Thứ 6, 28/02/2025, 23:10[GMT+7]

Phúc Thành: Trên đường đổi mới

Thứ 6, 28/02/2025 | 16:55:21
370 lượt xem
Từ vùng đất chiêm trũng, xa trung tâm huyện, điều kiện phát triển kinh tế không thuận lợi, song với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phúc Thành (Vũ Thư) đã phát huy tốt nội lực, đạt được nhiều thành tựu nổi bật, ngày càng phát triển.

Diện mạo nông thôn của xã Phúc Thành ngày càng khởi sắc.

Về Phúc Thành hôm nay, chúng tôi thực sự ấn tượng trước sự chuyển mình mạnh mẽ của địa phương. Những tuyến đường, nhà cao tầng, công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao cả về vật chất và tinh thần. 

Chứng kiến sự đổi thay không ngừng của địa phương, ông Trần Hồng Kỳ, thôn Tân Thành phấn khởi chia sẻ: Ngày trước, nhắc tới Phúc Thành hầu như mọi người chỉ biết đến nơi đồng chiêm nước lụt, cơ sở hạ tầng yếu kém, đời sống của người dân khó khăn. Nhưng mấy năm trở lại đây, kinh tế - xã hội của địa phương đã có những bước phát triển vượt bậc, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang đổi mới. Chúng tôi mừng lắm, đây cũng là động lực để mỗi người con Phúc Thành nỗ lực, phấn đấu hơn nữa xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Theo ông Ngô Quang Tuyến, Bí thư Đảng ủy xã: Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu, trong đó có một số chỉ tiêu vượt xa so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ xã đề ra như: tổng thu ngân sách trên địa bàn, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động qua đào tạo... Đạt được kết quả đó là do cấp ủy, chính quyền địa phương đã xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong Đảng, chính quyền và nhân dân, từ đó khơi dậy sức mạnh, nguồn lực, ý chí của mỗi cá nhân, tập thể, cộng đồng dân cư quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong quá trình thực hiện luôn đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đồng thời chú trọng việc học và làm theo Bác bằng việc làm cụ thể, thiết thực gắn với thực tiễn địa phương. 

Nhà văn hóa xã Phúc Thành được đầu tư xây dựng khang trang. 

Một trong những kết quả nổi bật mà địa phương đạt được trong nhiệm kỳ qua đó là đã huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Chỉ tính riêng số tiền xã hội hóa để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông từ năm 2020 đến nay của xã ước đạt 4,5 tỷ đồng. Cùng với đó, tranh thủ nguồn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, các chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương đã cải tạo nâng cấp được các tuyến đường trục chính như: trục đường ĐH.08 và tuyến nhánh, các trục đường thôn, giao thông nội đồng, máng cứng; hạ tầng khu dân cư Phúc Trung Bắc, Tân Hương, Bắc Hưng; nhà văn hóa xã và các thôn; một số công trình của Trường Mầm non, Trường Tiểu học và THCS; cổng chào của xã… đã góp phần thay đổi diện mạo quê hương, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội địa phương không ngừng phát triển. 

Ông Trương Văn Hướng, Trưởng thôn Hữu Hương cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, thôn đã huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng một số công trình phúc lợi phục vụ nhân dân, trong đó có tuyến đường dài trên 300m với tổng kinh phí xây dựng 250 triệu đồng, trong đó 100% kinh phí là con em xa quê thành đạt ủng hộ, nhân dân trong thôn ủng hộ ngày công. Tuyến đường hoàn thành giúp cho việc đi lại của nhân dân thuận lợi hơn rất nhiều. Ngoài ra, thôn còn được hỗ trợ một số cơ sở vật chất phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao của bà con nhân dân tại nhà văn hóa thôn như: tivi, tủ sách, dụng cụ tập luyện thể thao… góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Cũng theo ông Ngô Quang Tuyến, Bí thư Đảng ủy xã: Mặc dù gặp không ít khó khăn song kinh tế địa phương trong những năm qua luôn duy trì đà tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm ước đạt 9,66%/năm, vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Để tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hàng năm, Đảng ủy xã đã ban hành các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội. Nội dung các nghị quyết xác định rõ những vấn đề trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, triển khai, nhờ vậy kinh tế của của địa phương luôn duy trì được đà tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập bình quân ước đạt trên 68 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần theo từng năm, năm 2025 dự kiến giảm còn 1,87%. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Tỷ lệ gia đình văn hóa bình quân hàng năm đạt trên 93%; 100% các thôn và đơn vị đều đạt danh hiệu thôn, đơn vị văn hóa. Chất lượng giáo dục có chuyển biến tích cực; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được tăng cường; cả 2 trường mầm non, tiểu học và THCS đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, kiểm định chất lượng đạt cấp độ 2. An sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, vững mạnh về mọi mặt.

Đời sống của người dân xã Phúc Thành ngày càng được cải thiện, nâng cao. 

Bức tranh của Phúc Thành hôm nay có nhiều sắc màu tươi sáng, sắc màu của cuộc sống đang từng bước đổi thay. Đây chính là niềm tin, động lực để Đảng bộ, nhân dân trong xã vững bước trên đường đổi mới, xây dựng quê hương ngày thêm giàu mạnh.

Đào Quyên