Thứ 3, 16/12/2025, 07:00[GMT+7]

Đoan Hùng về đích đúng lộ trình

Thứ 3, 16/02/2016 | 08:51:46
2,255 lượt xem
Những ngày cuối năm 2015, về Đoan Hùng (Hưng Hà) trong cái rét ngọt của mùa đông, chúng tôi cảm nhận được sự "thay da đổi thịt" ở nơi đây. Những tuyến đường làng, ngõ xóm, đường giao thông nội đồng được trải bê tông thẳng tắp, những ngôi nhà, những công trình phúc lợi phục vụ dân sinh vẫn còn thơm mùi vôi mới, tất cả minh chứng thêm cho chủ trương lớn, đúng, trúng, hợp lòng dân - xây dựng nông thôn mới (NTM).

Đường vào thôn Vân Mỹ.

Đoan Hùng là xã thuần nông, có 5 thôn hành chính, 2.868 hộ, 306 đảng viên, diện tích đất nông nghiệp 337ha. Người dân chủ yếu thu nhập từ nông nghiệp, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, cơ sở vật chất chưa đồng bộ, do vậy khi bước vào xây dựng NTM, Đảng bộ và nhân dân Đoan Hùng gặp không ít khó khăn nhưng bằng sự chung sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nên sau 5 năm xây dựng NTM, xã đã cán đích theo đúng lộ trình.

Ông Nguyễn Văn Ba, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để thực hiện thành công NTM, Đoan Hùng đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức 30 cuộc họp, hàng trăm hội nghị tại cơ sở thôn để tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu nội dung 19 tiêu chí NTM. Qua đó đã tạo sự đồng thuận trong nhân dân tham gia thực hiện từng tiêu chí theo từng lộ trình, bảo đảm phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân đóng góp, dân kiểm tra, dân quản lý và dân hưởng lợi", từ đó tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức, tiền của để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đầu tư phát triển sản xuất. Với phương châm dễ làm trước, khó làm sau, làm từ đồng về nhà; sử dụng hiệu quả nguồn vốn do cấp trên hỗ trợ, huy động nội lực sức dân và sự đóng góp của con em xa quê ủng hộ quê hương xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, từ năm 2010 đến nay, Đoan Hùng đã đầu tư gần 120 tỷ đồng xây dựng các hạng mục cơ sở hạ tầng như: đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa thôn, trụ sở UBND xã, trường học… trong đó ngân sách xã gần 40 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 25 tỷ đồng và hàng chục nghìn ngày công, tự nguyện tháo dỡ công trình phụ, cổng dậu, tường bao, tài sản nằm trên đất, cùng với nguồn xi măng hỗ trợ của UBND tỉnh bê tông hóa trên 50km đường trục xã, trục thôn, ngõ xóm, đường giao thông nội đồng. Để thực hiện tiêu chí thu nhập, xã đã vận động nhân dân đổi mới cách nghĩ, cách làm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi có giá trị kinh tế vào nuôi trồng, hình thành các vùng, cơ sở sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đa dạng hóa ngành nghề giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Tỷ lệ lao động có việc làm chiếm trên 90%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 27,7 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,81%. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, an sinh xã hội được bảo đảm. 5/5 thôn được công nhận thôn văn hóa, 86% gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 3 trường học đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1.

Năm 2016, Đảng bộ và nhân dân Đoan Hùng vui mừng phấn khởi đón một mùa xuân tràn đầy niềm vui bởi diện mạo xóm thôn được khoác lên chiếc áo mới từ sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng NTM.

Trúc Lành
(Đài Truyền thanh Hưng Hà)

  • Từ khóa