Thứ 3, 16/12/2025, 06:05[GMT+7]

Văn Cẩm chung sức xây dựng nông thôn mới

Thứ 4, 30/03/2016 | 08:26:27
1,859 lượt xem
Trước đây, nhắc tới Văn Cẩm là nhắc tới một trong những địa phương khó khăn nhất huyện Hưng Hà. Thế nhưng hôm nay, diện mạo của Văn Cẩm đã có nhiều đổi thay nhờ sự chung sức, đồng lòng của người dân nơi đây trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM).

Với sự chung sức đồng lòng, nhiều công trình ở Văn Cẩm được xây dựng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Trong ảnh: Trường Mầm non Văn Cẩm.

Trước năm 2011, người dân thôn Trần Xá đi lại gặp nhiều khó khăn trên những con đường nhỏ, gập ghềnh. Nhìn cảnh bà con mình vất vả chở thóc lúa ngoài đồng về nhà, mang nông sản ra chợ bán hàng ngày, gia đình ông Đỗ Thanh Sơn ấp ủ ý định làm con đường để mọi người đi lại cho thuận tiện. Năm 2012, gia đình ông đã đầu tư xây dựng con đường trong thôn theo chuẩn NTM với chiều dài hơn 300m, kinh phí hơn 140 triệu đồng. Ngày khánh thành, gia đình ông và nhân dân trong thôn rất phấn khởi bởi từ nay việc đi lại không còn vất vả nữa. Bà Nguyễn Thị Mây chia sẻ: Tôi ở đây đã gần 30 năm, trước đây chúng tôi đi lại rất khó khăn nhưng từ khi gia đình ông Sơn ủng hộ làm đường đã giúp chúng tôi đi lại thuận tiện hơn, chúng tôi rất phấn khởi và cảm ơn tấm lòng của gia đình ông. Không dừng lại ở một con đường, năm 2015, gia đình ông Sơn tiếp tục ủng hộ 160 triệu đồng để làm con đường ra nghĩa trang với chiều dài gần 300m. Ủng hộ, đóng góp nhiều là vậy song khi được tôn vinh gia đình ông Sơn chỉ khiêm tốn cho rằng đó là việc nên làm bởi không chỉ là làm việc có ích cho xã hội mà đây cũng là cách để giáo dục con cháu làm nhiều việc tốt cho cộng đồng.

Ở Văn Cẩm, ngoài gia đình ông Đỗ Thanh Sơn còn có rất nhiều gia đình, cá nhân đồng lòng, chung sức ủng hộ xây dựng NTM. Ông Đỗ Xuân Xá, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Tổng kinh phí đầu tư xây dựng các công trình của xã từ năm 2011 đến năm 2015 gần 77 tỷ đồng, trong đó nhân dân ủng hộ hơn 21,4 tỷ đồng. Ngoài ra, cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương còn đóng góp gần 7.200 ngày công phục vụ xây dựng NTM. Với sự ủng hộ của nhân dân, từ năm 2011 đến năm 2015, toàn xã đã làm mới 17,5km đường trục xã, trục thôn, nhánh cấp I; đào đắp hơn 700.000m3 kênh mương nội đồng và bờ vùng, bờ thửa; làm mới hơn 2,7km đường giao thông nội đồng đạt chuẩn; xây mới gần 4,6km kênh cấp I loại 3; tu sửa, nâng cấp hội trường 5/5 thôn và sân thể thao; 100% ngõ xóm được cứng hóa bê tông... Cô giáo Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Văn Cẩm phấn khởi cho biết: Năm 2014, nhà trường được đầu tư xây dựng mới 10 phòng học kiên cố và nhà bếp nên chúng tôi rất phấn khởi. Trường học khang trang, sạch đẹp, phụ huynh yên tâm gửi các cháu, nhờ đó tỷ lệ huy động trẻ đến trường ngày một cao hơn.

Văn Cẩm hôm nay đã có những bước phát triển rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 29,41 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,9%. Toàn xã không còn nhà dột nát, tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn chiếm 95,95%. Ông Đỗ Xuân Xá cho biết thêm: Người dân trong xã xác định xây dựng NTM là chương trình mà người dân phải thực sự làm chủ. Do đó, không chỉ đóng góp tiền của, ngày công, điều quan trọng là trí tuệ, sức sáng tạo của nhân dân đã tạo thêm động lực cho phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng thành công NTM.

Mai Thư

  • Từ khóa