xã NTM kiểu mẫu Chí Hòa (Hưng Hà) mới thấy được thành quả qua bao năm xây dựng NTM, NTM nâng cao và giờ là NTM kiểu mẫu. Không chỉ có nhà cửa, đường sá, công trình mới, mà điều quan trọng nhất là con người mới, suy nghĩ mới, cách thức sản xuất, cung cách ứng xử mới và lối sống mới. Truyền thống đoàn kết, gắn bó và tính cố kết cộng đồng vốn là yếu tố đặc trưng của người dân Chí Hòa. Trong hành trình xây dựng xã NTM kiểu mẫu hiện nay, truyền thống quý báu này lại càng được phát huy và trở thành nền tảng và động lực để cán bộ và nhân dân Chí Hòa phấn đấu làm nên những nét đẹp riêng có của mình.
Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Chí Hòa cho biết: Để có được như ngày hôm nay, cán bộ và bà con nhân dân đã phải vượt qua nhiều khó khăn, vất vả, vì vậy chúng tôi phải quyết giữ gìn và phát huy thành quả chung. Không được thỏa mãn, dừng lại..., đây là suy nghĩ và định hướng chung của cán bộ và nhân dân Chí Hòa trong quá trình xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Nhờ đó, đời sống của người dân không chỉ được nâng cao, môi trường sống xanh, sạch, đẹp, cùng với đó những nét đẹp văn hóa truyền thống được gìn giữ, bảo vệ, tạo nên những miền quê đáng sống. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người đạt 81,3 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1%.
Ông Lê Văn Lâm, thôn An Tiến, xã Chí Hòa chia sẻ: Người dân cảm nhận rõ sự đổi thay tích cực khi làng quê trở thành NTM kiểu mẫu xanh, sạch, đẹp. Đường làng được bê tông hóa, cảnh quan rực rỡ với cây xanh và hoa cỏ, môi trường sống trong lành hơn nhờ rác thải được xử lý tốt. Các công trình hạ tầng như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa đều khang trang, đáp ứng nhu cầu cuộc sống hiện đại. Cuộc sống người dân được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần, tạo nên niềm tự hào và gắn bó với quê hương. Nông thôn giờ đây thực sự đáng sống!
Trong không khí tươi vui, nhộn nhịp của mùa xuân, qua mỗi thôn làng, cảm nhận những chuyển biến không chỉ về kinh tế, đời sống sinh hoạt của người dân, mới thấy hết giá trị cuộc sống, thành quả lao động để rồi mỗi người lại phấn chấn hơn, nỗ lực hơn, tiếp tục chung tay góp công, góp của xây dựng NTM xanh, sạch, đẹp, văn minh và hiện đại.
Đức Dũng
Tin cùng chuyên mục
- Xã Vũ Lễ: Hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao 12.02.2025 | 17:41 PM
- Đánh giá, xác nhận xã Đông Xá đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 12.02.2025 | 15:11 PM
- Họp xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 17.01.2025 | 15:14 PM
- Thụy Duyên: Nỗ lực xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu 30.09.2024 | 10:18 AM
- Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh thăm mô hình nông thôn mới kiểu mẫu tại xã An Thái 22.06.2024 | 18:06 PM
- Giám sát chuyên đề về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại Kiến Xương 12.06.2024 | 19:14 PM
- Vũ Thư: Lắp đặt thêm 23,7 km đèn điện “thắp sáng đường quê” 04.04.2024 | 15:54 PM
- Vũ Thư: Phấn đấu 8 xã về đích NTM nâng cao năm 2024 29.03.2024 | 15:30 PM
- Phiên họp thứ 5 Ban Chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 08.03.2024 | 16:17 PM
- Đánh giá, xác nhận các xã An Ninh, Đông Hoàng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 24.01.2024 | 15:56 PM
Xem tin theo ngày
-
Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 127-KL/TW
- Công bố quyết định sáp nhập Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình vào Báo Thái Bình
- Tháo gỡ thực chất khó khăn cho doanh nghiệp để đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh
- Họp Tiểu ban Tổng kết công tác kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Lực lượng vũ trang tỉnh ra quân huấn luyện năm 2025
- Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
- Học tập suốt đời
- Bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
- Bám sát kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm
- Kỷ niệm 115 năm ngày Quốc tế phụ nữ và 1.985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng