Thứ 2, 24/03/2025, 01:31[GMT+7]

Bình Định- miền quê đáng sống

Thứ 4, 12/03/2025 | 21:40:43
5,439 lượt xem
Năm 2025, Bình Định (Kiến Xương) đạt các tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Đến đây, ai cũng cảm nhận được cuộc sống thanh bình, yên ấm của một miền quê đáng sống.

Cuộc sống thanh bình ở xã Bình Định (Kiến Xương).

Dọc các tuyến đường trung tâm của xã là những hàng cây khoe sắc thắm, những thảm hoa rực rỡ, nổi bật lên là những ngôi nhà cao tầng hiện đại. Những con đường liên thôn đã được bê tông hóa, sạch đẹp, tất cả đều được lắp điện chiếu sáng. Các công trình phúc lợi như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa... được đầu tư xây dựng mới, tạo điểm nhấn rõ nét cho sự phát triển của địa phương. 

Niềm vui quê hương đổi mới còn thể hiện trong từng ánh mắt, nụ cười của mỗi người dân nơi đây. Dẫn chúng tôi đi trên các tuyến đường nội đồng, ông Hoàng Vĩnh Ninh, Phó Giám đốc HTX SXKD DVNN xã phấn khởi chia sẻ: Tất cả các tuyến đường ở ngoài đồng ô tô đều có thể đi được vì đã được mở rộng, bê tông hóa, tạo thuận lợi cho người dân trong sản xuất, thu hoạch nông sản. Trên các cánh đồng vào mùa vụ là hình ảnh thiết bị, máy móc được đưa vào canh tác theo quy trình hiện đại, giúp bà con tiết kiệm chi phí, bảo vệ sức khỏe. Mặt ruộng nơi đây ngày càng ít dấu chân người, người dân không cần phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà thu nhập vẫn cao hơn nhiều so với trước. 

Ông Bùi Ngọc Trìu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xây dựng NTM kiểu mẫu với mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, vì thế xã đã chú trọng tổ chức sản xuất theo hướng quy hoạch vùng tập trung, trọng tâm là sản xuất lúa chất lượng cao, tích cực ứng dụng cơ giới hóa và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Từ năm 2009, HTX SXKD DVNN xã ký hợp đồng theo chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, góp phần ổn định đầu ra và gia tăng giá trị nông sản. Trong quá trình sản xuất, HTX đã thực hiện đồng bộ cơ giới hóa từ khâu làm đất, gieo mạ, cấy máy đến chăm sóc, thu hoạch và tổ chức mua thóc cho bà con. Bình quân mỗi năm, HTX tiêu thụ trên 1.500 tấn thóc cho người dân. Hiện nay, HTX tiếp tục tổ chức quy vùng sản xuất, phá bỏ bờ ngăn, sản xuất theo quy mô lớn và áp dụng đồng bộ cơ giới hóa vào sản xuất, gieo cấy cùng một loại giống, cùng một thời kỳ và thu hoạch cùng một thời điểm, do vậy chi phí đầu vào giảm từ 450.000 - 500.000 đồng/sào. 

Cùng với đó, Bình Định xây dựng thành công vùng sản xuất lúa hữu cơ, sản phẩm OCOP gạo chợ Trại; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vận động nhân dân chuyển diện tích cấy lúa kém hiệu quả để tập trung nuôi cá trong ao bán nổi. Đến nay, toàn xã đã quy hoạch được 25ha, trong đó đã có 2 hộ đưa vào khai thác 12ha, trừ chi phí mỗi năm các hộ thu lãi hơn 700 triệu đồng. 

Để xứng đáng là miền quê đáng sống, thời gian qua, người dân Bình Định còn đầu tư hàng trăm chậu hoa kê dọc các tuyến đường để tạo cảnh quan, cùng hệ thống điện chiếu sáng lắp đặt đồng bộ khiến ai cũng thấy không còn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Công tác giáo dục, y tế được quan tâm; phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh. Tất cả các đoàn thể ở xã đều xây dựng các mô hình điểm để góp phần vào xây dựng NTM kiểu mẫu. 

Ông Nguyễn Tiến Du, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Hội đã thành lập mô hình tổ tự quản bảo đảm vệ sinh môi trường trong khu dân cư tại 8 chi hội với 345 thành viên, đảm nhận 8 tuyến đường liên thôn, đường xã; phối hợp với y tế thôn tổ chức vệ sinh môi trường vào ngày 24 hàng tháng. Hội đã xây dựng được 5 tuyến đường kiểu mẫu, trồng, chăm sóc, bảo vệ hoa, cây xanh góp phần tạo cảnh quan làng quê yên bình, sạch đẹp. 

Để đáp ứng các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, Bình Định đã chọn thôn Hòa Bình là mô hình thôn thông minh lắp đặt wifi miễn phí cho người dân truy cập internet. Tổ công nghệ số cộng đồng của thôn đã tổ chức 10 buổi ra quân đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn cho trên 800 người về kỹ năng số và sử dụng các nền tảng số, ứng dụng di động và dịch vụ công trực tuyến. 3 trường học trên địa bàn trong 5 năm gần đây đều có phong trào thi đua xếp từ thứ 5 của huyện trở lên. Toàn xã hiện có 11 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, 14 câu lạc bộ thể dục thể thao, duy trì hoạt động thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. 

Theo ông Bùi Ngọc Trìu, Chủ tịch UBND xã: Đến nay, Bình Định đã hoàn thành các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, thể hiện đúng quyết tâm “Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm” với phương châm thực hiện “Làm từ ngoài đồng vào làng, làm từ ngõ xóm ra ngoài xã, người dân là chủ thể trong xây dựng NTM”. Vì thế, Bình Định đã huy động được sức dân, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất trong cả hệ thống chính trị. Điển hình nhất là việc hiến đất làm đường đã trở thành phong trào sâu rộng trong toàn thể nhân dân. Từ năm 2023 đến nay, toàn xã có khoảng 190.000m2 đất nông nghiệp và đất thổ cư được người dân tự nguyện hiến để làm các công trình phúc lợi. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của Bình Định đạt gần 82 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,28%. Thời gian tới, xã tiếp tục tập trung các nguồn lực duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, bảo đảm tính bền vững và hiệu quả của các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

 Hàng năm, xã Bình Định duy trì vùng sản xuất lúa theo hướng hữu cơ. 

Thu Thủy