Hòa Bình giữ gìn thành quả xây dựng nông thôn mới
Cô và trò Trường Mầm non Hòa Bình.
Về Hòa Bình những ngày trung tuần tháng 8, chúng tôi cảm nhận một không khí mới ở vùng NTM trước những con đường bê tông phẳng phiu, sạch đẹp, những ngôi nhà cao tầng nối tiếp nhau, những công trình phúc lợi khang trang, đủ tiện nghi phục vụ người dân trong xã. Công cuộc xây dựng NTM đã mang đến diện mạo mới cho Hòa Bình, là niềm tự hào của cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi đây. Niềm vui, niềm tự hào ấy ngày một tăng khi đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên.
Ông Bùi Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Khi bắt tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Hòa Bình gặp rất nhiều khó khăn, địa bàn rộng, kinh tế phát triển chậm, dân số đông, tỷ lệ hộ nghèo cao, các công trình cơ sở hạ tầng xuống cấp… việc huy động sức dân là một điều khó. Mặt khác, đa phần người dân sống bằng nghề nông, trong khi quỹ đất nông nghiệp của xã lại hẹp. Song với quyết tâm cán đích NTM, địa phương đã tổ chức lấy ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tìm hướng xây dựng NTM trên cơ sở sự đồng thuận cao của bà con. Vì vậy, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về xây dựng NTM, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã còn thường xuyên tổ chức đối thoại với nhân dân, giải đáp những thắc mắc, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng NTM. Với phương châm dễ làm trước, khó làm sau, làm đến đâu chắc đến đó, xã đặc biệt chú trọng vận động, khuyến khích người dân tham gia lao động, kiểm tra, gắn trách nhiệm người dân vào các công trình, dự án..., góp phần phát huy giá trị, hiệu quả của từng chỉ tiêu, tiêu chí để cán đích NTM.
Khi nói về NTM, người dân Hòa Bình ai cũng hân hoan khi xã mình về đích đúng kế hoạch. Nhờ chủ trương đúng đắn, tạo được lòng tin ở nhân dân nên việc triển khai xây dựng NTM được đông đảo người dân nhiệt tình ủng hộ, tham gia đóng góp. Địa phương đã đầu tư xây mới công trình hai tầng 8 phòng học cho trường tiểu học, sửa chữa lại một số phòng học cho trường mầm non, trường THCS. Nâng cấp và cứng hóa 100% đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Rất nhiều gia đình đã tình nguyện tháo dỡ cổng dậu, tường bao, hiến đất ở, ao, vườn, cây cối và tham gia hàng trăm ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình NTM. Ngoài ra, xã còn phối hợp với thị trấn Vũ Thư xây dựng nhà máy xử lý rác thải. Qua 5 năm xây dựng NTM, tổng nguồn vốn đầu tư của xã là 29 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 1,1 tỷ đồng, con em xa quê ủng hộ 4,5 tỷ đồng.
Đến nay, khi đã về đích NTM được một năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hòa Bình vẫn đang tích cực phấn đấu, phát huy tiềm năng của địa phương để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Ông Nguyễn Công Trứ ở thôn Thắng Lợi chia sẻ: Qua xây dựng NTM, nhân dân trong xã đã cùng nhau góp sức xây dựng đường sá, nhà cửa, đèn điện được mắc đến từng thôn, xóm. Bây giờ nhìn đâu cũng thấy thoáng mát, sạch đẹp. Chúng tôi sẽ cùng nhau nâng cao ý thức trách nhiệm để thành quả mà chúng tôi nỗ lực làm nên sẽ mãi mãi được giữ gìn và phát huy hiệu quả, phục vụ đời sống của chính những người dân chúng tôi. Ông Bùi Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Để đạt được mục tiêu đó, Hòa Bình tiếp tục nghiên cứu, đưa ra các giải pháp cụ thể để nâng cao đời sống nhân dân. Chúng tôi vẫn đang hoàn thiện một số tiểu mục nhỏ chưa hoàn thành như 4,5km giao thông nội đồng, kênh mương 1,7km và nhà văn hóa thôn Liên Thắng; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo mục tiêu từ đầu năm 2016 là đạt giá trị sản xuất 28 tỷ đồng, trong đó đưa hai giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất lúa vụ mùa; sản xuất cây màu tập trung vào ngô, khoai lang, khoai tây, lạc, đậu tương…; lĩnh vực chăn nuôi phát triển đàn lợn, gà, vịt, ngan… với quy mô theo hướng gia trại, trang trại. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 29,32 triệu đồng/năm, dự kiến đến năm 2020 sẽ tăng thêm từ 10 - 20%; duy trì 94% tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, tiếp tục triển khai công tác giải quyết việc làm cho những người thất nghiệp; tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa, nâng cao ý thức trách nhiệm trong gìn giữ môi trường, trật tự an ninh thôn xóm…, từ đó tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Khánh Hà
Tin cùng chuyên mục
- Xã Vũ Lễ: Hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao 12.02.2025 | 17:41 PM
- Đánh giá, xác nhận xã Đông Xá đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 12.02.2025 | 15:11 PM
- Họp xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 17.01.2025 | 15:14 PM
- Thụy Duyên: Nỗ lực xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu 30.09.2024 | 10:18 AM
- Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh thăm mô hình nông thôn mới kiểu mẫu tại xã An Thái 22.06.2024 | 18:06 PM
- Giám sát chuyên đề về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại Kiến Xương 12.06.2024 | 19:14 PM
- Vũ Thư: Lắp đặt thêm 23,7 km đèn điện “thắp sáng đường quê” 04.04.2024 | 15:54 PM
- Vũ Thư: Phấn đấu 8 xã về đích NTM nâng cao năm 2024 29.03.2024 | 15:30 PM
- Phiên họp thứ 5 Ban Chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 08.03.2024 | 16:17 PM
- Đánh giá, xác nhận các xã An Ninh, Đông Hoàng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 24.01.2024 | 15:56 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam