Thứ 7, 04/05/2024, 20:44[GMT+7]

Chí Hòa đồng thuận “cán đích” nông thôn mới

Thứ 2, 24/08/2015 | 08:23:13
1,496 lượt xem
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay diện mạo nông thôn ở xã Chí Hòa (Hưng Hà) thay đổi rõ rệt, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Khu trung tâm xã Chí Hòa. Ảnh: Thành Tâm.

 

Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, Chí Hòa gặp nhiều khó khăn như: kinh tế nhỏ lẻ, manh mún; bờ vùng, bờ thửa chưa được hoàn thiện gây khó khăn cho việc đưa máy móc vào sản xuất; đường giao thông trục thôn và ngõ xóm nhỏ, gồ ghề khó đi; hệ thống điện phục vụ sinh hoạt chắp vá, không bảo đảm an toàn... Trước thực trạng đó, Ðảng ủy, HÐND, UBND xã đã tiến hành khảo sát, đánh giá toàn diện 19 tiêu chí gắn với việc thành lập ban chỉ đạo. Xây dựng, ban hành, triển khai đến cơ sở các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức. Xây dựng Ðề án xây dựng nông thôn mới cụ thể, phù hợp với thực tế địa phương. Ðầu năm 2012, địa phương tiến hành công tác dồn điền đổi thửa. Kết quả đến cuối năm, toàn xã đã hoàn thành với số thửa bình quân mỗi gia đình giảm từ 3,5 thửa xuống còn 2 thửa/hộ. Cùng với các hoạt động trên, xã đã quy hoạch chi tiết về giao thông, thủy lợi nội đồng, quy hoạch vùng sản xuất tập trung, chỉ đạo nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ được quan tâm, chú trọng góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân.

 

Kinh tế phát triển, Chí Hòa quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như trường học, trạm y tế, cứng hóa 5,2km kênh mương, làm 18,8km đường giao thông nông thôn, xây dựng gần 4km đường giao thông trục chính nội đồng, bãi xử lý rác thải... với tổng kinh phí đầu tư trên 44 tỷ đồng. Với phương châm phát huy sức mạnh nội lực, lấy sức dân lo cho dân, không trông chờ, ỷ lại vào cấp trên, chương tình xây dựng nông thôn mới ở Chí Hòa đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân. Sau 4 năm, ngoài kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân trong xã đã đóng góp 16ha ruộng để mở rộng mương máng, bờ vùng, bờ thửa, trị giá 16 tỷ đồng; đóng góp ngày công lao động trị giá 4,5 tỷ đồng; tháo dỡ 44m2 nhà ở trị giá 110 triệu đồng, công trình phụ trợ trị giá 47,4 triệu đồng, trên 6.500m tường dậu, hiến trên 4.500m2 đất; đóng góp 18,8 tỷ xây dựng đường giao thông nông thôn.

 

Từ một xã có xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn còn yếu, đời sống dân cư nông thôn gặp nhiều khó khăn, đến nay tỷ lệ hộ nghèo trong xã  giảm còn 2,64%, thu nhập bình quân đạt 27,77 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên chiếm 95,82% tổng số lao động trong độ tuổi của xã. 100% trẻ 6 tuổi được huy động đến trường. 100% số thôn đạt danh hiệu làng văn hóa. Chí Hòa đã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, đây chính là kết quả của sự đồng lòng giữa Ðảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân.

 

Trong thời gian tới, Chí Hòa chủ trương tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, khơi dậy tinh thần tự giác trong cộng đồng, chú trọng mở rộng dân chủ, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết, đồng thời lồng ghép các nguồn lực đầu tư để phát triển sản xuất nhằm duy trì và ngày càng nâng cao chất lượng những tiêu chí góp phần xây dựng quê hương ngày càng đẹp giàu.

 

Hà Tiến Thăng

Văn phòng UBND tỉnh

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày