Hồng An Nỗ lực nâng cao thu nhập cho người dân
Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trong năm 2014, cấp ủy, chính quyền xã Hồng An đã triển khai nhiều giải pháp nhằm sớm hoàn thành các tiêu chí. Xác định tăng thu nhập cho người dân là điểm tựa thực hiện các tiêu chí khác trong xây dựng NTM, thông qua việc vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng cường tham gia các ngành nghề phi nông nghiệp, những năm qua, thu nhập bình quân đầu người ở Hồng An chuyển biến tích cực, năm 2010 là 11,5 triệu đồng/năm, đến nay đạt 30 triệu đồng/năm, bình quân tăng 27,8%/năm. Ông Lê Nguyên Tân, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Năm 2010, khi bắt tay vào xây dựng NTM, Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, trong đó nông nghiệp chú trọng phát triển theo hướng “1 cây, 1 con”. Xã đã tập trung phát triển vùng cây ăn quả với các cây trồng có hiệu quả kinh tế cao: nhãn muộn Hà Tây, chuối; trong chăn nuôi, ổn định và nhân rộng đàn bò lai sin. Đây được xác định là hướng đi mũi nhọn, tạo đột phá trong phát triển kinh tế địa phương.
Đến nay, toàn xã có trên 30ha nhãn muộn Hà Tây trồng trên vùng chuyển đổi cho hiệu quả kinh tế cao; 110ha vùng bãi trồng chuối, bình quân thu nhập từ trồng trọt đạt 250 triệu đồng/ha/năm. Ông Trần Tiến Hồng, thôn Bắc Sơn là một trong những người đi đầu trong việc mở rộng diện tích trồng chuối. Nhận thấy chuối là cây dễ trồng, dễ bán, phù hợp với đồng đất bãi nên ông mày mò sang Hưng Yên học hỏi kinh nghiệm và mua giống về trồng. Mỗi sào trồng khoảng 70 cây, sau 1 năm cho thu hoạch, với giá bán từ 100.000 - 300.000 đồng/buồng tùy theo thời điểm, ngoài ra hoa và lá cũng tận dụng để bán; trừ mọi chi phí 1ha chuối cho thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Chị Trần Thị Vỹ, thôn Việt Thắng đã mạnh dạn đầu tư trồng chuối từ năm 2011, hiện gia đình chị trồng 4 mẫu chuối. Chị Vỹ cho biết: Trước đây, vùng đất bãi chủ yếu là trồng ngô, nhiều diện tích bỏ hoang. Qua học hỏi kinh nghiệm của các hộ đi trước, được xã khuyến khích chuyển đổi, gia đình chị mạnh dạn đầu tư cải tạo 4 mẫu, đưa vào trồng gần 3.000 cây chuối. Nhờ thu hoạch đúng thời điểm (từ tháng 4 đến tháng 9 âm lịch) nên giá bán cao, bình quân đạt 250.000 đồng/buồng, trừ mọi chi phí, gia đình chị thu lãi trên 300 triệu đồng/năm.
Để mở rộng diện tích trồng chuối, xã Hồng An luôn tạo mọi điều kiện động viên, khuyến khích người dân như: xây dựng cơ chế chuyển đổi thông thoáng; quy hoạch đồng bãi; hệ thống giao thông, tưới, tiêu; tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc chuối, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp hỗ trợ người dân mua phân bón trả chậm… Nhờ đó, từ 2ha ban đầu đến nay toàn xã đã phát triển được 110ha trồng chuối các loại. Ngoài ra, xã cũng đã quy hoạch 52ha vùng sản xuất lúa hàng hóa, 10ha vùng sản xuất rau quả sạch, 10ha vùng trồng cỏ chăn nuôi bò sữa. Hồng An cũng là một trong những xã đi đầu trong phong trào trồng cây vụ đông với diện tích hàng năm đạt 90% so với tổng diện tích gieo trồng toàn xã.
Trong chăn nuôi, từ năm 2010 đến nay, đàn bò lai sin của xã phát triển từ 500 con lên tới 1.650 con, nhiều hộ gia đình thoát nghèo, làm giàu nhờ nuôi bò như: hộ anh Nguyễn Văn Tâm, thôn Đồng Trang, anh Trần Quang Lũy, thôn Việt Thắng… Cùng với những chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, Hồng An phát triển tiểu thủ công nghiệp với phương châm đa dạng hóa các ngành nghề. Toàn xã có 135 máy dệt, 1.250 máy may công nghiệp, các ngành nghề: cơ khí, hàn xì, vận tải phát triển mạnh. Tuy mang tính thời vụ nhưng nghề truyền thống sản xuất long nhãn ngày càng phát triển ở Hồng An, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Mỗi vụ nhãn (trong 1 tháng) sản xuất khoảng 200 tấn long nhãn, doanh thu đạt khoảng 4 tỷ đồng. Với các giải pháp tích cực trong thực hiện tiêu chí thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm đáng kể, từ 7,2% năm 2010 còn 2,64% năm 2014; số hộ thuần nông hiện còn 5%.
Theo ông Lê Nguyên Tân, Bí thư Đảng ủy xã, thành công trong xây dựng NTM chính là tạo được diện mạo mới cho nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; quan trọng hơn nữa, sự đổi thay ấy được người dân ghi nhận. Cùng với việc củng cố và giữ vững 19 tiêu chí NTM, Hồng An tiếp tục mở rộng các vùng sản xuất, phát triển các ngành nghề sẵn có tại địa phương để nâng cao hơn nữa thu nhập cho người dân.
Lưu Ngần
Tin cùng chuyên mục
- Vũ Thư: Lắp đặt thêm 23,7 km đèn điện “thắp sáng đường quê” 04.04.2024 | 15:54 PM
- Vũ Thư: Phấn đấu 8 xã về đích NTM nâng cao năm 2024 29.03.2024 | 15:30 PM
- Phiên họp thứ 5 Ban Chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 08.03.2024 | 16:17 PM
- Đánh giá, xác nhận các xã An Ninh, Đông Hoàng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 24.01.2024 | 15:56 PM
- An Thái: Xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh 11.12.2023 | 08:13 AM
- Nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấpXây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại gắn với đô thị hóa 14.11.2023 | 08:48 AM
- Liên Hiệp: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao 10.11.2023 | 09:32 AM
- Tập trung thực hiện hiệu quả chương trình đèn điện “Thắp sáng đường quê” và tích tụ, tập trung đất đai 08.11.2023 | 20:14 PM
- Tiền Hải: 3 xã đủ điều kiện xét công nhận nông thôn mới nâng cao 22.09.2023 | 16:08 PM
- Hội Nông dân tỉnh: “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới 07.08.2023 | 09:35 AM
Xem tin theo ngày
- Kỳ họp HĐND tỉnh để giải quyết công việc phát sinh đột xuất sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng
- Phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024
- Gắn biển công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Sớm triển khai xây dựng Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình
- Viết tiếp bản hùng ca đại thắng
- Thái Bình vươn lên cùng cả nước
- Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hà Lan
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và viếng các anh hùng liệt sĩ
- Đoàn công tác của tỉnh tổ chức xúc tiến đầu tư tại Hà Lan
- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU