Thứ 6, 16/05/2025, 00:04[GMT+7]

Hiệp Hòa: Đích đến xã nông thôn mới rất gần

Thứ 6, 16/09/2016 | 09:30:44
3,027 lượt xem
Khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2011, Hiệp Hòa (Vũ Thư) mới có 4 tiêu chí đạt chuẩn. Thế nhưng, với quyết tâm cao cùng sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, đến nay xã đã đạt 14/18 tiêu chí (không phải thực hiện tiêu chí chợ). Hiện cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi đây đang dồn sức phấn đấu hoàn thành 4 tiêu chí còn lại để về đích NTM cuối năm nay.

Hội trường thôn Phương Cáp, xã Hiệp Hòa. Ảnh: Thành Tâm

Về Hiệp Hòa hôm nay, đi trên những con đường bê tông sạch sẽ trải dài tới từng ngõ xóm có thể cảm nhận thấy rõ sự "thay da đổi thịt" của mảnh đất anh hùng. Cuộc sống no đủ đang hiện hữu với những ngôi nhà khang trang mọc lên san sát, 100% số hộ có nhà ở đạt chuẩn, 90% số hộ đạt gia đình văn hóa; các công trình phúc lợi xã hội như trường mầm non, trường tiểu học, THCS được đầu tư sửa chữa và xây mới đạt chuẩn... Đạt được kết quả trên, cấp ủy, chính quyền xã xác định tập trung cao cho công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu và thấy rõ lợi ích chương trình xây dựng NTM mang lại, từ đó thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Đây cũng chính là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn để thực hiện các tiêu chí khác, kể cả những tiêu chí cần nhiều kinh phí. Chính vì vậy, thời gian qua, nhiều gia đình đã hiến hàng trăm mét vuông đất, đóng góp nhiều ngày công để làm đường giao thông.

An Để là thôn có số hộ tham gia hiến đất làm đường giao thông nông thôn nhiều nhất xã. Trước đây, con đường trục chính của thôn rất hẹp và lầy lội, người dân đi lại khó khăn. Ngay khi được cán bộ thôn vận động, các hộ dân ven đường đã đồng loạt hiến đất, tự tháo dỡ cổng dậu, tường bao để thôn mở rộng đường. Đến nay, toàn thôn đã làm được hơn 7km đường, tạo điều kiện thuận lợi để người dân giao thương phát triển kinh tế. "Xây dựng NTM ở thôn An Để cơ bản là phát huy nội lực, vậy nên hầu hết mọi việc của thôn chúng tôi đều chủ động được. Chi bộ và chính quyền thôn luôn xác định phải công khai mọi việc làm, hành động trước nhân dân để nhân dân biết, hiểu, từ đó làm theo. Do đó, toàn bộ kinh phí làm đường giao thông NTM đều do nhân dân tự nguyện đóng góp. Hiện tại, nhân dân còn chủ động quyên góp và xây dựng nghĩa trang của thôn, nhiều người tự nguyên đóng góp hàng chục triệu đồng để xây dựng NTM" - ông Đào Trọng Thức, Trưởng thôn An Để phấn khởi cho biết.

Là xã thuần nông, cách xa trung tâm huyện, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn khiến việc thu hút nguồn lực đầu tư gặp khó khăn, vì vậy, cấp ủy, chính quyền xã xác định việc huy động nội lực và tạo sự đồng thuận trong nhân dân là điều kiện tiên quyết để hoàn thành các tiêu chí NTM. Xã đã chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch các nguồn lực để "dân biết, dân bàn, dân kiểm tra", do đó nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng NTM ngày càng được nâng cao, thể hiện bằng những việc làm cụ thể như: hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động, bảo vệ môi trường. Đặc biệt, việc tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như áp dụng phương thức gieo thẳng trên 95% diện tích ở vụ xuân, 85% diện tích ở vụ mùa đã giảm 30% chi phí sản xuất, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người của xã lên 27 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,67%. Kết quả đó đã tạo niềm vui, phấn khởi để nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong quá trình xây dựng NTM. Ông Phạm Văn Dũng ở thôn Phương Cáp chia sẻ: Cuộc sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng lên đã tạo điều kiện để nhân dân tham gia sinh hoạt cộng đồng thường xuyên hơn, tạo sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Sau 5 năm xây dựng NTM, từ 4 tiêu chí ban đầu, đến nay Hiệp Hòa đã đạt 14/18 tiêu chí, trong đó nổi bật là thành công trong dồn điền đổi thửa, xây dựng cơ sở vật chất trạm y tế đạt chuẩn, kiên cố hóa 6,8km đường trục xã, 4km đường trục thôn, 19km đường nhánh cấp I với tổng kinh phí thực hiện hơn 16 tỷ đồng. Xã còn phát động nhân dân đầu tư kinh phí xây dựng, nâng cấp, chỉnh trang nhà cửa, công trình phụ, công trình nước sạch, nâng cao ý thức thu gom rác thải, bảo vệ môi trường. Giờ đây, diện mạo NTM với môi trường sạch đẹp, văn minh và nếp sống văn hóa đang hiện hữu trong từng thôn xóm.

Để về đích NTM cuối năm nay, nhiệm vụ đặt ra cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân Hiệp Hòa không hề nhỏ bởi 4 tiêu chí còn lại đều là những tiêu chí khó thực hiện, cần nguồn vốn đầu tư lớn. Nhưng với sự đồng thuận, không ai đứng ngoài cuộc cũng như biết vận dụng, tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của tỉnh, của huyện và những người con quê hương đang sinh sống, công tác trên mọi miền Tổ quốc, tin rằng Hiệp Hòa sẽ về đích NTM theo đúng kế hoạch đã đề ra.

  Tiên Dung
(Đài TTTH Vũ Thư)

  • Từ khóa