Thứ 4, 17/12/2025, 20:25[GMT+7]

Ðông Hưng xây dựng nông thôn mới

Thứ 5, 11/08/2016 | 09:09:59
2,727 lượt xem
Thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay huyện Đông Hưng có 23/42 xã đạt chuẩn. Đó là kết quả của sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy dân chủ trong huy động nhân dân đóng góp tiền, ngày công, hiến đất để xây dựng NTM.

Đông Hưng đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, giảm sức lao động cho nông dân.

 

Có được kết quả trên, các địa phương trong huyện rất sáng tạo trong việc huy động vốn trong xây dựng NTM. Nhiều xã huy động được sức dân lớn như Phú Lương đã thống nhất thu theo đầu sào để làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng với số tiền 100.000 đồng/sào; người dân tự nguyện đóng góp 100% kinh phí để làm đường trong khu dân cư, nhiều hộ tự nguyện đóng góp từ 7 - 10 triệu đồng, xã chỉ hỗ trợ 30 triệu đồng/km đường trục thôn. Đặc biệt hơn, nhiều địa phương còn linh động trong việc huy động vốn xã hội hóa. Đơn cử như xã Đông Các đã huy động được nhiều nhà tài trợ là con em làm ăn thành đạt xa quê để xây dựng các công trình phúc lợi. Địa phương đã huy động được hàng trăm triệu đồng/người, người dân chỉ phải đóng góp 300.000 đồng/khẩu. Đó là một trong những nét nổi bật từ khi Đông Hưng thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng NTM. Khi bắt tay vào thực hiện, các chi bộ thôn đến xã đều tổ chức sinh hoạt chuyên đề về xây dựng NTM và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền sâu rộng đa dạng, phong phú tạo sức lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân. Đến nay, Đông Hưng đã chỉ đạo ban hành 16 quyết định, 5 kế hoạch, 12 thông báo, 50 công văn, 1 nghị quyết về thực hiện xây dựng NTM. Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy còn tổ chức hội nghị đối thoại giữa các phòng chức năng với lãnh đạo chủ chốt các xã về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở thực hiện các thủ tục về công tác quy hoạch, công tác đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng. Đầu năm 2014, Đông Hưng đã chủ động điều chỉnh cơ chế quản lý xây dựng cơ bản các công trình nhóm 2 sang nhóm 1 để nhân dân trực tiếp quản lý, thi công, vừa giảm chi phí đầu tư xây dựng vừa rút ngắn thời gian thi công. Được làm chủ nên đã nhân dân tự nguyện đóng góp tiền, ngày công lao động và hiến đất để xây dựng các công trình. Để hoàn thành các tiêu chí khó thực hiện và cần nhiều ngân sách như tiêu chí số 2 về giao thông và tiêu chí số 3 về thủy lợi, Đông Hưng đã huy động nguồn lực của các địa phương, sự đóng góp của nhân dân cùng với việc hỗ trợ 400 triệu đồng/xã đăng ký về đích năm 2014. Nhờ cách làm này, năm 2014 Đông Hưng đã có thêm 13 xã đạt chuẩn NTM. Năm 2015, Đông Hưng tiếp tục hỗ trợ 18 xã, mỗi xã 200 triệu đồng để làm giao thông thủy lợi nội đồng, 300 triệu đồng để xây dựng trường học và 200 triệu đồng để tu sửa, nâng cấp, xây dựng thêm phòng của trạm y tế, hỗ trợ xử lý rác thải và xây dựng lò đốt rác. Kết quả, năm 2015 Đông Hưng có thêm 9 xã về đích NTM.      

 

Cùng với việc tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, Đông Hưng chỉ đạo quyết liệt công tác tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong phát triển kinh tế, Đông Hưng chú trọng quy vùng sản xuất hàng hóa, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, thực hiện liên kết “4 nhà’’ trong sản xuất nông nghiệp. Toàn huyện đã xây dựng 29 cánh đồng mẫu ở 21 xã với hơn 1.300ha theo công thức luân canh từ 3-4 vụ/năm. Cùng với đó chỉ đạo các xã phát triển nghề và làng nghề theo hướng đa ngành nghề để tạo việc làm cho người dân trong lúc nông nhàn. Xây dựng các cụm công nghiệp ở khu vực nông thôn để góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Theo ông Nguyễn Cao Hoàn, Bí thư Đảng ủy xã Đông Cường, việc nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình không chỉ là mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền mà còn là mục tiêu phấn đấu của mỗi người dân địa phương. Ngoài việc tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp dần theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, phần lớn lao động của Đông Cường đi làm tại các doanh nghiệp ở trong, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động nên đã đưa mức thu nhập bình quân đầu người ở địa phương tăng từ 27,3 triệu đồng/người năm 2014 lên 29,3 triệu đồng/người vào năm 2015. Còn đối với xã Đông La, lãnh đạo địa phương khẳng định, từ khi có chương trình xây dựng NTM việc tổ chức sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân đã được Đảng ủy thực hiện tương đối tốt từ công tác dồn điền đổi thửa, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo phương thức công nghiệp tới việc duy trì phát triển làng nghề truyền thống và xây dựng cụm công nghiệp đã góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn. Đến nay, 7/7 thôn của xã đều đạt tiêu chuẩn làng nghề.

 

Với mục tiêu phấn đấu về đích huyện NTM trước năm 2020, Đông Hưng mong muốn tỉnh sớm tiếp tục có kế hoạch hỗ trợ xi măng, đồng thời cho phép đấu giá quyền sử dụng đất theo Quyết định số 372. Huyện chỉ đạo các xã đã về đích giữ vững, nâng cấp và phát huy các tiêu chí NTM. Cùng với đó, Đông Hưng hướng tới tập trung mạnh vào tích tụ ruộng đất, thực hiện kép trong sản xuất nông nghiệp, để đưa công nghệ, sản xuất hàng hóa vào áp dụng gắn với bảo vệ môi trường, tiêu thụ sản phẩm, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Phát triển đa dạng ngành nghề, tạo điều kiện cho các địa phương quy hoạch các điểm, cụm công nghiệp, tạo việc làm cho người dân với quan điểm “ly nông bất ly hương”.

 

Thu Thủy

  • Từ khóa