Chủ nhật, 25/08/2024, 22:17[GMT+7]

Hội Cựu chiến binh Hưng Hà Chung tay xây dựng nông thôn mới

Thứ 3, 08/04/2014 | 21:48:54
1,637 lượt xem
Để thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hưng Hà chỉ đạo hội cơ sở tích cực tham gia tuyên truyền, vận động hội viên, gia đình hội viên tham gia hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Cựu chiến binh thôn Kiều La (xã Duyên Hải, Hưng Hà) đảm nhận xây dựng đường giao thông nông thôn.

Toàn huyện có trên 500 hội viên CCB cơ sở tham gia ban chỉ đạo, tổ công tác thực hiện nhiệm vụ giám sát xây dựng NTM, thông qua các việc làm cụ thể như làm đường giao thông nông thôn, dồn điền đổi thửa, xây dựng hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng, giúp nhân dân tháo dỡ tường bao, hiến đất làm công trình phúc lợi…

Trong năm 2013, Hội CCB huyện đã vận động cán bộ, hội viên ủng hộ hơn 200 triệu đồng, gia đình hội viên hiến gần 57.000m2 đất, tham gia 6.600 ngày công để tu sửa nhà văn hóa thôn làng, làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi.

Ông Nguyễn Văn Dỹ, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: “Cán bộ, hội viên CCB là một trong những lực lượng gương mẫu, tích cực trong quá trình xây dựng NTM. Phong trào “CCB binh Hưng Hà chung sức xây dựng NTM” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được hội viên và gia đình tích cực hưởng ứng, gương mẫu thực hiện, qua đó đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mang lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như Hội CCB các xã Hùng Dũng, Duyên Hải, Chí Hòa, Điệp Nông, Hồng An, Tiến Đức…”.

Chúng tôi về xã Duyên Hải đúng dịp xã đang tiếp nhận xi măng hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn của tỉnh. Trong nhóm người đang bốc dỡ xi măng từ xe tải xuống có người trẻ tuổi, người trung tuổi và có cả những người tóc đã điểm bạc, mặc bộ quân phục tuy đã sờn nhưng luôn nở nụ cười vui vẻ. CCB Đặng Hữu Chí nói với chúng tôi: “Mặc dù tuổi cao nhưng vẫn còn đủ sức để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Mình làm không phải vì mình mà làm cho con, cho cháu mình sau này”. Câu nói mang đầy trách nhiệm ấy không chỉ là suy nghĩ của riêng bác Chí mà đó chính là những hành động, là phẩm chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ.

Hội CCB xã Duyên Hải có 291 hội viên, sinh hoạt tại 8 chi hội. Riêng việc vận động hội viên, gia đình hội viên tham gia làm đường giao thông đã có 37 gia đình hội viên tự nguyện giải tỏa mặt bằng; nhiều gia đình hội viên CCB hiến đất, tự nguyện tháo dỡ các công trình để xây dựng đường giao thông đúng tiêu chí NTM. Điển hình như gia đình hội viên Ngô Văn Minh (thôn Văn Quang) hiến 20m2 đất vườn, 33 mét tường bao; gia đình CCB Nguyễn Hữu Thịnh, Nguyễn Hữu Nhĩ (thôn Khả Đông) hiến 27m2  đất vườn, 54 mét tường bao và toàn bộ công trình phụ… Không chỉ hăng hái tham gia hiến công, hiến của làm đường giao thông nông thôn, cán bộ, hội viên CCB xã Duyên Hải còn đứng ra đảm nhận xây dựng những con đường nông thôn mang tên “Đường cựu chiến binh”.

Ông Trần Đức Ngọ, Chủ tịch Hội CCB xã chia sẻ: “Riêng trong 2 tháng đầu năm 2014, các chi hội CCB trong xã đã đứng ra đảm nhận xây dựng gần 1.000m2 đường giao thông nông thôn. Tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã tiến hành bàn giao xi măng đến các thôn, giao cho cán bộ, hội viên CCB thành lập các tổ tự quản giám sát vật liệu xây dựng, hoạt động thi công để bảo đảm chất lượng. Nhìn chung các tổ tự quản do CCB đảm nhận đều hoạt động hiệu quả, được nhân dân tin tưởng”.

Ngoài tiêu chí giao thông, các cấp hội CCB ở Hưng Hà còn tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí về văn hóa, môi trường, thu nhập… Toàn huyện có 29 mô hình “Dân vận khéo”, 95 tổ an toàn giao thông tự quản, 19 câu lạc bộ phòng chống ma túy, 60 tổ tự quản an ninh trật tự cùng nhiều câu lạc bộ văn nghệ do CCB thành lập được đánh giá cao, hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện chương trình xây dựng NTM, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

Phong trào CCB làm giàu từ sản xuất kinh doanh, chăn nuôi cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, xuất hiện nhiều tấm gương CCB làm kinh tế giỏi, giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo, từ đó gây dựng quỹ hội, quỹ câu lạc bộ cựu quân nhân, đóng góp xây dựng NTM, hăng hái tham gia hoạt động từ thiện, tình nghĩa, tri ân đồng đội. Tiêu biểu như CCB Trần Văn Vực, Giám đốc Công ty Toàn Thắng; CCB Vũ Công Dính, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Hồng Minh; CCB Nguyễn Đình Quê, hội viên CCB xã Duyên Hải với trang trại chăn nuôi tổng hợp; cơ sở sản xuất hương của hội viên Phạm Văn Dân (xã Duyên Hải)...

Tất Đạt

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày